TẠI TRUNG QUỐC
Tháng 9/1992: Pháp Luân Công được xác nhận là công phái trực thuộc Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc, và được phép truyền công trên phạm vi toàn quốc.
Ngày 12-21/12/1992: Đại sư Lý Hồng Chí đưa các học viên tới tham gia Hội chợ Sức khỏe Đông phương 1992 của Bắc Kinh tại Tòa nhà Thương mại Quốc gia ở Đại Bắc Diêu, Bắc Kinh. Hiệu quả trị bệnh thần kỳ của Pháp Luân Công đã thu hút sự chú ý của đông đảo người tham dự hội chợ. Đại sư Lý Hồng Chí đã trở thành vị khí công sư được vinh danh với nhiều giải thưởng nhất của hội chợ.
Ngày 30/07/1993: Hội Nghiên cứu Pháp Luân Công Trung Quốc được thành lập với sự phê chuẩn của Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc.
Ngày 31/08/1993: “Hội Người tốt Việc tốt” (một tổ chức bảo vệ công lý và giải cứu người gặp nguy hiểm) thuộc Bộ Công An Trung Quốc gửi Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc bức thư tri ân để cảm ơn Đại sư Lý Hồng Chí đã trị bệnh miễn phí cho các đại biểu của Đại hội Toàn quốc Biểu dương Cán bộ Tiên tiến “Người tốt Việc tốt” lần thứ ba.
Ngày 21/09/1993: Tờ Công an Nhân dân Nhật báo thuộc Bộ Công an Trung Quốc đăng bài báo có tiêu đề “Pháp Luân Công trị liệu hồi phục miễn phí cho các cán bộ tiên tiến Người tốt Việc tốt của Bộ Công An”, trong đó công bố rằng, các cán bộ này của Bộ Công An “sau khi được điều trị, hầu hết đều thu được hiệu quả vô cùng tốt”.
Ngày 11-20/12/1993: Đại sư Lý Hồng Chí một lần nữa đưa một số học viên tới tham gia Hội chợ Sức khỏe Đông phương 1993 của Bắc Kinh tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Tam Nguyên Kiều ở Bắc Kinh với tư cách thành viên ban tổ chức Hội chợ, và đã thực hiện ba bài thuyết giảng vào ngày 15, 17 và 20. Kết thúc hội chợ, Đại sư Lý được trao giải thưởng danh giá nhất của hội chợ – “Giải thưởng Khoa học Liên ngành Tiên tiến”, “Giải Vàng Đặc biệt”, và được vinh danh là “Khí công sư được quần chúng hoan nghênh nhất”.
Ngày 27/12/1993: “Hội Người tốt Việc tốt” thuộc Bộ Công An Trung Quốc trao bằng khen cho Đại sư Lý Hồng Chí tại hội trường Đại học Công An Bắc Kinh.
Ngày 14-15/05/1994: Đại sư Lý Hồng Chí thực hiện hai buổi thuyết giảng về Pháp Luân Công tại hội trường của Đại học Công An Bắc Kinh, dưới sự chủ trì của “Hội Người tốt Việc tốt” của Bộ Công An Trung Quốc.
Ngoài ra, trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu năm 1999, truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin hết sức tích cực về Pháp Luân Công.
TRÊN THẾ GIỚI
Ngày 03/08/1994: Chính quyền thành phố Houston, Hoa Kỳ ban hành chứng nhận vinh danh Đại sư Lý Hồng Chí là “Công dân Danh dự của Houston” và “Đại sứ Thiện chí”.
Ngày 12/10/1996: Đại sư Lý Hồng Chí thực hiện một bài giảng ở Houston, bắt đầu truyền giảng Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ. Cùng ngày, Chính quyền Thành phố Houston một lần nữa vinh danh Đại sư Lý là ”Công dân Danh dự“và “Đại sứ Thiện chí” của thành phố, đồng thời ấn định ngày này là “Ngày Lý Hồng Chí”.
Ngày 08/08/1999: Thị trưởng Thành phố Jersey, bang New Jersey, Hoa Kỳ trở thành vị thị trưởng đầu tiên tuyên bố “Ngày Lý Hồng Chí”sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7.
Ngày 09/08/1999: Thị trưởng District of Columbia, Hoa Kỳ tuyên bố ngày 9-13 tháng 8 là “Tuần Pháp Luân Đại Pháp”.
Tháng 10/2000: Hơn 30 nghị sỹ quốc hội và giáo sư đại học từ các nước Đức, Anh, Mỹ đề cử Đại sư Lý Hồng Chí cho Giải Nobel Hòa bình. Trong những năm tiếp theo, Đại sư Lý tiếp tục được đề cử giải thưởng này thêm bốn lần nữa.
Ngày 29/11/2000: Hội đồng Thành phố New York tuyên dương Đại sư Lý Hồng Chí và các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì sự can đảm và kiên định của họ.
Ngày 14/03/2001: Tổ chức Tự do Tôn giáo Quốc tế Freedom House Hoa Kỳ long trọng trao giải cho Đại sư Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp.
Ngày 14/09/2001: Nghị viện Châu Âu đề cử Đại sư Lý Hồng Chí cho Giải thưởng Tự do Tư tưởng Sakharov.
Kể từ năm 2000, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới ấn định ngày 13 tháng 5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Từ đó đến nay, mỗi năm đến ngày này, rất nhiều — tính đến nay đã là hàng ngàn — bằng khen, thông cáo, thư chúc mừng… từ các quan chức các cấp chính phủ các nước trên thế giới lại được gửi tới các Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương, để vinh danh Pháp Luân Đại Pháp, tri ân Đại sư Lý Hồng Chí và những cống hiến của các học viên cho cộng đồng.
Ngoài ra, bắt đầu từ năm 2020, Hoa Kỳ còn cử hành lễ thượng cờ tại Tòa nhà Quốc hội để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Đến nay, nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ và Canada cũng cử hành nghi lễ này. Dưới đây là một số hình ảnh và video.
Các quan chức từ năm châu lục kỷ niệm 31 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền (2023)
Các quan chức Hoa Kỳ chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp (2025)
Châu Âu: Các quan chức đắc cử chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (2025)