Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queenland

[MINH HUỆ 30-09-2022] Ngày 24 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại Quảng trường Brisbane ở trung tâm thành phố Brisbane, để kỷ niệm dấu mốc 400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Người dân từ mọi tầng lớp xã hội đã đến tham dự cuộc mít-tinh để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Tiến sỹ Bùi Cường, một bác sỹ đa khoa, từng được trao Huân chương “Order of Australia” đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Ông nói: “Tôi chúc mừng 400 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ. Đây là một tin vui đối với người dân Trung Quốc, tôi hy vọng họ sẽ sớm thức tỉnh trước sự thật.”

a12c69fd76f35b48f3ddfb54fa39ac04.jpg

d3e2eca93147aa1b2cd58646fe85e7c4.jpg

1054448f07d6ccebc30a5cccb1a0ac09.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức cuộc mít-tinh hôm 24 tháng 9 tại trung tâm thành phố Brisbane để đánh dấu 400 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ

448dad600735d4529764296b820a2ed8.jpg

Tiến sỹ Bùi Cường, một bác sỹ đa khoa, từng nhận Huân chương Order of Australia phát biểu tại buổi mít-tinh

Tiến sỹ Bùi Cường cũng là chủ tịch của Cộng đồng Việt Nam tại Queensland, Úc và có hiểu biết thâm sâu về ĐCSTQ. Ông cho rằng ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, mà thực ra, nó còn đang hủy hoại Trung Quốc. Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, công dân Trung Quốc đã trải qua vô số phong trào chính trị dẫn đến cái chết của ít nhất 60-70 triệu người.

“Điều quan trọng nhất là chúng ta không nên sợ hãi. Nếu chúng ta không đứng lên để lên tiếng, đất nước này sẽ không có tự do, dân chủ. Chúng ta phải nghĩ đến tương lai của con cháu chúng ta. Điều này cực kỳ quan trọng”, ông nói.

Ông kết thúc bài phát biểu của mình bằng câu nói của George Santayana: “’Những người không thể nhớ quá khứ sẽ bị lên án nếu để nó lặp lại.’ Chúng ta cần phải đứng lên phản đối những việc làm xấu xa của ĐCSTQ và chấm dứt sự cai trị của nó.”

Các học viên biểu diễn điệu múa rồng và trống lưng Trung Quốc tại buổi mít-tinh. Không khí vui tươi và biểu ngữ đầy màu sắc của các học viên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Một người xem nói: “Ở bước ngoặt lịch sử mang tính then chốt này, 400 triệu người Trung Quốc đã đưa ra lựa chọn sáng suốt là thoái ĐCSTQ. Đó là dấu hiệu của sự sụp đổ của chế độ này và điều này sẽ khiến nhiều người dân Trung Quốc hơn nữa thức tỉnh. Làn sóng thức tỉnh này là chưa từng có.”

Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Queensland: 400 triệu người thoái đảng là một dấu mốc quan trọng

6d2bed208cbe93e88cb8973b239c0460.jpg

Ông John Dowie, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Queensland, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông John Dowie, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Queensland, phát biểu tại cuộc mít-tinh, “Hôm nay là một ngày đáng chúc mừng. Chúng ta chúc mừng ngày ĐCSTQ sụp đổ sắp đến, chúng ta sẽ chứng kiến ​​sự chấm dứt vĩnh viễn của chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu.

“Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu xác nhận 400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, đây là một dấu mốc quan trọng. Giờ đây, cả thế giới đều đã thấy rõ rằng ĐCSTQ không chỉ bức hại người dân Trung Quốc mà còn là mối đe dọa đối với toàn thế giới. Ngày càng có nhiều người nhận ra chế độ này đang trên đà sụp đổ. Các quan chức ĐCSTQ đã đưa gia đình và chuyển tài sản ra nước ngoài. Sự sụp đổ của ĐCSTQ là điều tất yếu, bạn có thể ký vào bản kiến ​​nghị để bày tỏ sự ủng hộ và nói với gia đình về điều này. Tất cả các bạn sẽ là nhân chứng cho sự kết thúc của hệ tư tưởng cộng sản.”

8b8792823d373378a9e41071f2a5eaa2.jpg

2a3c0a872b34f262b87b0b53c986f4ee.jpg

Người xem ký vào bản kiến ​​nghị bày tỏ sự ủng hộ sau khi biết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

Chúng ta phải cùng nhau chống lại cuộc bức hại của ĐCSTQ

Ông Jacob, đại diện của Liên minh Quốc tế Hồng Hồng tại Brisbane, cho biết, “Chúng tôi có mặt tại đây hôm nay để kỷ niệm 400 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Chúng ta phải hiểu rằng ĐCSTQ không đại diện cho người dân Trung Quốc. Chế độ này đã bức hại các nhóm dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo và những người bất đồng chính kiến đã quá lâu rồi. Nó đã phạm quá nhiều tội ác chống lại loài người. LHQ đã chỉ trích ĐCSTQ vì những tội ác này”.

Là một công dân Hồng Kông, anh Jacob đã chứng kiến ​​sự cai trị chuyên quyền và sự vi phạm Tuyên bố chung Trung-Anh của chế độ này.

“ĐCSTQ đã giết hàng triệu người Trung Quốc trong các phong trào chính trị của nó, như vụ Chống Cánh hữu (các phần tử phản đối cách mạng), Cải cách Ruộng đất, Cách mạng Văn hóa, vụ Thảm sát sinh viên trên Quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6, và bây giờ là cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chúng ta ở đây là để làm rõ và nhìn thấu bản chất xấu xa của chế độ này. Chúng ta không thể tin ĐCSTQ nữa”, ông nói.

Kết thúc bài phát biểu, ông nói: “Hôm nay, chúng ta sẽ hợp lại để chống lại ĐCSTQ tà ác, chúng ta phải cùng nhau chống lại sự đàn áp của nó”.

Người xem ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Ông Michael Swift, làm việc trong ngành công nghiệp gỗ, theo dõi cuộc mít-tinh, cho biết: “Trước khi nhìn thấy các biểu ngữ của các bạn, tôi không biết đã có đến 400 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ. ĐCSTQ rất chuyên quyền, người Trung Quốc không hề có tự do tín ngưỡng.”

Ông Michael từng sống ở Hồng Kông và đã thấy các học viên Pháp Luân Công gần bến phà. Ông nói, “Tôi biết ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Công. Nó muốn kiểm soát tất cả mọi người.

“Làm việc này [sự kiện chúc mừng những người đã thoái đảng] rất nguy hiểm, vậy nên các bạn phải thực sự nỗ lực lan tỏa sự thật đến mọi nơi trên thế giới, thu hút sự chú ý của mọi người và tiếp tục làm những gì bạn đã làm hôm nay.”

Ông nói ông rất đồng cảm với các học viên Pháp Luân Công, những người đã trở thành nạn nhân và hy vọng nhiều người Trung Quốc sẽ biết được sự thật.

Ông Daniel Ennis, làm việc cho chính quyền Queensland, đã nghe một học viên giải thích những gì đang diễn ra và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người Trung Quốc sống theo Chân-Thiện-Nhẫn suốt những năm qua. “Sự đàn áp của chế độ này thật đáng xấu hổ. Nói lên sự thật là hợp pháp.” Ông cho hay, ông muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công trên mạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/30/50256.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/3/204131.html

Đăng ngày 07-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share