Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-01-2023]

Đích nghiêm hàn
Mạo khốc thử
Tòng vị đình hạ cứu nhân đích cước bộ
Bả chân tướng tống đáo thiên gia vạn hộ

Tạm dịch: 

Đương đầu với giá lạnh
Bất chấp ngày hè nóng nực
Bước chân cứu người không ngơi nghỉ
Gửi đi diệu dược tránh ôn dịch và bình an
Đưa chân tướng đến hàng ngàn hộ gia đình

Khi Tết Nguyên Đán 2023 đang đến gần kề, các đệ tử Đại Pháp vận dụng nhiều phương thức giảng chân tướng đến người dân Trung Quốc Đại Lục bày tỏ lòng cảm ân trước sự từ bi cứu độ của Sư tôn và cảm tạ sự từ bi bảo hộ của Sư tôn. Đệ tử Đại Pháp luôn ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, nỗ lực cứu nhiều người hơn nữa, nhất định sẽ dũng mãnh tinh tấn hoàn thành sứ mệnh.

Một đệ tử Đại Pháp đến từ nhóm giảng chân tướng và điểm học Pháp nhỏ của thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm chia sẻ: “Nhóm học Pháp nhỏ của chúng con luôn kiên trì học Pháp tập thể trong suốt nhiều năm qua, bất luận là phong hàn hay nóng nực, phong ba bão táp vẫn kiên trì giảng chân tướng trực diện cứu thế nhân. Trong năm mới này, chúng con sẽ làm tốt ba việc hơn nữa, hình thành một chỉnh thể kiên định bất phá. Kính mong Sư phụ yên tâm, chúng con sẽ cố gắng hơn nữa!”

Đệ tử Đại Pháp đến từ một điểm giảng chân tướng nhỏ của thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc bày tỏ: “Sư phụ luôn bảo hộ đệ tử mọi thời khắc, giúp chúng con hóa được rất nhiều hiểm nguy khi giảng chân tướng trực diện, khuyên tam thoái, phát tài liệu, dán biểu ngữ chân tướng mà không cần hồ keo, tất cả đều nhờ sự từ bi hóa giải của Sư tôn, là Sư tôn từ bi cứu đệ tử, bảo hộ cho đệ tử trở về nhà an toàn.”

Dưới đây là những lời chúc mừng năm mới gửi đến Sư phụ của các đệ tử đến từ các tỉnh thành ở Trung Quốc Đại Lục! (22 lời chúc)

Một nhóm giảng chân tướng nhỏ ở khu Tây Môn Phiến; điểm học Pháp nhỏ ở khu Thạch Cảnh Sơn; toàn thể đệ tử Đại Pháp thuộc thị trấn Trương Hoàng; nhóm giảng chân tướng trực diện nhỏ thuộc thành phố Miên Dương; một nhóm giảng chân tướng thuộc Cảo Thành, Thạch Gia Trang; một gia đình gồm bốn đệ tử Đại Pháp thuộc Mông Dương; một nhóm giảng chân tướng nhỏ thuộc thành phố Trường Xuân; một nhóm giảng chân tướng nhỏ thuộc Bảo Định; Đại lục; Đại Liên; đệ tử Đại Pháp thuộc Hợp Xích; một nhóm giảng chân tướng nhỏ thuộc Giai Mộc Tư thành phố Hắc Long Giang; một nhóm giảng chân tướng nhỏ thuộc thuộc Giao Hà; một nhóm giảng chân tướng khuyên tam thoái nhỏ thuộc Nông Khẩn; một điểm phát tài liệu thuộc thành phố Bắc An; một nhóm giảng chân tướng nhỏ thuộc khu Phong Đào; một nhóm giảng chân tướng trực diện thuộc thành phố Chiêu Viễn; 12 đệ tử Đại Pháp trong một nhóm nhỏ giảng chân tướng thuộc Trường Xuân; một nhóm giảng chân tướng nhỏ thuộc thành phố Uy Hải; một nhóm giảng chân tướng nhỏ thuộc Tam Hà; một điểm phát tài liệu thuộc An Sơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/20/走出病毒侵袭-感谢李大师佛恩浩荡-455399.html

Đăng ngày 21-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share