Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 08-10-2022] Ngày 2 tháng 10 năm 2022, vòng chung kết Cuộc thi Giọng hát Trung Hoa Quốc tế lần thứ 8 của Đài truyền hình NTD đã diễn ra tại phòng hòa nhạc Merkin Hall của Trung tâm Âm nhạc Kaufman ở New York.

Cuộc thi này tôn vinh nghệ thuật thanh nhạc bel canto truyền thống, qua đó các nghệ sỹ thể hiện tính thuần chân, thuần thiện và thuần mỹ của âm nhạc. Cuộc thi cũng nhằm mục đích cung cấp một vũ đài đẳng cấp quốc tế cho tất cả các giọng ca Trung Quốc thể hiện tài năng của họ. Thí sinh được yêu cầu hát hai bài hát trong đó ít nhất một bài bằng tiếng Trung.

Tổng cộng có 11 thí sinh đến từ bốn quốc gia đã lọt vào vòng chung kết của cuộc thi. Họ đã được trao giải bạc, đồng và các giải thưởng danh giá khác. Không có người chiến thắng giải vàng.

3280a1752545f53d5bfeb30158fba437.jpg

Những thí sinh đoạt giải của Cuộc thi Giọng hát Trung Hoa Quốc tế lần thứ 8 của Đài Truyền hình NTD diễn ra vào ngày 2 tháng 10 tại phòng hòa nhạc Merkin Hall của Trung tâm Âm nhạc Kaufman, New York (Ảnh: The Epoch Times)

Giám khảo: Thí sinh đã hát bằng cả trái tim

Ban giám khảo của cuộc thi là các giọng ca của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun nổi tiếng thế giới. Giám khảo chính là giọng nữ cao Khương Mẫn, cùng các thành viên: hai giọng nữ cao Cảnh Hạo Lam và Thiên Lệ, và hai giọng nam cao Cổ Vận và Cao Lượng.

Giọng nam cao Cổ Vận nhận xét, “Trình độ tổng thể của các thí sinh rất cao, không chỉ về kỹ thuật hát mà còn về khả năng thể hiện bài hát của họ. Họ hát bằng cả tâm hồn và trái tim, khiến bạn cảm nhận được cảm xúc của họ”.

Nghệ sỹ Cổ Vận cũng thích hình thức hát kiểu bel canto bằng tiếng Trung. “Dùng ngôn ngữ của chúng ta hát về nền văn hóa của chính chúng ta là cách để phục hưng nền văn hóa Trung Hoa truyền thống”.

Giọng nữ cao Thiên Lệ khen ngợi các thí sinh đã có “khả năng kiểm soát tuyệt vời” đối với tiết mục của họ và “cách thể hiện xuất sắc” về hàm ý sâu xa của các bài hát tiếng Trung. “Tôi rất vui vì Đài truyền hình NTD đã tạo điều kiện cho các giọng ca Trung Quốc tỏa sáng trên sân khấu đẳng cấp quốc tế.”

Cuộc thi năm nay không có thí sinh đoạt giải vàng. Nghệ sỹ Thiên Lệ cho biết một tiêu chí đánh giá quan trọng là giọng hát phải gần với giọng hát truyền thống của Ý.

Các giọng ca của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun sử dụng kỹ thuật bel canto truyền thống đã thất truyền từ ​​lâu, cũng như kỹ thuật hát opera truyền thống của Ý. Theo trang web của Shen Yun, “Nhà hát cổ đại Trung Quốc và nhạc kịch châu Âu thời kỳ đầu đã từng có chung một kỹ thuật hát (trong opera truyền thống gọi là bel canto), được cho là tạo ra giọng hát trong trẻo và đẹp đẽ nhất”.

Cô Thiên Lệ giải thích rằng bel canto truyền thống “sử dụng cách tự nhiên nhất để tạo ra âm thanh, đó là trạng thái nói, để hát.” Đây cũng là tiêu chuẩn được ban giám khảo sử dụng để kiểm tra kỹ năng của các thí sinh.

Mặc dù các bài hát Trung Quốc rất khó hát, cô Thiên Lệ vẫn khích lệ các thí sinh Trung Quốc tiếp tục, “Bởi vì các bài hát của Trung Quốc chứa đựng nền văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Hoa”. Cô cho biết nó tương tự như các bài hát cổ điển phương Tây. “Cho dù đó là opera phương Tây hay nhạc cổ điển phương Đông, tất cả chúng đều có sự liên kết với nhau và có sự kết nối với Thần. Và đó là con đường truyền thống nhất, giọng hát cổ điển nhất”, cô nhận định.

