Bài của một học viên Đại Pháp ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2011] Mới đây, tôi nghe nói rằng một học viên đã hỏi câu hỏi sau trong khi chia sẻ: “Làm sao chúng ta có thể lên thuyền Pháp vào năm 2012?” Trong phần trước  anh chia sẻ về việc làm sao để thực hiện tốt, và rồi anh hỏi câu hỏi trên. Một học viên khác và tôi đã thảo luận về điều này và anh nói với tôi rằng một số học viên thực sự có suy nghĩ như vậy. Tôi khá sốc.

Nhật Bản vừa gặp một trận động đất lớn nhất thế kỷ. TV chiếu những cảnh sóng thần nhấn chìm mọi thứ trên đường nó đi qua; vô số người chết trước khi có cơ hội chạy thoát. Tôi tự hỏi: “Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để chúng sinh được đắc cứu. Tôi đã làm gì để cứu họ?” Tâm của một số học viên dao động theo những gì họ gặp và họ luôn nghĩ về mình trước. Chẳng phải đây là một trong những lý do khiến chúng ta gặp chướng ngại trong cứu người?

Theo tôi hiểu, nếu có sự hủy diệt trong vũ trụ cũ, thì đó là an bài của cựu thế lực theo nguyên lý “thành-trụ-hoại-diệt” của cựu vũ trụ. Sư phụ đã giảng rõ trong “Phúc của Đại Pháp”:

“Làm Sư truyền Đại Pháp mười năm; số [kiếp vốn] gần như đã định của thế gian nay đã thay đổi rất nhiều: tai hoạ sao chổi định trong lịch sử đã qua, đại [thế] chiến lần thứ ba đã được miễn, lo lắng năm 1999 thiên địa thành trụ hoại diệt đã [qua] không trở lại, Pháp Chính nhân gian đang đến gần kề.”

Đại Pháp làm hết sức để cứu độ thêm chúng sinh, các sinh mệnh sẽ tiến nhập vào vị lai. Chính Pháp đang diễn ra tại đây. Tầng thứ nhân loại sẽ có thể tồn tại mãi mãi; do đó, không nên có cách nói kiểu như “ngày tận thế”.

Chúng ta nên suy xét cẩn thận về các thảm họa khác nhau đang diễn ra trong hiện tại. Ở một số nơi, thảm họa là kết quả từ nghiệp lực khổng lồ của con người, nhưng nếu một thảm họa xảy ra tại nơi mà Thần Vận sẽ biểu diễn để cứu người, thì thảm họa tự nhiên hay nhân tạo trên diện rộng không có tác dụng để lại cảnh báo nào cho con người. Khi trận sóng thần lớn ập vào Nam Á năm 2004, hàng trăm ngàn người đã biến mất trong nháy mắt. Chẳng phải đây là cựu thế lực đang ngăn cản con người được đắc cứu? Chúng ta nhất định không nên chấp trước vào những lời tiên tri trong thế gian con người hay các bộ phim của người thường. Những thứ này có thể khiến người thường tỉnh ngộ, để được đệ tử Đại Pháp cứu khi đối diện với những thảm họa chết người. Tuy nhiên một số thảm họa xảy ra bởi vì cựu thế lực thấy rằng đệ tử Đại Pháp đang chấp trước vào thời gian, dự ngôn, hay viên mãn, và do đó an bài những chướng ngại để ngăn cản chúng ta cứu độ chúng sinh.

Chúng ta cũng nên suy xét từ góc độ tu luyện, chúng ta nên nhìn vào trong và xem liệu chúng ta có cần đề cao bản thân về một số phương diện hay không.

Tôi nhớ đã đọc một câu chuyện tu luyện cổ “Ba cành cây chết.” Một người tu luyện trong quá khứ đã sắp hoàn thành sự tu luyện của mình. Anh nhìn thấy một phạm nhân tại giá treo cổ và đã nghĩ “Người này đáng bị như thế.” Vì một niệm không đúng này, anh đã không thể hoàn thành sự tu luyện. Sư phụ của anh đã đưa cho anh 3 cành cây chết khô và bảo anh đặt chúng dưới mình khi ngủ. Anh sẽ chỉ có thể hoàn thành sự tu luyện khi những cành cây này nảy chồi.

Chúng ta nên hướng nội, và xem liệu chúng ta đã tu luyện bản thân để có lòng từ bi và vô ngã đích thực hay chưa.

Trước khi Chính Pháp kết thúc, Sư phụ từ bi vẫn cấp cơ hội cho những ai đã phạm tội đối với Đại Pháp vì vô tri, huống hồ những ai chưa biết chân tướng. Những sinh mệnh đặt vô hạn hy vọng vào Chính Pháp đã tới thế gian con người và lo lắng chờ Đại Pháp đến cứu độ họ. Chúng sinh đã chờ đợi trong hàng triệu năm. Một khi mất đi cơ hội này, đó sẽ là mất đi mãi mãi. Người tu luyện đã đau lòng sau khi chứng kiến những tổn thất lớn lao về nhân mạng gây ra bởi động đất và sóng thần. Nếu chúng ta thực sự từ bi và mong muốn có trách nhiệm với tương lai của con người, chúng ta nhất định không nên chấp trước vào những lời tiên tri hay thảm họa. Thay vào đó, chúng ta nên tu luyện bản thân cho tốt, cứu thêm người, để tâm vào việc cứu người, không để sơ hở cho tà ác dùi vào, và nhờ đó, không để lại hối tiếc nào trên con đường tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/18/交流–关于自然灾害的交流-237744.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/20/123931.html
Đăng ngày 28-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share