Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thiên Tân

[MINH HUỆ 27-2-2018] Một phụ nữ Thiên Tân bị đưa ra tòa lần thứ hai khi phải đối mặt với cáo buộc “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” – một tội danh mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường sử dụng để buộc tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Bà Vu Phú Diễm cho biết việc tu luyện Pháp Luân Công đã giúp bà chữa khỏi chứng suy nhược thần kinh và mất ngủ. Điều quan trọng là bà trở nên điềm tĩnh hơn và sống hòa hợp với mẹ chồng. Mẹ chồng bà đã sống chung với bà trong hơn hai thập kỷ cho tới khi mẹ bà qua đời.

Việc mong muốn tu luyện Pháp Luân Công để có được sức khỏe tốt và hạnh phúc đã khiến bà Vu bị bắt giam. Bà bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 10 năm 2017 và nhà của bà bị lục soát. Luật sư đã yêu cầu thả bà Vu nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ chính quyền.

Ngày 11 tháng 10, gia đình bà Vu đã gặp cảnh sát Lý Tùng Lâm là người phụ trách vụ việc của bà Vu và được thông báo rằng vụ việc của bà đã được chuyển đến viện kiểm sát địa phương. Gia đình bà Vu đã hỏi liệu viện kiểm sát có trả lại hồ sơ vụ việc do không đủ chứng cứ hay không thì cảnh sát Lý đáp lại: “Tôi đang thu thập thêm bằng chứng chống lại bà ấy. Tôi đã bỏ tù khá nhiều học viên Pháp Luân Công rồi!“

Ngày 15 tháng 1 năm 2018, bà Vu bị đưa ra xét xử lần đầu tiên. Khi đó, chỉ có 6 thành viên gia đình được phép vào dự phiên tòa. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà Vu bởi vì không có điều luật nào ở Trung Quốc nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp hay coi Pháp Luân Công là tà giáo. Luật sư cũng lập luận rằng thân chủ của ông lẽ ra không nên bị truy tố, bởi bà có quyền tự do tín ngưỡng như đã được thừa nhận trong Hiến pháp.

Công tố viên Tùy Lập Vĩ đã trích dẫn hai bằng chứng. Trước tiên, ông cáo buộc bà Vu đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong khu dân cư nơi bà làm việc. Thứ hai, cảnh sát đã tìm thấy sách và các tài liệu quảng bá Pháp Luân Công trong nhà bà Vu.

Bà Vu đã phản bác lại rằng bà chưa bao giờ phát tặng các tài liệu Pháp Luân Công tại nơi làm việc. Bà cũng tự bào chữa chống lại viên cảnh sát đã thẩm vấn bà. Họ đã đe dọa sẽ tống bà vào trại tạm giam địa phương khi bà từ chối trả lời các câu hỏi của họ.

Luật sư của bà tiếp tục nói rằng hồ sơ thẩm vấn chỉ có chữ ký của một người trong khi theo yêu cầu của pháp luật thì tất cả các bên liên quan đều cần phải ký tên vào đó. Hơn nữa, các nhân chứng được liệt kê trong hồ sơ chưa bao giờ xuất hiện tại tòa để tiến hành đối chất.

Công tố viên Tùy cho biết, ông ta đang có trong tay một đoạn video giám sát cho thấy bà Vu đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ông ta lại không thể trình chiếu đoạn video đó bởi vì tất cả các đầu đĩa của tòa án đã bị hỏng vào ngày hôm đó.

Ông Tùy đã trích dẫn một lệnh cấm các sách và tài liệu Pháp Luân Công do Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc ban hành. Luật sư đã phản bác rằng Tổng cục này sau đó đã bãi bỏ lệnh cấm này vào năm 2011 và rằng việc sở hữu và quảng bá các tài liệu Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp. Do vậy, thân chủ của ông đã không làm điều gì phá hoại việc thực thi pháp luật.

Thẩm phán Quả Kiến dự kiến sẽ tổ chức phiên xét xử lần hai vào ngày 5 tháng 2 năm 2018. Trước khi diễn ra phiên xét xử, bà Vu bị huyết áp cao nhưng bà không được phép mang thuốc vào phiên tòa.

Chỉ có năm thành viên trong gia đình được phép tham dự phiên xét xử thứ hai. Không có nhân chứng nào cho việc truy tố xuất hiện tại tòa. Luật sư của bà Vu đã nhắc lại rằng thân chủ của ông không vi phạm pháp luật khi kiên định đức tin của mình đối với Pháp Luân Công. Ông nhấn mạnh một lần nữa rằng các bằng chứng truy tố được thu thập một cách bất hợp pháp là không thể chấp nhận. Ông yêu cầu tuyên bố trắng án cho bà Vu.

Công tố viên Tùy đề nghị đưa ra một bản án đối với bà Vu. Thẩm phán Quả cho biết ông sẽ triệu tập một buổi xét xử khác để tuyên án bà Vu.

Trong khi bà Vu vẫn bị giam giữ thì chồng bà cùng hai người con đang phải vật lộn với cuộc sống thường ngày. Chồng bà bị tổn thương tinh thần quá lớn đến mức ông không thể nuốt nổi thức ăn và thường xuyên cảm thấy chóng mặt. Con trai họ đã bị sa thải khỏi vị trí nhân viên hàng không sau khi mẹ anh bị bắt giữ.

Báo cáo liên quan: https://vn.minghui.org/news/80790-tong-cuc-bao-chi-va-xuat-ban-trung-quoc-bai-bo-lenh-cam-xuat-ban-sach-phap-luan-cong.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/27/362295.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/2/168922.html

Đăng ngày 7-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share