[MINH HUỆ 11-05-2021]

Pháp Luân Đại Pháp từ bi uy nghiêm, vào thời mạt kiếp phổ độ chúng sinh, cứu người thoát khỏi nguy nan. Thể nghiệm được công hiệu thần kỳ của Đại Pháp, lý giải được sinh mệnh của con người là để phản bổn quy chân, các học viên mới ở các độ tuổi khác nhau, đến từ các địa phương khác nhau đã bước vào Đại Pháp, mở ra một chương mới cho sinh mệnh của bản thân. Ngày 13 tháng 5 là sinh nhật của Sư tôn, cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, học viên mới đến từ các khu vực ở Trung Quốc Đại Lục kính gửi thiệp chúc mừng, biểu đạt tấm lòng tôn kính và cảm ân đối với Sư tôn.

Lời chúc mừng đến từ học viên mới tại các địa khu dưới đây.

Nam Kinh; địa khu Trường Xuân; Bắc Kinh; huyện Dương Tân thuộc Hồ Bắc; địa khu Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm;  Giai Mộc Tư; Cống Châu thuộc Giang Tây; Nam Kinh thuộc Giang Tô; huyện Vu Sơn thuộc Trùng Khánh; Nam Sung thuộc Tứ Xuyên; Bạch Thành thuộc tỉnh Cát Lâm; Chiêu Viễn thuộc Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; Thành Đô thuộc Tứ Xuyên (2); Liêu Nguyên thuộc tỉnh Cát Lâm; Thất Đài Hà thuộc tỉnh Hắc Long Giang; quận Xương Bình thuộc Bắc Kinh; khu Hoài Nhu thuộc Bắc Kinh; Vinh Xương thuộc Trùng Khánh; Chiêu Viễn thuộc Sơn Đông; Thái Nguyên thuộc Sơn Tây; địa khu Lâu Để thuộc Hồ Nam; một học viên mới trong ngành vàng bạc ở Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông; tỉnh Vân Nam; tỉnh Quảng Đông; Thượng Hải; huyện Cao Đài thuộc Cam Túc; quận Đông Tây thuộc Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc; Quảng An thuộc Tứ Xuyên; Phụ Dương thuộc An Huy; Cẩm Châu thuộc Liêu Ninh; huyện Cao Ấp thuộc Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; Đại Liên thuộc Liêu Ninh; Uy Hải thuộc tỉnh Sơn Đông; Toại Ninh thuộc Tứ Xuyên; Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/11/受益于大法-山东百姓感恩法轮大法师父-424995.html

Đăng ngày 12-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share