Phản hồi từ các thí sinh

e2bfccf2570a5d6e6f14731a4f3cfd33.jpg

Thí sinh đoạt giải Bạc Thế Tùng Lâm đến từ Việt Nam (Ảnh: The Epoch Times)

Giải Bạc Nhóm nam thuộc về giọng nam cao Thế Tùng Lâm đến từ Việt Nam. Các tiết mục của anh bao gồm “Che Gelida Manina” trong vở opera “La Bohème” của Puccini, và “Bài hát trong trái tim tôi” bằng tiếng Trung.

Anh Lâm cho biết mình đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại để đến New York và tham gia cuộc thi. Anh rất biết ơn khi được gặp gỡ các nghệ sỹ đồng nghiệp và có thể cải thiện giọng hát của mình.

Anh chia sẻ rằng anh rất thích hát bài hát tiếng Trung và rất xúc động bởi lời bài hát, qua đó anh có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ, và cũng nhờ đó anh có thể kết nối với khán giả. “Tôi cảm thấy năng lượng giúp tôi kết nối với khán giả. Tôi không cảm thấy áp lực mà là một sự kết nối tuyệt vời với khán giả,” anh cho biết.

27d5a401fc99b9fc268b9e55c9f7ef50.jpg

Thí sinh đoạt giải Bạc giọng nữ cao Từ Tinh Tinh đến từ Canada và nghệ sỹ dương cầm Chris Knopp (Ảnh: The Epoch Times)

Giải Bạc Nhóm nữ thuộc về giọng nữ cao Từ Tinh Tinh đến từ Canada. Cô đã hát ca khúc “Không còn ngồi một mình buồn tủi bên lò sưởi” trong phim “Cô bé lọ lem”, và một bài hát thơ cổ Trung Quốc “U Lan Tháo” (“Khúc hát về hương lan lẩn khuất”).

Cô Từ cho biết cuộc thi này là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô. “Đó là sự ghi nhận cho tất cả những nỗ lực của tôi trong những năm qua. Tôi rất hạnh phúc,” cô nói.

Nghệ sỹ Chris Knopp là người đệm đàn piano cho cô Từ. Anh cho hay anh rất thích cuộc thi này và rất hào hứng khi được chơi các bài hát tiếng Trung. “Đó là loại hình nghệ thuật hai trong một, âm nhạc và thơ ca. Tôi đã học được rất nhiều điều về âm nhạc nói chung. Tôi cũng đã cải thiện khả năng chơi piano của mình,” anh nói. “Thông qua việc chơi nhạc cổ điển, cho dù đó là nhạc do người Đức, người Ý hay người Trung Quốc sáng tác, tôi đều có thể cảm nhận được mối liên hệ giữa con người với con người, đặc biệt là trong các khoảng thời gian. Có một điều gì đó kết nối tất cả chúng ta. Điều đó thật đẹp.“

Cô La Tâm Nhữ, thí sinh đoạt giải đồng của Nhóm nữ, cho biết tham gia cuộc thi này, “Tôi cảm thấy khá tốt. Tôi đã có thêm nhiều người bạn tốt ”. Cô đến từ Đài Loan và đã nhiều lần giành huy chương vàng trong các cuộc thi quốc tế. Cô đã biểu diễn ca khúc “Quando me’n vo” trong vở “La Bohème” và bài hát tiếng Trung, “Đó là tôi.”

Cô Rachael Bastick, cũng là thí sinh đoạt giải đồng của Nhóm nữ, cho hay điều quan trọng nhất là tâm thái khi bạn truyền đạt ca khúc của mình, “Nếu đó là một tâm thái trong sáng, hoàn toàn vì lợi ích của người khác và để giúp họ thưởng thức màn biểu diễn, tôi cho rằng điều đó sẽ mang lại kết quả tốt nhất”.

