Tu tốt bản thân, đệ tử Đại Pháp tại điểm giảng chân tướng Hawaii tạ ơn Sư phụ
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hawaii
[MINH HUỆ 01-01-2026] Tối ngày 27 tháng 12 năm 2025, các học viên từ một điểm giảng chân tướng tại Hawaii đã tập trung trên Đại lộ Kalakaua trong khu thắng cảnh Waikiki để kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ. Họ cảm ân Sư phụ Lý đã dùng Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn” để dẫn dắt họ bước trên con đường phản bổn quy chân. Trước thềm năm mới, các học viên kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với từ bi cứu độ của Ngài. Họ đồng thanh hô vang: “Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”
Họ bày tỏ: “Trong năm mới, chúng con nhất định sẽ tinh tấn thực tu, tu tốt bản thân, phơi bày những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nói cho mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, truyền tải vẻ đẹp của Đại Pháp đến với mọi người, và lan tỏa sự từ bi hồng đại của Sư phụ đến với tất cả những người hữu duyên.”
Đệ tử Đại Pháp tại điểm giảng chân tướng Hawaii kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Họ đồng thanh hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”
Du khách dừng chân và trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.
Đại lộ Kalakaua nằm trong khu thắng cảnh Waikiki ở Honolulu, Hawaii. Nơi đây quy tụ gần một trăm nhà nghỉ, khách sạn lớn nhỏ, hai bên đại lộ là những con phố mua sắm, giải trí. Vào buổi tối, du khách từ các điểm tham quan trở về sẽ tụ tập tại con phố này để ăn uống, mua sắm và xem các loại hình nghệ thuật đường phố dọc theo con đường. Các học viên Đại Pháp tại Hawaii cũng quanh năm túc trực tại nơi đây để truyền chân tướng Đại Pháp.
Vào tối ngày 27 tháng 12 năm 2025, các học viên đã dựng các tấm áp phích, phát video về Pháp Luân Đại Pháp, trình diễn các bài công pháp, phát tặng tờ thông tin và trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại. Nhiều du khách đã bị lay động bởi phong thái điềm đạm, tường hòa của các học viên và chủ động dừng lại trước bảng trưng bày để tìm hiểu sự thật.
Đây là lần đầu tiên một số du khách nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã bị sốc trước tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và bày tỏ sự cảm thông cũng như quan ngại. Sau khi biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, nhiều người đã cảm ơn các học viên đã tổ chức sự kiện và nhận các tài liệu cùng tờ rơi.
Tu tốt bản thân, cứu nhiều chúng sinh hơn
Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2003, bà Tình trở nên khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Bà thường đến quầy thông tin ở khu thắng cảnh Waikiki để giảng chân tướng và phát tài liệu cho mọi người. Một hôm, bà nhìn thấy một người đàn ông quỳ gối trước những tấm áp phích có hình ảnh về tra tấn và thu hoạch nội tạng. Ông liên tục dùng vạt áo lau nước mắt. Bà Tình đã rất xúc động trước sự thiện lương của ông.
Vào một dịp khác, một phụ nữ người Hoa sống lâu năm ở Hawaii nhìn thấy bà Tình đang tọa thiền, bà ấy bèn ngồi xuống gần bên. Bà chia sẻ rằng bà biết Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tốt. Mấy năm trước, bà gặp vấn đề ở chân. Bà đã tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp theo video hướng dẫn trên mạng trong vài ngày, và cơn đau đã biến mất. Bất cứ khi nào biết bạn bè hay người thân có vấn đề về sức khỏe, bà đều khuyên họ tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho hay bà đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người và nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.
Còn một lần khác, một du khách trung niên người Ấn Độ đến quầy thông tin. Ông nói: “Các vị nhất định phải kiên trì phơi bày cuộc bức hại. Các vị thấy đấy, tình hình thay đổi rất nhanh. Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ sớm trở về quê hương.”
Nhân dịp năm mới đang đến gần, bà Tình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ. Bà cho biết du khách từ khắp nơi trên thế giới đến thăm Hawaii, và điểm giảng chân tướng này đã giúp nhiều người biết được sự thật về cuộc bức hại.
Tu tốt bản thân, thái độ của gia đình thay đổi
Cô Tiểu Lâu từng là giáo viên. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 9 năm 2019. Sau khi nghe các bài giảng Pháp qua video của Sư phụ, cô đã buông bỏ chấp trước vào việc ăn chay. Cô cho biết sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã cải biến thành một người khác.
Tuy nhiên, một môn công pháp tốt như vậy mà cô Tiểu Lâu lại không thể chia sẻ với gia đình. Do những lời vu khống dối trá của ĐCSTQ, cả gia đình cô đều phản đối môn tu luyện. Chồng và cha cô còn nói những lời bất kính với Đại Pháp, em trai cô thậm chí còn muốn cắt đứt quan hệ chị em với cô.
Sau đó, chồng và cha cô đều gặp tai nạn xe hơi. Cô đã nhiều lần giảng chân tướng cho người nhà, và nói với họ rằng làm điều xấu sẽ phải chịu quả báo. Dần dần, người nhà cô đã hiểu ra sự thật và giờ đây họ có thái độ tích cực đối với Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng loại bỏ được nhiều quan niệm vô thần.
