Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 01-05-2024] Ngày 28 tháng 4 năm 2024, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Công viên Earnslaw ở Queenstown, New Zealand để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ biểu diễn các bài công pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một người nói rằng 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền khắp thế giới là một thành tựu đáng khâm phục. Những người khác nói nếu có nhiều người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp thì thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn.

Nằm ở phía Tây Nam Đảo Nam, thành phố Queenstown được bao quanh bởi những ngọn núi kì vĩ phủ đầy tuyết trắng, những hồ nước trong xanh và vô số cảnh quan khiến nơi đây trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng ở New Zealand và trên thế giới. Vào ngày diễn ra sự kiện, du khách từ khắp nơi trên thế giới đã xem các màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

8227b49207b7be497bdc61e9d11028e1.jpg7d0fc47bea37f6ef05915bf7c6d69057.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật nhà sáng lập pháp môn, Đại sư Lý Hồng Chí, ngày 28 tháng 4 năm 2024 .

6f6f15f487091ef47e6b3bc9d8b32d56.jpgcbc926d05577ca980db966fb2ed3722a.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Công viên Earnslaw ở Queenstown.

3ea6e3556d6d970dc19ce79ae3c7c032.jpg

Đội trống lưng biểu diễn trong sự kiện.

“32 năm là một thành tựu đáng khâm phục”

e017441b658b4ef9e2e28eb659485cad.jpg

Ông Peter Vandersteen ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp

Ông Peter Vandersteen, giám đốc của một công ty sản xuất ở New Zealand, tỏ ra thích thú và đánh giá cao màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo.

Ông Vandersteen trước đây từng chơi trong một ban nhạc lớn ở Hà Lan. Ông nhận xét: “Họ chơi rất hay! Đó là sự kết hợp hiếm thấy giữa sáo, kèn đồng và trống bởi ở New Zealand thường chỉ có ban nhạc kèn đồng hoặc ban nhạc jazz thôi, nên ở đây hiếm khi được nghe.”

Ông cũng cho biết đây không phải là lần đầu tiên ông được thưởng thức âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo. “Chúng tôi đã xem họ biểu diễn hồi chúng tôi sống ở Bắc Palmerston khoảng bảy hoặc tám năm trước. Tôi muốn biết họ là ai, nên tôi đã tra cứu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và được biết rằng các học viên ở Trung Quốc bị bức hại, họ không được phép bày tỏ quan điểm hay thực hành tín ngưỡng của mình.”

Ông Vandersteen tiếp tục: “Vì vậy, tôi rất vui khi các bạn có mặt ở đây để thể hiện quan điểm, đức tin, sự ôn hòa và lòng tốt của các bạn, cũng như cách các bạn tu dưỡng bản thân và cách các bạn dẫn dắt mọi người hướng thiện. Thật tuyệt vời khi các bạn có thể diễn tấu ở New Zealand và thoải mái bày tỏ đức tin của mình. Nhưng ở Trung Quốc thì không thể, điều đó thật đáng buồn và đáng tiếc.”

Ông chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp kỷ niệm 32 năm Đại Pháp hồng truyền và nói: “Đây là một thành tựu đáng khâm phục”. Ông cũng muốn nói với các học viên: “Các bạn đã làm rất tốt, xin chúc mừng, và hãy tiếp tục phát huy!”

Kỹ sư về hưu: Tiếp tục cuộc chiến chống chủ nghĩa cộng sản

2b31a9d8f05be9813da9a1fe2d0be81a.jpg

Ông Michael, một kỹ sư hàng không vũ trụ đã nghỉ hưu, tin rằng thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nếu có nhiều người tin theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Michael, đến từ New York, Hoa Kỳ, là kỹ sư NASA đã nghỉ hưu và hiện đang đi du lịch khắp thế giới. Sau khi xem Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn, ông bày tỏ: “Tôi rất yêu mến họ. Tôi đã từng nghe về Pháp Luân Đại Pháp và tôi nghĩ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt. Tôi nghĩ rằng nếu mọi người đối xử với nhau bằng nguyên tắc này thì con người chúng ta sẽ hòa hợp với nhau hơn”.

