Phóng viên báo Minh Huệ tại Úc tổng hợp và đưa tin.

[MINH HUỆ 29-9-2023] Nhân dịp Tết Trung thu, các đệ tử Đại Pháp tại Úc và New Zealand cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ, kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Tết Trung thu vui vẻ. Chúng đệ tử hy vọng càng thêm tinh tấn, làm tròn thệ ước cứu độ chúng sinh.

Hình 1: Các đệ tử Đại Pháp ở Sydney, Úc kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ

Hình 2: Các đệ tử Đại Pháp ở New Zealand kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ

Hình 3: Các đệ tử Đại Pháp ở Canberra – thủ đô nước Úc kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ

Hình 4: Các đệ tử Đại Pháp ở miền Nam nước Úc kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ

Hình 5: Các đệ tử Đại Pháp ở Queensland, Úc kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ

Hình 6: Các tiểu đệ tử Đại Pháp ở Queensland, Úc kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ

Học viên 90 tuổi: Cuốn “Chuyển Pháp Luân” chỉ đạo tôi mỗi ngày

Hình 7: Học viên Bernie Lâm – 90 tuổi kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ

Ông Bernie Lâm sống ở Hobart, thủ phủ của Tasmania, Úc là một kỹ sư xây dựng đã nghỉ hưu. Ông đã tu luyện hai mươi năm và tinh thần vẫn minh mẫn khoẻ mạnh ở tuổi chín mươi.

Ông nói: “Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thích tập Thái Cực Quyền. May mắn sau khi tu luyện, khi luyện công tôi có thể cảm nhận được năng lượng trong cơ thể, đây là điều trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được khi tập Thái Cực Quyền. Kể từ đó tôi chỉ chuyên nhất tu luyện Pháp Luân Công.”

Nhờ kiên trì học Pháp luyện công, chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để quy chính tư tưởng và ngôn hành của bản thân, ông Lâm nói: “Tôi cảm thấy bình tĩnh hơn và có thể kiểm soát bản thân tốt hơn”.

“Chuyển Pháp Luân là cuốn sách quý mà tôi đã xem không biết bao nhiêu lần. Thật kỳ diệu mỗi lần tôi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đều có thể liên hệ với những sự việc hàng ngày; tôi lập tức thức tỉnh, lĩnh ngộ được và hành xử một cách đúng đắn.”

Ông nói: “Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công đến nay, thân thể tôi luôn khoẻ mạnh. Hiện tôi đã 90 tuổi, từ khi vợ tôi qua đời 18 tháng trước, tôi vẫn luôn sống một mình và có thể tự chăm sóc bản thân, không cần người khác hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày.”

Ông còn nói thêm: “Trong kinh văn năm nay, Sư phụ đã giảng cho chúng ta về nguồn gốc của nhân loại và vũ trụ. Lý giải của tôi là con người cần quay lại tự ngã chân thật lúc ban đầu nhất, vì vậy Sư phụ mới tiết lộ thiên cơ.”

Cuối cùng ông Lâm nói: “Nhân dịp Tết Trung thu, kính chúc Sư phụ vạn sự như ý. Con sẽ tiếp tục tinh tấn tu luyện.”

Học viên người Tây phương ở Queensland: Sư phụ đã ban cho tôi cuộc đời mới

Anh Mark Sell, làm công việc bảo trì thiết bị điện tử hàng không ở đông nam Queensland, nhớ về trải nghiệm đắc Pháp của bản thân năm 2019: “Tôi rất thích lên mạng tìm hiểu về những sự việc thú vị trên thế giới. Có một lần tôi xem được một đoạn video trên mạng, trong video là hình ảnh tường hoà của 500 học viên Đài Loan ngồi đả toạ. Điều đó đã khiến tôi xúc động sâu sắc. Tôi tạm dừng video, nhìn thấy địa chỉ của trang web Pháp Luân Đại Pháp (falundafa.org) và bắt đầu đọc các cuốn sách của Đại Pháp. Đồng thời tôi cũng học năm bài công pháp qua video trên mạng.”

Học Đại Pháp khiến anh Mark biết cách hướng nội tìm, hiểu được trong tu luyện cần tu bỏ các tâm chấp trước và đề cao tâm tính. Anh nói: “Khi phát sinh mâu thuẫn, tôi sẽ tìm chấp trước của bản thân, ghi nhớ sau đó cố gắng trừ bỏ nó.”

Từ khi tu luyện, cuộc sống và công việc của anh Mark luôn vui vẻ, con người càng trở nên tích cực cầu tiến. Anh nói: “Có thể nói Đại Pháp đã cải biến hết thảy trong sinh mệnh của tôi. Đại Pháp dạy tôi biết đặt người khác lên trước tiên như thế nào, biết ơn hết thảy những điều xung quanh tôi thế nào, trong tình huống khó nạn có thể giữ tâm bình tĩnh thế nào, đồng thời luôn chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”

Được thụ ích từ Đại Pháp, anh Mark muốn nói cho nhiều người hơn nữa biết đến sự mỹ hảo của Đại Pháp, đồng thời hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. Những năm qua, anh Mark dành nhiều thời gian hơn để giảng chân tướng, anh nói: “Tôi sẽ hướng nội tìm, hy vọng có thể làm tốt hơn trong các hạng mục cứu độ chúng sinh, để có nhiều người nghe được phúc âm của Đại Pháp.”

