Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-09-2025] Đã 26 năm trôi qua kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, những tiểu đệ tử Đại Pháp năm xưa giờ cũng đã trưởng thành và bước vào độ tuổi trung niên.

Tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi. Kể từ khi tôi đắc Pháp và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hồi cấp hai đến nay, nhiều đồng tu cùng thế hệ đắc Pháp cùng thời điểm đã sớm bỏ tu vì những việc vặt vãnh trong cuộc sống hoặc không còn tu luyện tinh tấn nữa, số người vẫn kiên trì làm ba việc mỗi ngày còn rất ít.

Về lý thuyết, đệ tử Đại Pháp thanh niên và trung niên có trình độ học vấn cao, nhạy bén với các vấn đề xã hội nóng hổi cũng như các tin tức trong và ngoài nước, lẽ ra phải nên trở thành chủ lực trong việc giảng chân tướng, giống như thế hệ cha mẹ chúng ta năm xưa. Thế nhưng trên thực tế, những người làm tốt ba việc, đặc biệt là giảng chân tướng trực diện tốt xung quanh tôi, vẫn chủ yếu là các nữ đồng tu lớn tuổi. Nói cách khác, tôi thấy chúng ta vẫn đang dựa vào các nữ đồng tu lớn tuổi thuộc thế hệ cha mẹ chúng ta trong việc giảng chân tướng.

Hiện nay, người thường gần như ai ai cũng chán ghét và lên án ĐCSTQ. Qua thiên mục, tôi thấy rằng thú ấn trên trán của những người đã từng phát lời thề độc trung thành với tà Đảng đã dần nhạt đi, lớp màn vật chất màu đen tụ quanh thên thể họ cũng loãng hơn, cho thấy sự ngăn cách mà cựu thế lực tạo ra này đang dần mất đi tác dụng. Biểu hiện ra trong không gian này chính là việc người dân sẽ thường nguyền rủa ĐCSTQ vài câu mỗi khi ai đó nhắc đến sự tham nhũng của ĐCSTQ, hay suy thoái kinh tế, thị trường việc làm, cấy ghép nội tạng, các công trình xây dựng dở dang, những đôi hoa tai đắt đỏ một cách vô lý và tầng lớp “thiên long nhân” (cách gọi châm biếm những người thuộc tầng lớp thượng lưu, có đặc quyền kinh tế, chính trị và thường có thái độ kiêu ngạo, tách biệt với đại chúng).

Chúng ta thực sự nên nghiêm túc tự hỏi bản thân: Trong cục diện Chính Pháp hiện nay chúng ta rốt cuộc đã nỗ lực được bao nhiêu? Chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức để làm ba việc, để có được sự chuyển biến của người thường ngày hôm nay? Hay là chúng ta vẫn luôn chờ đợi và ỷ lại vào những đệ tử Đại Pháp tinh tấn và uy lực của Đại Pháp?

Đợi đến khi người thường đều thức tỉnh và nhận rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ và chân tướng Đại Pháp, thì đó cũng chính là lúc các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tinh tấn viên mãn theo Sư phụ trở về, và khi ấy, chúng ta sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để làm cho tốt nữa. Vì vậy, hỡi các đồng tu thanh niên và trung niên, đặc biệt là những đồng tu đã đắc Pháp từ khi còn trẻ, ngay giờ phút này hãy nhanh chóng tu luyện tinh tấn lên, phải nắm bắt mọi cơ hội để giảng chân tướng!

Tôi cho rằng các đệ tử Đại Pháp thanh niên và trung niên không dám giảng chân tướng hoặc làm ba việc không tốt, chủ yếu cần phải phá trừ những quan niệm dưới đây:

Thứ nhất, có chân tín hay không

Các đồng tu chúng ta cần tự hỏi bản thân xem chúng ta có thật sự tin tưởng Sư phụ và Pháp 100% hay chưa. Chúng ta có tin từng chữ từng lời mà Sư phụ giảng hay không?

Ví dụ, trong sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ có nói về “học thuyết tam thiên đại thiên thế giới”, chúng ta có thực sự tin rằng trong một hạt cát có tồn tại rất nhiều tầng không gian như Sư phụ đã giảng không? Chúng ta có bao giờ vì bản thân không thể nhìn thấy hoặc cảm giác thấy mà hoài nghi điều đó không? Sư phụ đã nhiều lần đề cập trong các bài giảng rằng thời gian Chính Pháp vô cùng gấp gáp, vậy chúng ta có vì đã chờ đợi 26 năm trong thời kỳ Chính Pháp mà trở nên nghi ngờ và dao động tín tâm vào Sư phụ hay không?

