[Minh Huệ] Gần đây, bạn tu Đại Pháp tại một vùng tỉnh Hebei (Hà Bắc – Trung Quốc) đã đoàn kết thành một khối. Chúng tôi chú trọng tâm vào việc học Pháp, giảng rõ chân tướng và phát chính niệm. Kết quả là tình thế Chính-Pháp đã tiến triển rất nhiều.

Từ tháng sáu, chúng tôi đã tổ chức thành công bốn đại hội chia sẻ kinh nghiệm những ngày 4, 8, 9 và 18 tháng 6. Có khoảng từ 20 đến 30 người đến tham dự mỗi đại hội. Kết quả rất lớn. Chúng tôi hiểu rằng trong môi trường hiện tại bạn tu phải liên lạc nhau nhiều hơn, khuyến khích nhau nhiều hơn và tinh tiến cùng nhau. Cách như vậy chúng tôi mới có thể hoàn thành tốt đẹp hơn cái trách nhiệm lịch sử của chúng tôi như những đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính-Pháp.

Bên cạnh học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm, bạn tu Đại Pháp cũng chú trọng đến sự tăng cường sức mạnh Chính-Niệm của họ.

Chung nhau, chúng tôi hướng Chính Niệm thẳng đến trung tâm cầm cố địa phương. Vẫn còn hơn 10 bạn tu bị cầm tù nơi đó và cảnh sát nơi đó vẫn còn bị điều khiển bởi các lực tà ác. Sở cảnh sát vùng (County), Sở Cảnh sát Thành phố và Văn phòng Chính phủ địa phương (Regional) cũng không được bỏ quên. Chúng tôi phát Chính-Niệm để tiêu trừ hoàn toàn những yếu tố tà ác, không cho phép chúng tiếp tục bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, không cho phép chúng tiếp tục bức hại đối với tất cả chúng sinh. Chúng tôi cảm giác rằng sức mạnh của phát Chính-Niệm cùng nhau rất là mạnh không gì so sánh được.

Nhờ sự cố gắng chung của các bạn tu địa phương, nhiều bạn tu mà đã đi lạc đường nay đã trở về lại con đường chính.

Chúng tôi sẽ trở nên tinh tấn hơn để tiến bộ nhanh hơn; chúng tôi sẽ xứng đáng với sự cứu độ và lòng từ bi của Sư phụ. Cùng nhau, chúng tôi chờ đợi thời khắc lịch sử vĩ đại khi mà Chính Pháp đến tới nhân gian!

* * * * *

Dịch từ bản tiếng Anh
Bản tiếng Anh (25-6): https://en.minghui.org/html/articles/2002/6/25/23445p.html
Bản tiếng Hán (20-6): https://www.minghui.org/mh/articles/2002/6/20/32072p.html

Share