Ấn Độ: Pháp Luân Đại Pháp được chào đón tại Hội chợ Sách Pune lần thứ 23
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ
[MINH HUỆ 27-11-2025] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Hội chợ Sách Pune thường niên lần thứ 23, diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2025. Sự kiện là hội chợ sách, văn hóa và giáo dục lớn nhất miền Tây Ấn Độ, do Trung tâm Triển lãm tổ chức cùng sự hỗ trợ của Sở Giáo dục Chính quyền Maharashtra và nhóm các Học viện giáo dục Suryadatta.
Tổng cộng có 10 học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pune tham gia và họ đã lập một quầy thông tin tại sự kiện để giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tới khách tham quan. Tại quầy, các học viên đã trưng bày sách Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân, hai cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, với các phiên bản tiếng Hindi, tiếng Anh và tiếng Marathi địa phương.
Các học viên cũng giúp mọi người nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra tại Trung Quốc, bao gồm việc giam giữ tùy tiện, tra tấn và thậm chí cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam cầm.
Du khách ghé thăm quầy Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Sách Pune.
Các học viên cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị do Hiệp hội Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) khởi xướng. Nhiều du khách đã bàng hoàng khi biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với các tù nhân lương tâm và nhiệt tình ủng hộ bản kiến nghị.
Khách tham quan ký tên vào bản kiến nghị của DAFOH tại quầy Pháp Luân Đại Pháp ở Hội chợ Sách Pune.
Một phóng viên đang ghi hình quầy Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Sách Pune.
Nhiều khách tham quan đã nán lại quầy Pháp Luân Đại Pháp để xem và tìm hiểu thêm. Các học viên đã có cơ hội tiếp xúc với một số nhân vật nổi tiếng, trong đó có các tác giả lừng danh, một đại tá Không quân, các học giả văn học, giáo sư, cùng các nghệ sĩ sân khấu và phát thanh viên. Tất cả họ đều bày tỏ sự cảm kích và biết ơn to lớn đối với những nỗ lực của các học viên nhằm giới thiệu môn tu luyện mà không màng đến lợi ích của bản thân.
Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu chính
Các chương trình, tọa đàm và sự kiện giao lưu với tác giả được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra hội chợ sách đã mang đến cho các học viên cơ hội tuyệt vời để kết nối với du khách, trong đó có cả những nhân vật nổi tiếng, và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ.
Các học viên đã được mời giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu chính của hội chợ. Sau bài thuyết trình, ban tổ chức đã mời các học viên giao lưu với khán giả về môn tu luyện. Một số nhà thơ có mặt đã bày tỏ sự quan tâm chân thành và muốn được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã có cơ hội trò chuyện riêng với từng người và giới thiệu ngắn gọn cho họ về môn tu luyện.
Các nhà thơ ghi nhận nỗ lực của các học viên và cho biết họ sẽ truy cập trang web của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về pháp môn này.
Nhà tài trợ của Hội chợ: “Chân-Thiện-Nhẫn là điều mọi người cần nhất”
Giáo sư, Tiến sĩ Sanjay Chordia (bên trái) nhận tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên.
Các học viên đã gặp gỡ Tiến sĩ Sanjay Chordia, đồng tài trợ của sự kiện. Ông là giám đốc kiêm chủ tọa của Tập đoàn các Học viện giáo dục Suryadatta. Ông bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là điều mọi người cần nhất trong bối cảnh hiện nay”. Tiến sĩ Chordia còn yêu cầu giám đốc quan hệ công chúng của mình trực tiếp gặp các học viên để thảo luận khả năng tổ chức một buổi hướng dẫn luyện công cho nhân viên và sinh viên của họ.
Ông Vishwas Patil (bên trái), khách mời danh dự, nhận tài liệu Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên.
