Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2025] Tháng 7 năm ngoái, kể từ khi bị đưa vào tù, hai cư dân huyện Lễ Tuyền, tỉnh Thiểm Tây bị từ chối thăm thân vì không chịu từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tháng 9 năm 2022, bà Lý Hướng Hồng và bà Lý Tĩnh (không phải họ hàng) bị bắt vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ngày 19 tháng 2 năm 2024, họ lần lượt bị kết án tù bốn và bốn năm rưỡi. Họ kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Hàm Dương, nhưng tòa án này giữ nguyên bản án vào ngày 18 tháng 6 năm 2024.

Tháng 7 năm 2024, cả hai người phụ nữ này bị đưa đến nhà tù Nữ tỉnh Thiểm Tây ở thủ phủ Tây An. Nhà tù quản thúc họ trong chế độ nghiêm quản và không cho họ được thăm thân vì họ vẫn kiên định với đức tin của mình.

Bà Lý Tĩnh từng bị bắt vào tháng 7 năm 2018 và bị kết án 16 tháng tù. Tháng 5 năm 2019, bà được thả và chỉ ba năm sau lại bị bắt.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công tại nhà tù Nữ tỉnh Thiểm Tây

Hơn hai thập kỷ qua, nhà tù Nữ tỉnh Thiểm Tây tích cực thực hiện chính sách bức hại các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nhà tù này có mười khu. Các học viên Pháp Luân Công mới bị giam giữ thường bị đưa đến Khu giam giữ Số 9, còn được coi là đội tiếp nhận. Họ thường bị giam tại đó ít nhất sáu tháng, đôi khi đến một năm, trước khi bị chuyển đến các khu khác. Khu giam giữ Số 10 là khu nghiêm quản, nơi các học viên bị tra tấn nặng nề cả thể xác và tinh thần vì giữ vững đức tin. Tám khu còn lại là các xưởng sản xuất các sản phẩm thông qua lao động cưỡng bức.

Trong thời gian từ năm 2002 đến năm 2020, tối thiểu có 250 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ và bị tra tấn tại các nơi trong nhà tù này. Các lính canh nhà tù này đều có đủ các kiểu hành xử để đàn áp ý chí của các học viên và bắt họ phải từ bỏ tu luyện. Nhà tù cũng phát hành một loạt sổ tay hướng dẫn cách tra tấn và tẩy não các học viên Pháp Luân Công. Các thủ đoạn tra tấn bao gồm tiêm thuốc độc hay thuốc gây tổn hại thần kinh, biệt giam, phơi dưới mặt trời nóng bỏng trong thời gian dài trong thời gian dài, đánh đập, mặc áo bó chặt, đứng hay ngồi yên trong thời gian dài, sốc điện, bức thực, tẩy não suốt ngày đêm, cấm ngủ, bỏ đói, không được tắm hay dùng nhà vệ sinh.

Các báo cáo liên quan:

Những vụ bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Thiểm Tây kể từ năm 2019

Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn ngay khi vừa bị đưa tới đội tiếp nhận người mới của Nhà tù Nữ tỉnh Thiểm Tây

Huyện Lễ Tuyền, tỉnh Thiểm Tây: Ba người bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, hai người đã kháng cáo bản án

Hai cư dân Thiểm Tây bị kết án tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công

Sáu cư dân tỉnh Thiểm Tây bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công, hai người trong số họ đã tuyệt thực để phản bức hại

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/16/490801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/17/225519.html

Đăng ngày 07-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share