Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 27-12-2022] Ngày 4 tháng 12 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công từ vùng đô thị New York đã tổ chức một sự kiện tại khách sạn Sheraton ở Flushing, New York để chúc mừng năm mới Sư phụ Lý. Họ cảm tạ Sư phụ Lý đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp để cứu chúng sinh khỏi nguy nan.

26dce9184699568b093efa2923dbddb0.jpg

Các học viên Pháp Luân Công từ vùng đô thị New York kính chúc Sư phụ Lý năm mới 2023 vui vẻ

Hôm diễn ra sự kiện, nhiệt độ giảm mạnh do chịu ảnh hưởng của cơn bão mùa đông trên khắp Hoa Kỳ, nhưng Phòng Phoenix Ballroom trong khách sạn Sheraton LaGuardia East ở Flushing vẫn ấm áp. Gần 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung lại để cùng xem chương trình biểu diễn và gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý từ bi vĩ đại. Bao quanh sân khấu là những bông hoa cùng một biểu ngữ màu hồng với nội dung: “Các đệ tử Đại Pháp New York gửi lời chúc mừng năm mới 2023 đến Sư phụ”. Ở giữa sân khấu là một biểu ngữ lớn với nội dung: “Chúc mừng năm mới Sư phụ”.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia sự kiện thuộc mọi lứa tuổi và sắc tộc khác nhau. Một số đến từ những gia đình mà cả ba thế hệ đều là học viên Đại Pháp. Bà Phùng, học viên lớn tuổi nhất tham gia sự kiện, đã hơn 90 tuổi và tinh thần rất tốt. Một số học viên Đại Pháp nhỏ tuổi đang học tiểu học hoặc trung học cơ sở và có một em bé mới chỉ bảy tháng tuổi. Mẹ của em, cô Tôn, cho biết hàng ngày cô bật ghi âm các bài giảng của Sư phụ cho em bé nghe. Cô Tôn chia sẻ: “Bốn thế hệ trong gia đình chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi vô cùng may mắn và biết ơn Sư phụ Lý.”

Các học viên Pháp Luân Công chắp tay trước ngực trong tư thế hợp thập và tôn kính hô vang: “Chúng con kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ. Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Họ cũng khích lệ nhau tinh tấn hơn trong tu luyện và nắm chắc thời gian để cứu người.

Phương cách để tránh dịch bệnh: Chín chữ chân ngôn và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Trước thềm năm mới, đại dịch covid-19 đang lan nhanh ở Trung Quốc. Sư phụ Lý Hồng Chí đã truyền dạy chân lý cho thế nhân trong nhiều năm qua. Trong kinh văn “Lý tính” vào tháng 3 năm 2020, Sư phụ Lý Hồng Chí đã chỉ ra:

“Kỳ thực bản thân ôn dịch chính là đến nhắm vào nhân tâm, đạo đức bại hoại, nghiệp lực to lớn.” (Lý tính)

“Người kia phải là thật lòng chân tâm hướng Thần sám hối, bản thân mình chỗ nào không tốt, mong mỏi được cho cơ hội sửa lỗi, [thì] đó mới là biện pháp, đó mới là linh đan diệu dược chứ.” (Lý tính)

“Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng.” (Lý tính)

“Nhân tâm mà cải biến thì sẽ khiến sự việc chuyển biến sang hướng chính diện.” (Lý tính)

Tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc hiện nay rất nghiêm trọng và khiến các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài vô cùng lo ngại. Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới vẫn liên tục nỗ lực giảng rõ chân tướng cho người dân Trung Quốc thông qua các cuộc gọi điện thoại, nâng cao nhận thức trên đường phố và khuyên mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, in tài liệu và vận hành các kênh truyền thông. Họ hy vọng người dân Trung Quốc sẽ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để được bình an trong tương lai.

Bà Dịch Dung, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New York đồng thời là Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu cho biết: “Trong 23 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thuyết phục mọi người thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ để bảo bình an. Điều này là đúng, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch hiện nay. Một phương cách tốt để thoát khỏi dịch bệnh chính là: thoái xuất ĐCSTQ để bảo bình an, đồng thời ghi nhớ chín chữ chân ngôn: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Khi đó, con người sẽ đắc phúc lành và tự cứu mình khỏi nguy nan.”

Lòng cảm ân của các học viên Pháp Luân Công

Anh Juan Lara, 27 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn hai năm. Tháng 8 năm 2020, sau khi đi ngang qua điểm luyện công ở Công viên Trung tâm của Manhattan, anh trở nên hiếu kỳ và bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi đó, đại dịch đang ở giai đoạn đỉnh điểm ở New York.

Anh cho biết sau khi học Pháp, anh đã hiểu ra nhiều nguyên lý trong cuộc sống và đã thay đổi rất nhiều. Anh nói rằng anh vô cùng may mắn khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết trước khi tu luyện, anh đã gặp những khó nạn mà không lý giải được tại sao. Sau khi tu luyện, anh mới nhận ra rằng tất cả những khổ nạn trong cuộc sống đều là cơ hội để rèn luyện tâm tính của mình.

Anh Juan cho biết: “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý đã truyền dạy cho tôi những Pháp lý này và đã chỉ dạy cho tôi biết làm thế nào để hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Biểu diễn nghệ thuật kêu gọi mọi người nắm chắc cơ hội để được đắc cứu

Các hoạt động chào mừng ngày hôm đó được bắt đầu bằng màn biểu diễn của đội múa rồng vàng và sư tử vàng.

d6e24eded0b3a9bd608f37755ad3d4a6.jpg61ca7821054431f308a9cba797a2c337.jpg

Các màn biểu diễn trong sự kiện kỷ niệm

a881e6b2ff439b66db2f1f5937c7e429.jpg6fa7f595ede5bcea0081c1b5a7dcaa64.jpg9ae2ceac55298bc758190ae19fcb6b3d.jpg47d7c86a3619c1a016a8ce3f333c1105.jpg5a0c9d5b4e0077348ef191ea41c327b8.jpg

Các màn biểu diễn

Anh Tôn Trường Ngọc đã hát một ca khúc trong buổi biểu diễn và giải thích ý nghĩa của lời bài hát: “Ca khúc này thể hiện sự lý giải sâu sắc về cuộc sống con người và ý nghĩa nhân sinh. Ý nghĩa nhân sinh chính là việc tu luyện và quay trở về chân ngã của mình. Hiện nay Pháp Luân Đại Pháp đang hồng truyền trên toàn thế giới và đúng như trong lời bài hát: Có một con đường để hồi thiên; Chân tướng giải âu lo; và cơ hội ngàn năm có một nay đã đến.

Anh chia sẻ: “Tôi hy vọng người dân thế giới sẽ trên quý cơ hội này, lắng nghe chân tướng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và minh bạch đúng sai, thiện ác.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/27/453585.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/29/205410.html

Đăng ngày 02-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share