Mọi sự hoài nghi đối với Pháp đều là giả tướng do tà ma lợi dụng quan niệm và chấp trước của đệ tử Đại Pháp tạo ra. Chúng đều không phải là chân niệm của chúng ta. Sinh mệnh của chúng ta đến từ Pháp, do Đại Pháp tạo ra và thành tựu, vậy làm sao chân ngã của chúng ta làm sao có thể bị giả tướng tà ác che mắt bởi được? Làm sao một đứa trẻ lại có thể nghi ngờ lời của cha mẹ được?

Sư phụ giảng:

“Ngộ trước thấy sau, tu tâm trừ nghiệp, bản tính hễ xuất liền có thể thấy. (Vì sao không được thấy, Tinh Tấn Yếu Chỉ I )

Chúng tra trước hết cần phải thật sự tin từng câu từng chữ mà Sư phụ giảng, đây cũng là điều quan trọng nhất.

Thứ hai, lấy cớ công việc bận rộn

Chúng ta bận rộn với công việc và gia đình. Nhiều học viên trung niên là lực lượng cốt cán tại nơi làm việc hoặc là trụ cột kinh tế của gia đình. Họ bận rộn cả ở cơ quan lẫn ở nhà và cảm thấy như thể đơn vị công tác và gia đình đều không thể thiếu mình. Vì vâỵ, việc này việc kia cứ mãi không dứt hoặc bận rộn với cuộc sống, rơi vào lo âu và không có nhiều thời gian rảnh. Tan làm về nhà, chỉ muốn nghỉ ngơi thư giãn, ngay cả cử động còn không muốn, huống hồ là làm ba việc mà một đệ tử nên làm.

Chúng ta nên chấn chỉnh lại tinh thần, cần phải suy nghĩ rõ ràng xem điều gì là quan trọng nhất bây giờ: là diễn cho thật xuất sắc vai diễn trên sân khấu của thế gian này, hay là nên tỉnh ngộ khỏi giấc mộng huyền ảo của cuộc đời?

Ở chặng cuối cùng này của Chính Pháp, cần đặt công tác Đại Pháp lên ưu tiên hàng đầu. Chúng ta phải hiểu rõ mình thật sự muốn gì. Trong thời kỳ tu luyện cá nhân, sự bận rộn trong người thường có thể có liên quan tới nghiệp lực của chúng ta. Nhưng trong thời kỳ Chính Pháp, sự bận rộn lại chính là sự can nhiễu và phá hoại của tà ác. Chúng không ngừng hắt nước bẩn của danh lợi tình vào chúng ta hòng gây can nhiễu.

Thứ ba là lướt điện thoại di động

Chúng ta dành quá nhiều thời gian rảnh rỗi để lướt điện thoại, dù có mệt mỏi hay bận rộn đến đâu cũng không quên xem vài video ngắn. Thậm chí không có điện thoại ở bên thì đi ngủ cũng không ngon.

Thực ra, những tin tức hay video trên TikTok, (Douyin) mà chúng ta lướt xem đó, nhìn bề ngoài thì có vẻ như là vô tình xem trúng, nhưng thực tế, tất cả nội dung và quan niệm ẩn phía sau chúng đều được lưu trữ trong không gian khác. Những thứ này đang nuôi dưỡng tà ma, khiến các quan niệm sai lệch hậu thiên của chúng ta ngày càng mạnh lên. Cuối cùng, nó thậm chí có thể điều khiển bạn làm ra những việc xấu.

Có một số đồng tu còn không chú ý tới vấn đề an toàn, cài đặt đủ loại ứng dụng trên điện thoại di động như phần mềm chống lừa đảo, WeChat, Dingding, v.v. Họ luôn mang theo điện thoại bên mình khi gặp các học viên khác, gây nguy hiểm cho đồng tu và bản thân. Họ cho rằng tà ác chưa bắt mình thì mình đang an toàn, cho rằng chỉ cần tắt điện thoại là không sao.

Một mặt họ bị các hình thức diễn giải trong các video ngắn của người thường làm cho mê hoặc đến sống chết không rời, khiến các quan niệm của họ bị phóng đại. Mặt khác, họ lại lấy chấp trước cá nhân làm cái cớ mà mặc sức buông thả các quan niệm.

Thứ tư là ưa thể diện

Một số học viên không tham gia nhóm học Pháp trong thời gian dài, hoặc chỉ học Pháp mang tính hình thức chứ không chiểu theo Pháp mà hành, hoặc thậm chí bỏ tu luyện trong thời gian dài. Thế nhưng trước mặt các học viên khác, họ vẫn cố tạo ra một hình tượng giả rằng mình rất bận rộn công việc và vẫn tu luyện rất tinh tấn. Thực chất là cái tâm ưa thể diện kia đang khiến họ tự lừa dối chính mình.