Về sau, nhờ tin rằng Đại Pháp tốt, thiện đãi Đại Pháp mà người nhà cô đã đắc phúc báo. Trong thời gian dịch bệnh, mẹ cô Tiểu Lâu nhiễm virus Covid-19, bị cách ly không đi đâu được, bà cảm thấy chỗ nào cũng khó chịu, hoảng loạn và bất lực. Cô Tiểu Lâu bảo mẹ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Lúc đầu, mẹ cô không tin, bà nói: “Mẹ biết Đại Pháp tốt, nhưng chỉ chín chữ này làm sao có thể khiến virus biến mất được chứ?” Cô Tiểu Lâu bèn giảng rằng bản thân chữ không có uy lực gì, mà là Phật Đạo Thần đằng sau chín chữ ấy có uy lực. Khi mọi người đều không tin Thần, mà mẹ có thể chọn tin vào Thần; khi Đại Pháp bị đàn áp, bức hại nghiêm trọng như vậy, mà mẹ vẫn có thể lựa chọn tin vào Đại Pháp, tin vào Sư phụ Đại Pháp. Thần sẽ khích lệ mẹ, bảo hộ mẹ. Mẹ cô nghe xong hiểu ra, liền thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, ngày hôm sau bà lập tức hồi phục. Từ tận đáy lòng, bà nói: “Từ nay về sau, mẹ sẽ đi theo Sư phụ!”
Em trai của cô sau khi biết chân tướng còn muốn quyên góp tiền ủng hộ Đại Pháp, cô Tiểu Lâu đã dùng số tiền ấy để in tài liệu và làm các việc cứu người. Cậu ấy đã được đắc phúc báo. Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng thu nhập của cậu vẫn tăng lên.
Qua trải nghiệm của người thân, cô Tiểu Lâu nhận ra rằng việc giảng chân tướng cho mọi người là vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với những người Trung Quốc đã bị đầu độc thâm sâu bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Giảng chân tướng tốt chính là cứu họ. Sư phụ giảng rằng mỗi chúng sinh trên thế giới đều là thân nhân của Ngài và Ngài bảo chúng ta hãy giảng chân tướng tốt cho họ và cứu độ họ. Hai chữ “thân nhân” đọng lại sâu sắc trong tâm cô. Cô bày tỏ: “Con cảm tạ từ bi hồng đại của Sư phụ. Xin Sư phụ hãy yên tâm, trong năm mới con sẽ làm một sứ giả tốt của Ngài và giúp Ngài cứu độ nhiều chúng sinh hơn.”
Tu tốt bản thân trong khi giảng chân tướng cho mọi người
Anh Tiểu Lữ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 2023. Anh chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là tôi đã cảm nhận được sự tĩnh lặng và bao dung sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không còn nóng nảy như trước nữa. Khi đối mặt với mâu thuẫn, tôi hướng nội để xem mình có vấn đề gì không. Pháp Luân Đại Pháp chỉ cho tôi con đường dẫn đến sự an hòa nội tâm và cách quay trở về với sự thiện lương.”
Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã học được cách hướng nội. Anh hiểu ra rằng mâu thuẫn không xuất hiện ngẫu nhiên và đó là cơ hội tốt để anh đề cao tâm tính. Anh không còn chấp trước vào việc ai đúng ai sai. Người nhà cũng nhận xét rằng anh đã trở nên điềm đạm và ôn hòa, không còn so đo nhiều chuyện. Anh cư xử hòa đồng với mọi người. Anh cho biết từ những thay đổi ở chính mình, anh càng hiểu rõ hơn về việc Pháp Luân Đại Pháp giúp cải biến và đề cao con người như thế nào.
Học viên mới Tiểu Lữ bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ!
Anh thường đến điểm giảng chân tướng để trình diễn các bài công pháp và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy việc giảng chân tướng và luyện công tại điểm là đang nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là thiện tâm của mỗi học viên. Bản thân tôi cũng nhờ biết được chân tướng mà bước vào tu luyện, nên tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người thức tỉnh khỏi những hiểu lầm và dùng lý trí để nhìn nhận Pháp Luân Đại Pháp và các học viên.”
Khi năm mới đang cận kề, anh muốn bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ Lý. Anh nói: “Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ, đã đưa con từ trong đau khổ và mê lạc của thân tâm quay trở về con đường tu luyện. Đắc Pháp không chỉ giúp thân thể con được cải thiện, mà quan trọng hơn là giúp con hiểu được làm thế nào để yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, học được cách hướng nội tìm, tu tâm tính, đây đối với con là thu hoạch trân quý nhất trong cuộc đời. Tuy con còn nhiều thiếu sót, còn nhiều chấp trước chưa bỏ được, nhưng Sư phụ vẫn luôn điểm hóa, bảo hộ và khích lệ con, để con khi vấp ngã có thể đứng dậy bước tiếp. Trong tâm đệ tử biết rất rõ, là Sư phụ đang gánh chịu cho đệ tử. Trong quá trình tu luyện từ nay về sau, con sẽ trân quý hơn nữa cơ duyên vạn cổ khó gặp này, học Pháp tu tâm một cách thiết thực, làm tốt những việc cần làm, không phụ sự từ bi và kỳ vọng của Sư phụ, con xin cảm tạ Sư phụ!“
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/1/504657.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/3/232160.html










