Bài viết của Chương Vận và Thái Cúc, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-10-2017] Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã kết thúc chuyến lưu diễn Châu Á 2017 tại Đài Bắc, Đài Loan hôm 3 tháng 10 vừa qua và trở lại Bắc Mỹ với các buổi hòa nhạc ở Canada và Hoa Kỳ. Từ ngày 11 đến 15 tháng 10 năm 2017, dàn nhạc đã biểu diễn ở ba thành phố Toronto, Boston, và New York.

edaa7c39e8278aac887129773f05ad73.jpg

Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun biểu diễn tại Nhà hát Roy Thomson tại Toronto, Canada hôm 11 tháng 10 năm 2017

5bcf42ec4f4f0f77dc98da10e138e5ce.jpg

Dàn nhạc giao hưởng trình diễn tại Nhà hát Giao hưởng Boston hôm 13 tháng 10 năm 2017

59d8434063d881f041479e568ee4d229.jpg

Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun tại Nhà hát Carnegie ở New York: Thính phòng Stern hôm 14 tháng 10 năm 2017

53086ded3cb580c0569eb36547f34d47.jpg

Khán giả đứng lên tán thưởng khi kết thúc buổi hòa nhạc hôm 14 tháng 10 năm 2017 tại Nhà hát Carnegie

0fcd65b10b1aa8d4a6dcadade828d3c6.jpg

Nghệ sỹ vi-ô-lông Fiona Trịnh tại Nhà hát Carnegie ở New York hôm 14 tháng 10 năm 2017

290bf770d4c82edae745af4025b165d8.jpg

Màn biểu diễn của các nghệ sỹ nhị hồ: Thích Hiểu Xuân, Tôn Lộ và Vương Chân tại Nhà hát Carnegie

29538e3bcbb640e4bdf6a25ef342e116.jpg

Giọng nam cao (Tenor) Thiên Ca tại Nhà hát Carnegie

d84e909e26c3bc4ae27350a51460bdba.jpg

Giọng nữ cao (Soprano) Cảnh Hạo Lam tại Nhà hát Carnegie

“Thực phẩm tự nhiên cho não bộ”

ec623a4ef74a70d37bee9fe7a78c2989.jpg

Nghệ sỹ piano cổ điển Marta Tereshchenko tại buổi hòa nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun ở New York hôm 14 tháng 10

Nghệ sỹ piano cổ điển Marta Tereshchenko, sau khi xem buổi hòa nhạc ở New York hôm 14 tháng 10, đã nhận xét: “Tôi thấy âm nhạc Shen Yun có tính giáo dục cao và khiến tinh thần con người thăng hoa.”

“Nó như một loại triết học thấm nhuần và bao hàm mọi nền văn hóa – với tôi, điều đó vô cùng thú vị”, bà cho biết.

“Một thứ âm nhạc tẩy tịnh tâm hồn bạn… đem đến cho bạn trạng thái tinh thần tuyệt vời – như thể bạn thưởng thức thực phẩm tự nhiên vậy. Âm nhạc Shen Yun quả là thực phẩm trồng kiểu tự nhiên cho tâm hồn.” Bà Tereshchenko miêu tả.

“Siêu thường” và “Kiệt xuất”

62c1b1067b9cf14dcb330988c2aaa1d8.jpg

Bà Kristi Witker (bên trái), cựu phóng viên của kênh truyền hình WPIX, trong buổi hòa nhạc của Đoàn nhạc Giao hưởng Shen Yun tại Nhà hát Carnegie hôm 14 tháng 10

Bà Kristi Witker, cựu phóng viên của kênh truyền hình WPIX tán thán: “Quả là siêu thường. Tôi thấy âm nhạc Shen Yun vô cùng mỹ diệu… quá thú vị.”

Bà Kristi Witker nhận xét: “Kiệt xuất. Tôi đã thưởng thức trọn vẹn buổi biểu diễn.”

“Đưa chúng tôi tới một không gian tuyệt đẹp”

c407caa2b9c31ef35b956a2993a2c837.jpg

Bác sỹ Nina Resetkova và doanh nhân Adam Ray tại Nhà hát Giao hưởng Boston hôm 13 tháng 10 năm 2017

Cô Nina Resetkova, bác sỹ sản phụ khoa, nhận xét sau khi tham dự buổi biểu diễn tại Boston hôm 13 tháng 10: “Ngay từ lúc mở màn… âm nhạc đã đưa chúng tôi tới một không gian tuyệt đẹp. Cảm giác như chúng tôi đi vào không gian khác vậy… Chúng tôi thực sự cảm thấy như đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh.”

Doanh nhân Adam Ray khen ngợi: “Tuyệt vời. Choáng ngợp. Huyền ảo.”

“Làm rung động đến từng tế bào cơ thể”

4f7dd3033b0b69d5f2e55ea1c44c93f1.jpg

Ông Joel Weinrebe, cựu sỹ quan thủy quân lục chiến, cùng bà Shari Lebreche, đã lái xe đi 250 dặm từ New Hampshire để xem Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun ở New York hôm 15 tháng 10

“Vô cùng, vô cùng uy lực… sự kiện hôm nay đã thay đổi cuộc đời tôi”, ông Joel Weinrebe, cựu sỹ quan thủy quân lục chiến, sau khi xem buổi hòa nhạc ở New York hôm 15 tháng 10 bình luận.

Ông nói: “Huyết áp của tôi thường rất rất cao. Nhưng tôi nói với chị này, ngay lúc này đây, tôi cảm thấy vô cùng tĩnh tại và thanh thản, tôi có cảm giác dễ chịu mà bao năm qua không còn cảm nhận được.”

Ông Weinrebe cho biết thêm: “Nó khiến từng tế bào trong thân thể tôi, trái tim tôi rung động, trong tâm tôi tràn ngập niềm vui.”

“Một buổi tối vô cùng dễ chịu”

e3577c9c3bd4c67152c3886a99f8d49a.jpg

Ông Ted Marmor, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Yale, và bà Kieke Okma, giáo sư nghỉ hưu, tại Nhà hát Carnegie hôm 14 tháng 10

Ông Ted Marmor, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Yale khen ngợi: “Với tôi, buổi tối hôm nay thật vô cùng dễ chịu… Dù người biểu diễn, sản xuất là ai thì đều hết sức xuất sắc… Tôi đánh giá rất cao những người tổ chức sự kiện hôm nay.”

Còn bà Kieke Okma, giáo sư đã nghỉ hưu, nhận xét: “Sự phối hợp giữa âm nhạc Trung Hoa và âm nhạc phương Tây hết sức thú vị, đồng thời khơi gợi rất nhiều cảm hứng.”

Điểm dừng chân cuối cùng của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun trong chuyến lưu diễn Bắc Mỹ là Trung tâm Âm nhạc ở Strathmore, Washington DC vào ngày 22 tháng 10 năm 2017. Để biết thông tin về vé và các thông tin khác xin vui lòng truy cập trang web: www.shenyun.com/symphony


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/17/355584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/19/166106.html

Đăng ngày: 22-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share