Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-01-2026] Tháng 9 năm 2025, khi mãn hạn 18 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, bác sỹ Lý Lỵ Hà trông gầy gò và xanh xao. Trong khi đang hồi phục sau khi phải chịu đựng những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần trong thời gian bị giam giữ, cô liên tục bị phòng tư pháp địa phương, cảnh sát và ủy ban khu phố giám sát và sách nhiễu.

Bác sỹ Lý, 31 tuổi, ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, không ở nhà khi cảnh sát từ quê nhà cô ở thị trấn Hóa Bì, thành phố Tân Lạc (trực thuộc thành phố Thạch Gia Trang) đến sách nhiễu cô vào tháng 11 năm 2025. Cứ cách vài ngày họ lại gọi điện cho gia đình cô, cố gắng gây sức ép để buộc cô từ bỏ đức tin.

Khi biết về hoàn cảnh của cô, luật sư của bác sỹ Lý đã lên án các hành vi phi pháp của chính quyền. Ông nói rằng cô có quyền khởi kiện những cá nhân đã theo dõi, giám sát, sách nhiễu và đe dọa cô.

Bác sỹ Lý, tốt nghiệp Trường Y Hà Bắc, bị bắt vào ngày 25 tháng 3 năm 2024. Tòa án quận Kiều Tây, thành phố Thạch Gia Trang đã kết án cô 1,5 năm tù sau tháng 4 năm 2025 (chưa rõ thời điểm chính xác). Kháng cáo của cô đã bị Tòa án Trung cấp thành phố Thạch Gia Trang bác bỏ, và cô phải thụ án tại Trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang.

Bác sỹ Lý không phải là học viên Pháp Luân Công duy nhất tại thành phố Thạch Gia Trang phải đối mặt với sự bức hại không ngừng sau khi thụ án tù oan sai vì đức tin. Bà Lý Đông Mai (không có họ hàng với bác sỹ Lý), ngoài 50 tuổi, bị bắt vào tháng 7 năm 2019 và bị Tòa án quận Kiều Tây kết án 10 tháng tù vào tháng 4 năm 2020. Bà cũng bị giam tại Trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang, nơi bà bị bức thực, cưỡng bức lao động khổ sai và có lần bị cấm ngủ trong 6 ngày.

Sau khi bà Lý được trả tự do vào ngày 18 tháng 5 năm 2020, cảnh sát từ quê bà ở thị trấn Đỗ Cố, thành phố Tân Lạc, đã đến nhà bà vào tháng 6 năm 2020. Họ đưa ra một bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công được soạn sẵn và yêu cầu bà ký tên. Bà xé nát bản cam kết và cảnh sát đã bỏ đi. Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2021, cảnh sát gọi điện cho gia đình bà nhiều lần để hỏi về các hoạt động hàng ngày của bà.

Báo cáo liên quan về bác sỹ Lý Lỵ Hà:

Một bác sỹ ở Hà Bắc kháng cáo án oan, yêu cầu truy cứu trách nhiệm của công an và công tố viên liên quan trong trường hợp của cô

Nữ bác sỹ 31 tuổi ở Hà Bắc bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Báo cáo liên quan về bà Lý Đông Mai:

Một người phụ nữ ở tỉnh Hà Bắc bị bỏ tù 10 tháng và bị tra tấn vì nói chuyện với mọi người về tín ngưỡng của mình

Một phụ nữ bị tra tấn trong khi bị giam giữ, bị cấm ngủ suốt sáu ngày đêm

Trại tạm giam Số 2 Thạch Gia Trang cấm thăm các học viên Pháp Luân Công trong thời gian dịch bệnh bùng phát

Hai phụ nữ tỉnh Hà Bắc bị tra tấn ở trại tạm giam

Hai phụ nữ Hà Bắc phải ra tòa vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Hai người dân ở Hà Bắc đang phải đối mặt với việc bị truy tố thêm một lần nữa vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/7/504873.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/15/232324.html