Trong dịp Tết Trung thu, anh Mark bày tỏ: “Cảm tạ Sư tôn đã truyền Đại Pháp, khiến cuộc sống của con có ý nghĩa hơn. Có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, điều này thật vô cùng quan trọng. Kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!”

Một học viên mới người Việt Nam ở Tây Úc: Cảm nhận được lực lượng vĩ đại của Chân – Thiện – Nhẫn

Hình 8: Anh Phạm Minh Tuấn – học viên Việt Nam ở Tây Úc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ

Anh Phạm Minh Tuấn nhờ sự giới thiệu của mẹ, bắt đầu tu luyện từ năm 2021. “Bước vào tu luyện Đại Pháp là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi.” Anh nói, “Trước khi tu luyện, tôi giống như nhiều người khác lớn lên trong xã hội hiện đại đầy ham muốn vật chất. Tôi có rất nhiều kế hoạch và mục tiêu, muốn đạt được thành tựu về vật chất, truy cầu những hưởng thụ trước mắt. Tu luyện Đại Pháp khiến tôi tìm được ý nghĩa chân chính của cuộc sống, tìm được vị trí của chính mình.”

Anh thường xuyên ra công viên luyện công, tham gia các hoạt động cộng đồng, giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Công, hỗ trợ mọi người liễu giải chân tướng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công.

Nhân dịp Tết Trung thu, anh Phạm Minh Tuấn bày tỏ lòng cảm ân và tôn kính tới Sư phụ: “Cảm ân ánh sáng thuần chính của Đại Pháp đã chiếu sáng con đường nhân sinh của con!”

Đồng sáng lập Công ty tài chính Sydney: Tìm thấy câu trả lời về nhân sinh trong Đại Pháp, thân tâm thăng hoa

Hình 9: Học viên mới ở Sydney – cô Lê Thảo (phải) và cô Nguyễn Mai Anh, đồng sáng lập của một công ty hoạch định tài chính, đã tìm thấy câu trả lời về nhân sinh từ cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”

Lê Thảo và Nguyễn Mai Anh là học viên mới người Việt Nam ở Sydney. Thảo đắc Pháp cách đây một năm, còn Mai Anh cũng may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sáu tháng trước. Hai người là bạn thân từ thời đại học và sau khi tốt nghiệp, họ đồng sáng lập một công ty hoạch định tài chính ở Sydney.

Trước khi đắc Pháp, Thảo và Mai Anh vẫn luôn tìm kiếm một môn tu luyện chân chính. Lê Thảo nói: “Bởi vì tôi luôn tò mò về vũ trụ và muốn biết tôi là ai, ý nghĩa của việc đến trái đất này là gì, nên trước đây tôi đã thử qua rất nhiều phương pháp tu luyện.”

Năm 2022, Lê Thảo bắt đầu lập nghiệp khi vẫn đang làm nhân viên của một công ty khác. Cô gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống và chịu áp lực rất lớn, dễ buồn và tự trách bản thân. Cô nhận ra rằng những thứ tu luyện cá nhân đã học trước đây không giúp ích nhiều cho cô.

Cô nhớ lại: “(Thực ra) tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ 5 năm trước vì anh chị tôi đều là học viên Pháp Luân Công. Hai con của họ cũng khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Vì vậy, tôi có suy nghĩ muốn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.” “Sau khi bắt đầu nghiêm túc đọc cuốn sách quý này, tôi cảm thấy vô cùng chấn động vì nhận ra mình đang đọc một cuốn sách thần thánh. Đây chính là câu trả lời chân chính cho những vấn đề nhân sinh mà tôi vẫn luôn tìm kiếm, hơn nữa còn chỉ ra rất rõ ​​ràng, trước kia tôi chưa từng biết đến. Từ đó tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô Nguyễn Mai Anh vốn là một người tín Phật, cô rất tin tưởng người bạn thân Lê Thảo của mình. Khi thấy Lê Thảo đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cô cũng bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân” cách đây sáu tháng và bước vào tu luyện.

Cô nói trước khi tu luyện, mặc dù bản thân tín Phật nhưng “khi mọi việc không phát triển theo mong đợi, tôi vẫn tức giận và thậm chí trở nên cáu kỉnh”. Thế nhưng “tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chỉ vẻn vẹn nửa năm, tôi đã cảm thấy lời của Sư phụ trực tiếp nhắm vào nhân tâm, tôi học được cách hướng nội tìm. Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ tận gốc chấp trước của bản thân, tôi không còn lý do để tức giận.”

Bằng cách này, cuối cùng Nguyễn Mai Anh đã được giải thoát khỏi nỗi thống khổ hành hạ cô suốt 5 năm. Cô vô cùng biết ơn Sư phụ.

Cô Lê Thảo nói sau khi tu luyện Đại Pháp, cô nhận ra bản thân có tâm tật đố rất mạnh. Cô đã học cách hướng nội tìm.

Nhân dịp Tết Trung thu, hai người chân thành cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ và kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ. Họ hy vọng có thể giúp thêm nhiều người xung quanh hiểu được chân tướng Đại Pháp, hy vọng thêm nhiều người hữu duyên may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/29/中秋谢师恩-纽澳大法弟子恭祝师尊佳节快乐-466546.html

Đăng ngày 01-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share