Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-7-2017] Ngày 12 tháng 7, Nghị sỹ Quốc hội Anh, ông Patrick Grady, đã đề xuất “Bản Dự thảo Kiến nghị 173” nhằm hối thúc chính phủ Anh lên án nạn thu hoạch tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, mà nạn nhân là tù nhân lương tâm còn sống ở Trung Quốc, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, đồng thời gây sức ép yêu cầu chính quyền Trung Quốc thả các học viên bị cầm tù.

Bản kiến nghị mang tiêu đề “Tu luyện Pháp Luân Công và Chiến dịch Chống Thu hoạch Tạng” đã được nhiều nghị sỹ quốc hội đồng ký tên.

20012f66bd2120d242273be5bd28a75f.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Anh, ông Patrick Grady (Đảng Quốc gia Xcốt-len)

78bd6e9cde3cd3f6a0af422039fe1109.jpg

Ảnh chụp bản dự thảo kiến nghị trên trang web của Quốc hội Anh

Bản kiến nghị tập trung vào vấn đề cưỡng bức thu hoạch tạng và một học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc. Nội dung chính như sau:

“Hạ viện ghi nhận chiến dịch lâu dài phản đối hoạt động cưỡng bức thu hoạch tạng, và bày tỏ sự tôn trọng đối với sự kiên định không lay chuyển của tất cả những người đã dành thời gian, tâm huyết nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà lập pháp trên khắp thế giới đối với vấn đề này.

nhắc lại rằng Chính quyền Trung Quốc đã thừa nhận việc sử dụng tạng của tử tù, và đã từng tuyên bố sẽ xóa bỏ thông lệ này trong vòng năm năm;

quan ngại rằng nếu không có một hệ thống hiến tạng minh bạch và cho phép truy vấn thì nội tạng của tử tù, trong đó có đến hàng ngàn tù nhân lương tâm là học viên Pháp Luân Công, có thể sẽ vẫn bị lạm dụng theo cách thức này;

ghi nhận các cáo buộc của những người tham gia chiến dịch này cho thấy học viên Pháp Luân Công vẫn bị bức hại, giam giữ phi pháp, xét xử bất công, bị tra tấn và ngược đãi;

ghi nhận các báo cáo liên quan đến việc bà Trần Tuệ Hà, một học viên Pháp Luân Công, bị giam giữ vào tháng 6 năm 2017, và theo con gái bà, bà đã bị tra tấn ở trại giam vì đức tin của mình;

hoan nghênh những nỗ lực và chiến dịch của Tổ chức Ân xá Quốc tế nhằm kêu gọi nhà chức trách Trung Quốc lập tức thả các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù;

và kêu gọi Chính phủ nêu lên những quan ngại này khi họ gặp các đại diện của Chính phủ Trung Quốc”.

Ngày 11 tháng 10 năm 2016, Nghị sỹ Quốc hội Grady, cũng đã kêu gọi điều tra nạn thu hoạch tạng phi pháp ở Trung Quốc trong một diễn đàn tại nghị viện do Nghị sỹ Jim Shannon, chủ tịch Nhóm Liên minh các Đảng phái về Quyền Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng của Hạ viện, chủ trì.

Tại cùng diễn đàn, Nghị sỹ Fiona Bruce đã đọc bản kiến nghị tương tự do bà đề xuất, “Bản Dự thảo Kiến nghị 502: Cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/16/351176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/18/164696.html

Đăng ngày 21-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share