Một số học viên ở trong đơn vị công tác đối nhân xử thế rất tốt và được mọi người ở nơi làm việc kính trọng, nhưng lại sợ không dám giảng chân tướng cho đồng nghiệp. Nên nhớ rằng, môi trường tốt đẹp này là do Đại Pháp khai sáng ra cho bạn, nhưng bạn lại vì sợ mất mặt mà không dám mở miệng giảng chân tướng với đồng nghiệp. Không dễ gì mới khai sáng được một môi trường để giảng chân tướng, nhưng ngược lại nó lại trở thành nơi trú ẩn cho quan niệm hậu thiên của cá nhân, khiến họ trở thành tù nhân của chính các quan niệm của mình.

Là đệ tử thanh niên và trung niên, chúng ta không nên chấp trước danh lợi tình mà bị mê lạc trong các loại quan niệm hậu thiên nơi thế gian con người. Chúng ta nên tận dụng thế mạnh của bản thân để làm tốt ba việc. Nếu có trình độ học vấn cao, vậy hãy chú trọng hơn trong việc học Pháp, lĩnh ngộ Pháp sâu sắc hơn. Hiểu rõ về tình hình hiện tại, vậy thì khi phát chính niệm thanh trừ tà ác, chúng ta sẽ nhắm thẳng vào mục tiêu hơn.

Chúng ta với lợi thế về tuổi tác, không có khoảng cách tuổi tác quá lớn với người cao tuổi và thanh niên, nên sẽ thuận lợi hơn khi giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Ngoài ra còn có những đồng tu có chuyên môn và kỹ năng người thường xuất sắc, thì càng nên bước đi và mở ra một con đường chứng thực Pháp cho riêng mình.

Dù là tri thức, kỹ năng, gia đình, công việc, sức khoẻ, sở thích hay thậm chí cả tuổi tác hay giới tính hiện tại,… tất cả đều là do Pháp Luân Đại Pháp ban cho, giúp chúng ta thuận lợi hơn trong khi làm ba việc.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện các đệ tử Đại Pháp chính là có yêu cầu [phải] cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp” (Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác Âm nhạc)

Việc giảng chân tướng của tôi cũng là đi từ không dám giảng đến dám giảng và khi phá bỏ được quan niệm “Mình phải làm đến một mức độ nhất định”, tôi đã có một bước đề cao vô cùng lớn trong việc giảng chân tướng. Tôi tin rằng làm sớm thì tốt hơn là làm muộn, làm muộn vẫn tốt hơn là không làm gì cả.

Khi giảng chân tướng, tôi thường bắt đầu bằng các chủ đề mang tính thời sự như tình hình xã hội hiện tại, sự tham ô và hủ bại và các vụ bê bối của ĐCSTQ… trước khi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi thường bắt đầu giảng chân tướng bằng câu: “Kinh tế năm nay chán quá, đồng lương cũng không được đảm bảo”. Điều này rất dễ khiến mọi người đồng cảm và nói chuyện với tôi. Sau đó, tôi dần hướng chủ đề sang các tin tức giả mà ĐCSTQ tạo ra và tuyên truyền, cách mà nó dẫn dắt mọi người đi theo, ép buộc mọi người phải thề trung thành với nó, và thậm chí phải tái khẳng định lời thề gia nhập Đảng, Đoàn, Đội đó sau một thời gian nhất định.

Người dân chúng ta đều biết rằng mình không thể thề một các tuỳ tiện. Vì vậy, tôi khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để phủ nhận lời thề ấy. Phần lớn họ đều đồng ý tam thoái. Nếu bạn cảm thấy họ tiếp nhận chân tướng tốt, bạn có thể tiếp tục giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho họ từ góc độ người thứ ba. Ví dụ như bạn có thể nói những điều đại loại nhu: “Một người bạn học cũ (hoặc hàng xóm) của tôi từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã bị ĐCSTQ vu khống và bức hại…”

Nếu ban đầu bạn cảm thấy tâm mình chưa ổn định, còn lo lắng nhiều, không dám đề cập thẳng vào vấn đề này giảng chân tướng Đại Pháp một cách trực tiếp, thì làm được bao nhiêu bạn cứ làm bấy nhiêu. Nếu có thể giúp họ tam thoái thì trước hết cứ tam thoái đã. Nếu vẫn chưa dám đề cập đến tam thoái, thì bạn có thể trò chuyện thêm với họ về các vụ bê bối và vấn đề nổi cộm của xã hội để tạo nền tảng tốt cho bước giảng chân tướng tiếp theo.

Đệ tử Đại Pháp đóng vai chính trong xã hội. Các đệ tử ở độ tuổi thanh niên và trung niên cần phát huy trí huệ và sức mạnh lo lớn mà chúng ta đã đắc được từ Pháp để trợ Sư chính Pháp và hoàn thành đại thệ nguyện từ thời tiền sử của mình.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/22/498368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/8/231232.html