Trong lễ khai mạc hội chợ sách, các học viên đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cho ông Vishwas Patil, khách mời danh dự của hội chợ. Ông Patil là một nhà văn tiếng Marathi nổi tiếng, và là cựu quan chức Dịch vụ Hành chính Ấn Độ (IAS). Các học viên đã giới thiệu với ông những thông tin chính về Pháp Luân Đại Pháp và tặng ông các tài liệu về môn tu luyện.
Tiến sĩ Sadanand More (bên trái) nhận tờ thông tin từ một học viên tại quầy Pháp Luân Đại Pháp ở Hội chợ Sách Pune.
Vào ngày thứ hai của sự kiện, Tiến sĩ Sadanand More, một nhà văn tiếng Marathi nổi tiếng khác kiêm học giả về văn học tôn giáo và là hậu duệ đời thứ mười của Thánh Tukaram, đã ghé thăm quầy Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu về pháp môn tu luyện. Các học viên đã giới thiệu ngắn gọn cho ông về Pháp Luân Đại Pháp. Ông ghi nhận và bày tỏ sự khâm phục trước những nỗ lực vô tư của các học viên trong việc truyền rộng một môn sâu sắc như vậy.
Cựu Ủy viên Cảnh sát mời các học viên hướng dẫn luyện Pháp Luân Đại Pháp cho 150 sĩ quan về hưu
Ông Vinayakrav Jadhav (mặc áo vest đen) tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp từ các học viên và ký tên vào bản kiến nghị của DAFOH.
Vào ngày đầu tiên của sự kiện, ông Vinayakrav Jadhav, một Trợ lý Ủy viên Cảnh sát đã nghỉ hưu, đã đến thăm và bày tỏ sự quan tâm lớn đến Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Pháp môn này rất tốt. Tôi muốn đọc cả hai cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp và chúng ta cũng cần giới thiệu pháp môn này cho các đồng nghiệp cảnh sát đã nghỉ hưu của tôi. Tất cả các bạn đang làm một việc rất tốt”.
Vào ngày cuối cùng của hội chợ, các học viên Đại Pháp đã nhận được cuộc gọi từ ông Jadhav, đề nghị họ đến giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho hơn 150 sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu ở Pune vào tuần đầu tiên của tháng 12. Các học viên cũng nhận được lời mời từ hai nhóm nhân viên cảnh sát đã nghỉ hưu khác để tổ chức các buổi hướng dẫn cho thành viên trong nhóm họ vào cuối năm nay.
Đại tá Không quân: Pháp Luân Đại Pháp là điều “Rất cần thiết cho thế hệ trẻ”
Đại tá Abhijit Khedkar (bên phải) nhận tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên.
Đại tá Không quân Ấn Độ Abhijit Khedkar là một trong những người tham gia các buổi tọa đàm tại hội chợ sách. Khi các học viên trực tiếp gặp ông và giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, ông nói: “Tôi rất vui khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Điều này hết sức cần cho thế hệ trẻ. Nếu chúng ta có thể giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Học viện Quân sự Nữ ở Pune và tại các trại quân đoàn Thiếu sinh quân Quốc gia vào mùa đông này thì tốt quá. Tôi rất vui được giúp các bạn kết nối với những học viện này”.
Ông Makarand Ghanekar, nhân viên ngân hàng đã nghỉ hưu và là một độc giả nhiệt thành, đã ghé thăm quầy Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho hay quầy thông tin được trang trí đẹp mắt đã thu hút ông khi ông đang trên đường đến hội trường sự kiện và cảm thấy tò mò về nó. Sau khi các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu, ông đã đến quầy để tìm hiểu thêm.
Ông Ghanekar chia sẻ: “Tôi là người rất thích đọc sách và thích nhất là các sách về tâm linh. Tôi cảm nhận được một trường năng lượng tường hòa tại quầy và muốn đọc thêm về Pháp Luân Đại Pháp”. Ông đã mua một cuốn sách và bày tỏ muốn liên lạc với các học viên để tìm hiểu thêm về pháp môn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/27/503030.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/1/231534.html












