Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Áo

[MINH HUỆ 23-09-2023] Ngày 10 tháng 9 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Áo, Đức và Thụy Sỹ đã tham gia sự kiện Ngày Thể thao Gia đình do Liên đoàn Thể thao Bang Vorarlberg của Áo (ASVÖ Vorarlberg) tổ chức tại Bregenz. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp, phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và hướng dẫn cách gấp hoa sen giấy. Nhiều em nhỏ cùng cha mẹ đã ghé qua quầy thông tin của các học viên.

9873ac4788ca72b5ab6649f9784c9f22.jpgd52c19085acbe74abeae1e61e86734a0.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện Ngày Thể thao Gia đình ở Bregenz hôm 10 tháng 9 năm 2023

Ông Stefan, người chủ trì sự kiện, cho biết hàng năm Liên đoàn Thể thao bang Vorarlberg thường tổ chức các hoạt động cho Ngày Thể thao Gia đình ở nhiều nơi với mục đích “cho trẻ nhỏ được trải nghiệm các môn thể thao khác nhau để từ đó yêu thích thể thao”.

Đây không phải là lần đầu tiên các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia sự kiện này. Lần gần đây nhất là ở Feldkirch. Và năm nay cũng giống như lần trước, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và trình diễn các bài công pháp. Sau màn trình diễn các bài công pháp, ông Stephen cho hay: “Sự điềm tĩnh và tường hòa mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho sự kiện thật tuyệt vời và để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người.”

Ông còn cho hay: “Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái. Điều này khẳng định đã giúp các hoạt động của chúng tôi thêm phong phú. Chúng tôi rất vui khi có sự hiện diện của quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện. Các học viên luôn được hoan nghênh tham gia sự kiện.”

Cô Beatrice là một người trong ban tổ chức sự kiện. Cô đã cùng những người điều phối khác học bài tọa thiền, bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, cô chia sẻ: “Cảm giác thật tuyệt vời. Tôi có ấn tượng tích cực về Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù các hoạt động hôm nay rất náo nhiệt nhưng nơi đây vẫn thật yên tĩnh và tường hòa, chính điều đó đã thu hút tôi”.

03070e38df7c1a93f3189c7137b2cf33.jpg1f47f5e330d746df7be8052cc1bd8d1f.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp với tấm biểu ngữ lớn. Các em nhỏ cùng cha mẹ học bài tọa thiền, bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp

843863843332f84061690101419ad1f8.jpg6776dda57c6206087b89f3547dfe8de7.jpgc076cd0facb32c042cdac6eb05c61792.jpg8f7f0389a1fd66afc91aa58540ed047e.jpgbb096482b2041eade9f79c4d906444b1.jpg

Các em nhỏ học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

c9e65d83df377b149c9fab332783c4a2.jpg

Các học viên hướng dẫn các em nhỏ và cha mẹ cách gấp hoa sen giấy

Các bậc cha mẹ: Pháp Luân Đại Pháp khiến mọi người cảm thấy thư thái và bình yên hơn

Sau khi bé Marie sáu tuổi xem các học viên trình diễn các bài công pháp, cô bé đã quyết định học các bài công pháp. Anh Christian Schramm, cha cô bé, là một nhiếp ảnh gia. Anh cho biết sau khi học cách gấp hoa sen giấy, họ định là sẽ đến một gian hàng bên cạnh nhưng khi thấy một học viên đang trình diễn các bài công pháp, con gái anh lại muốn ở lại học các bài công pháp.

Anh Schramm nhìn con gái và mỉm cười nói: “Con gái tôi không phải là một đứa trẻ trầm tính. Cháu thích chạy nhảy xung quanh.”

Bé Marie ngồi trong tư thế song bàn và chăm chú bắt chước theo các động tác của học viên đang trình diễn. Cha cô bé nhìn con gái đầy ngạc nhiên, nói: “Tôi có thể cảm nhận được sự an tĩnh của con gái. Tôi thấy cháu an hòa và tập trung. Đó là một trải nghiệm mới đối với tôi, thật tuyệt vời.”

