[MINH HUỆ 01-01-2023]

Đại Pháp hồng truyền ban ân huệ cho toàn thương vũ. Chúng đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục dưới sự dạy bảo của Sư tôn, tu luyện, thăng hoa và phản bổn quy chân với sự chỉ dẫn của Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn. Không ngại thời tiết giá lạnh nóng nực, không ngại Đảng cộng sản Trung Quốc đàn áp bức hại, chúng đệ tử Đại Pháp vẫn kiên trì truyền rộng chân tướng Đại Pháp tại khắp nơi ở Trung Quốc đại lục, đoái hiện sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Nhân dịp năm mới 2023 sắp đến, chúng đệ tử khấu bái Sư tôn từ bi vĩ đại, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hồng ân hạo đãng thương vũ chính

Thập phương thế giới tận hoan nhan

Thiên tượng đại biến chính nhân gian

Chúng sinh đắc cứu tâm trung điềm

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc chia sẻ: “Trong một năm vừa qua, chín đồng tu chúng con trợ Sư chính Pháp trong những vị trí khác nhau: Có người mở điểm tài liệu nhỏ, có người chuyên môn quản lý truyền rộng tài liệu chân tướng, có người giảng chân tướng trực diện cứu người v.v. Trên con đường thần thánh trợ Sư chính Pháp này, chúng con đều phát huy sở trường bản thân, thậm chí là một người bằng mười người, một người bằng trăm người. Đây đều là Sư tôn từ bi vĩ đại đã dùng Pháp lực thần thông lớn mạnh nhất để gia trì, bảo hộ và khai mở trí huệ cho chúng con, nhờ đó chúng con mới có thể làm được những điều này.”

Ba đệ tử Đại Pháp tại Tê Hà, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông để lại lời nhắn trong thiệp chúc: “Các đệ tử ở nhóm học Pháp chúng con đều có thể kiên trì tham gia học Pháp nhóm, kiên trì mỗi ngày ra ngoài giảng chân tướng cứu người, chỉ cần chúng con ra ngoài, mọi người đều có thể gặp người hữu duyên, chúng con không cầu số lượng, chỉ mong người ta sau khi minh bạch chân tướng có thể được cứu và lựa chọn tương lai tốt đẹp cho mình. Có rất nhiều người sau khi minh bạch chân tướng, đã lập tức thốt lên: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Chúng con thật sự cảm thấy vui mừng thay cho những sinh mệnh này.”

Đệ tử Đại Pháp tại huyện Tuy Lăng, tỉnh Hắc Long Giang chia sẻ: “Giữa mùa đông lạnh lẽo, đệ tử Đại Pháp tại địa khu chúng con, bao gồm cả những đệ tử Đại Pháp lớn tuổi, vẫn luôn kiên trì ra ngoài giảng chân tướng, mỗi ngày đều vác trên lưng chiếc túi đầy ắp các loại tài liệu chân tướng, đi phát tặng và giảng chân tướng trực diện. Con người thế gian đã minh bạch chân tướng nói lời cảm ơn chúng con, khích lệ chúng con nhất định phải làm cho tốt, không cô phụ sự kỳ vọng của chúng sinh, cũng như không cô phụ sứ mệnh thần thánh Sư tôn đã ban cho chúng con!”

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/1/传真相救众生-大法弟子叩拜恩师-454281.html

Đăng ngày 02-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share