Ông Michael tin rằng cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp là do người dân không được phép có quyền tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc.

Ông khích lệ các học viên: “Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ, tiếp tục đấu tranh chống chủ nghĩa cộng sản và truyền bá sự thật. Nếu có nhiều người tin theo Chân-Thiện-Nhẫn hơn thì thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”

Bình yên và hạnh phúc sau khi luyện công

2713c1d3082c09573ab96136ee127134.jpg

Anh Dom Earnshaw (bên phải) học các bài công pháp.

Anh Dom Earnshaw đến từ Christchurch đang đi du lịch bụi thì thấy sự kiện của các học viên. Anh rất thích thú và đã học các bài công pháp ngay tại chỗ.

Anh Earnshaw cho biết tâm trí anh luôn bận rộn khiến anh khó tập trung vào công việc. Sau khi luyện công, anh nói: “Tôi cảm thấy dễ chịu, hạnh phúc hơn, và bình tâm hơn. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực.”

Anh Earnshaw cho rằng thiền định có thể tu thân dưỡng tính và anh đặc biệt tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là nguyên tắc rất tốt đẹp. “Tôi nghĩ điều này sẽ có tác động tích cực đến xã hội của chúng ta,” anh nói.

Sau khi biết ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, anh cảm thấy khó hiểu và nói: “Tôi không biết tại sao ĐCSTQ lại bức hại người dân chỉ vì họ thực hành những nguyên tắc này [Chân-Thiện-Nhẫn]. Tôi nghĩ nếu có nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn và hành xử theo nguyên tắc này thì chế độ độc tài của ĐCSTQ có thể sẽ sớm kết thúc.”

Anh nói với các học viên: “Cảm ơn các bạn đã chia sẻ Pháp Luân Đại Pháp với tôi.” Anh cũng muốn nói với Sư phụ Lý Hồng Chí: “Cảm ơn Ngài, tôi rất biết ơn Ngài!”

Giáo viên tiếng Anh: “Tôi yêu mến Trung Quốc, tôi yêu mến Đại Pháp!”

cb649d89ae53e0450179a45d44c5dc53.jpg

Anh Brad Staginson yêu mến Pháp Luân Đại Pháp.

Giáo viên tiếng Anh, anh Brad Staginson, nói rằng Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích và có thể thanh lọc cơ thể và tâm trí của con người. Anh cho biết: “Người ta chỉ có thể hiểu người khác khi họ thực sự hiểu chính mình, và cần có lòng tốt để hiểu và giải quyết vấn đề”. Anh xin thêm tờ giới thiệu và cho hay anh sẽ nói với các học sinh của mình về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, anh kể rằng trước đây anh từng dạy tiếng Anh ở Trung Quốc. Anh khẳng định cuộc bức hại là có thật: “ĐCSTQ bắt cóc người dân trên đường phố, quẳng họ vào tù và sau đó thu hoạch nội tạng của họ khi họ đang còn sống. Điều đó là sai trái và là điều mà con người không nên làm”, anh nói.

Anh Staginson cho rằng chỉ khi tất cả người Trung Quốc đoàn kết lại để lên tiếng cho chính mình thì hiện trạng (ở Trung Quốc) mới thay đổi. Mọi người đáng được hưởng các quyền con người, có quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và tự do tư tưởng, và ĐCSTQ không được phép vì để kiểm soát mà tước đoạt của người dân những nhân quyền và tự do cơ bản này.

Anh cũng ca ngợi Đoàn nhạc Tian Guo là ban nhạc xuất sắc nhất và nói rằng anh chưa bao giờ thấy một đoàn nhạc nào được đào tạo bài bản và có tổ chức tốt như vậy. Anh còn nói bằng tiếng Trung: “Tôi yêu mến Trung Quốc. Tôi yêu mến Đại Pháp. Đại Pháp tốt vô cùng!“

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/1/475828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/7/216937.html

Đăng ngày 08-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share