Những khoảnh khắc của cuộc thi

2c911d376e6a4309d62f30e57e33196a.jpg

Cô Rachael Bastick, thí sinh đoạt giải Đồng của Nhóm nữ, đến từ New York biểu diễn ca khúc “Quando me’n vo” trong vở “La Bohème” (Ảnh: The Epoch Times)

87cb456483d98f458f3d79ebc6f64995.jpg

Anh Richard Lý, thí sinh đoạt giải đồng của Nhóm nam, đến từ New York biểu ca khúc “Dòng sông không quay trở lại” (Ảnh: The Epoch Times)

2035c43d9e979a65f83588ca7cd556b5.jpg

Anh Peter Hoàng, thí sinh đoạt giải khuyến khích của Nhóm nam, đến từ New York, biểu diễn ca khúc “U Lan Tháo” (“Khúc ca về hương lan lẩn khuất”). (Ảnh: The Epoch Times)

8ad8dc2930ea4a8234500863155f34fa.jpg

Anh Tony Đường, thí sinh đoạt giải khuyến khích của Nhóm nam, đến từ New York biểu diễn “Che Gelida Manina” trong vở “La Bohème.” (Ảnh: The Epoch Times)

Khán giả: “Vô cùng xúc động”

“Ôi Chúa ơi! Thật tuyệt vời, một màn thể hiện thực sự đẹp đẽ về văn hóa truyền thống. Từ giọng hát, ca từ, đến cách biểu diễn đều vô cùng xúc động và chạm đến tâm hồn, chạm đến trái tim, quả thực, như thấm sâu vào tận tâm khảm,” ca sỹ chuyên nghiệp Mika Hale cho biết.

Đổng Ni, một trong những giám đốc của Học viện Nghệ thuật phía Nam ở California, chia sẻ, “Tôi nghĩ đây thực sự là đẳng cấp thế giới. Tôi rất xúc động … Ngoài ra, vì đây là cuộc thi dành cho người Trung Quốc, tôi cảm thấy như đang ở trên vũ đài quốc tế, được sử dụng tiếng Trung để quảng bá văn hóa truyền thống của Trung Hoa- đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất.”

Trương Linh, giám đốc phụ trách tiếp cận cộng đồng của Đại học ASA, cho biết, “Tôi nghĩ thông qua cuộc thi này, sự nghiệp của thí sinh sẽ được thúc đẩy và nâng cao rất nhiều.”

Nhà soạn nhạc và hòa âm Joseph Ma rất thích nghe các buổi biểu diễn trực tiếp. “Nghe qua đĩa CD hoặc loa và nghe trực tiếp là hai việc hoàn toàn khác nhau … Khi âm thanh được nén bằng công nghệ hiện đại và sau đó được phát ra, nó đã mất đi rất nhiều năng lượng.” Anh tin rằng giọng hát được thể hiện bởi các ca sỹ chuyên nghiệp có thể “thấm sâu vào trái tim và truyền tải nhiều điều.”

Ông Lưu đã xem cả vòng bán kết và chung kết. “Thể lệ của cuộc thi rất tốt. Nó cho phép các thí sinh bộc lộ tất cả các kỹ năng chuyên môn của họ. Điều đó thực sự tuyệt vời! … Tại sao nhiều lời tiên tri cổ xưa được truyền lại qua các bài đồng dao và các bài đồng dao dân gian của trẻ em? Đó là bởi vì chúng có lời và giai điệu nên có thể lưu truyền qua tiếng hát … Cuộc thi này rất có ý nghĩa trong việc quảng bá và phục hưng văn hóa truyền thống,” ông nhận định.

Nhà văn người Mỹ Chen Pokong cho biết: “Cuộc thi đã truyền cảm hứng cho mọi người về tình yêu đối với âm nhạc, nghệ thuật và văn hóa truyền thống. Tôi nghĩ cuộc thi này có nhiều tầng ý nghĩa”.

“Tôi cảm thấy cuộc thi thực sự đạt tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới. Tôi đã rất xúc động”, Jason Sun cho biết.

Nghệ sỹ violin Kornela Rad cho hay cô đã được thụ ích từ việc lắng nghe các nghệ sỹ biểu diễn. “Đối với tôi, ngồi ở vị trí khán giả, bằng cách quan sát người khác tôi có thể nhận ra những gì mình có thể làm tốt hơn với tư cách là một nhạc sỹ. Nó cũng rất bổ ích về giáo dục cho tôi.“

Danh sách thí sinh đoạt giải:

Nhóm nam:

Giải Vàng: Không có

Giải Bạc: Thế Tùng Lâm

Giải Đồng: Richard Lý, Wade Park

Giải Khuyến khích: Peter Hoàng, Tony Đường

Nhóm nữ:

Giải Vàng: Không có

Giải Bạc: Từ Tinh Tinh

Giải Đồng: Rachael Bastick, La Tâm Nhữ

Giải Khuyến khích: Jeannette Lý, Cindy Hoàng, Pauline Từ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/8/450558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/10/204245.html

Đăng ngày 13-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share