Về Pháp Luân Đại Pháp, anh cho hay: “Môn tu luyện khiến mọi người cảm thấy an tĩnh, bầu không khí rất tốt, rất tĩnh lặng và thư thái.”

Cô Annette Konztatzky là thư ký trong lĩnh vực hậu cần, cũng rất vui khi con gái học các bài công pháp. Cô cho biết hiện việc học của con gái cô đang trong giai đoạn chuyển tiếp và cháu cũng đang trải qua những biến động lớn về mặt cảm xúc. Cháu còn cần chuẩn bị để đến một ngôi trường mới. Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ “rất tốt cho cháu. Điều đó sẽ giúp cháu thoải mái và tìm được chính mình.” Cô Konztarsky cũng nói rằng cô muốn học các bài công pháp. Cô đã tìm hiểu thông tin về Đại Pháp cũng như các lớp học trực tuyến.

Cô cho hay: “Trước đó tôi đã từng thấy có người luyện các bài công pháp và cảm thấy thật tuyệt. Trông thật tường hòa và thư thái.” Sau khi tập các bài công pháp, cô con gái chín tuổi của cô Konztarsky nói: “Con cảm thấy rất thoải mái, có hơi mỏi một chút, nhưng thấy rất tỉnh táo.”

Kinga Erber, một nhà giáo dục mầm non sớm, cũng có cảm nhận tương tự: “Các bài công pháp nhẹ nhàng có thể giúp mọi người trầm tĩnh lại và tìm được sự bình an nội tâm, giữ được bình tĩnh và không bị căng thẳng”. Cô cũng cảm thấy quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là “một bầu không khí rất tốt. Mọi người đều rất an tĩnh và tập trung.”

Mọi người đều nên tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn

Trong thời gian diễn ra các hoạt động, mọi người đã biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người trở thành người tốt và hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người cho rằng những nguyên lý này đặc biệt tốt.

Nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, người chủ trì sự kiện, ông Stephen còn cho hay: “Đó là những giá trị mà mọi người đều nên theo đuổi và lấy đó làm mục tiêu của cuộc sống. Những ai muốn sống theo nguyên lý này thì nên thực hành trong thực tiễn.”

Cô Beatrice nói: “Đó là những giá trị đặc biệt tốt và mọi người đều nên tuân theo trong cuộc sống”. Anh Schramm cho biết sau khi nghe về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh đã hiểu “tại sao bầu không khí nơi đây lại bình yên đến vậy”. Anh nói rằng không cần giải thích thêm gì cả, hết thảy đều có thể hiểu được.

Cô Daniela, một nhà giáo dục mầm non sớm, cho hay Chân-Thiện-Nhẫn “là những giá trị vô cùng tốt đẹp và mọi người trên toàn thế giới đều nên tuân theo”.

Cô đã xem các học viên trình diễn các bài công pháp và nghe họ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng được thông tin về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên trong khi họ vẫn còn sống.

Nói về cuộc bức hại kéo dài 24 năm của ĐCSTQ, cô cho hay: “Cuộc bức hại thật kinh hoàng và vô nhân đạo. Tôi không thể hiểu được tại sao ĐCSTQ lại bức hại một môn tu luyện như vậy. Thật vô lý”.

Chồng cô, anh Alfred, là một nhà thiết kế cảnh quan. Anh cũng nói rằng cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ thật khủng khiếp, hành vi đó cho mọi người thấy được chính quyền đó nguy hại thế nào. Anh nói: “Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người được thụ ích và rất ý nghĩa.” Anh định sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi sự kiện đã kết thúc, nhiều người vẫn nán lại trước quầy thông tin của các học viên để hỏi thêm thông tin. ​

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/23/465627.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/27/211500.html

Đăng ngày 29-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share