Báo cáo của học viên Pháp Luân Công tại Geneva

[MINH HUỆ 18-8-2001] Ngay sau ngày 3 tháng 8 năm 2001 lên tiếng chỉ trích chính quyền Trung Cộng bức hại và xâm phạm nhân quyền đối với Pháp Luân Công (Xem báo cáo ngày 14 tháng 8 Minh Huệ Net), trong mục 6 của chương trình nghị sự tại Phiên họp thứ 53 của Uỷ ban trực thuộc đề xướng và bảo vệ nhân quyền của Liên Hợp Quốc vào ngày 14 tháng 8, Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế IED một lần nữa đã mạnh mẽ lên án “hành vi chủ nghĩa khủng bố quốc gia” của chính quyền Trung Cộng.

Trong bài phát biểu ngày 14 tháng 8, IED nói rằng: “Sự bức hại nghiêm trọng nhân quyền của người dân do chính phủ đã tiến hành hành vi khủng bố quốc gia gây ra đã vượt xa hành động của chủ nghĩa khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào khác. Khi một chính quyền tiến hành hành vi khủng bố quốc gia, cộng đồng quốc tế sẽ phải đối mặt với khó khăn không biết phải giải quyết ra sao với một số lượng lớn những vụ việc và nạn nhân bị xâm phạm nhân quyền. Trung Quốc bức hại tàn khốc những người tu luyện Pháp Luân Công chính là ví dụ như vậy.”

“Trong bài phát biểu ngày 3 tháng 8, chúng tôi đã miêu tả những quan sát và hiểu biết của chúng tôi về Pháp Luân Công. Trong câu trả lời của đại diện của chính quyền Trung Cộng, họ đã âm mưu biện hộ cho hành vi khủng bố quốc gia này bằng cách vu khống Pháp Luân Công tàn hại sinh mệnh và phá hoại gia đình. Điều tra của chúng tôi chỉ rõ, người thực sự tàn hại sinh mệnh chính là chính quyền Trung Cộng. Chính là chính quyền Trung Cộng đã tàn sát những người tu luyện Pháp Luân Công khiến gia đình họ đổ vỡ. Thủ phạm gây tổn hại sinh mệnh không phải là Pháp Luân Công, mà là việc tra tấn cực đoan tàn bạo, sự tàn hại trong các bệnh viện tâm thần, sự nô dịch trong các trại cưỡng bức lao động, và những kiểu bức hại tương tự khác. Đúng như trong một bài viết ngày 6 tháng 8 trên “Diễn đàn Thông tin Quốc tế”, ngay cả chính phủ Trung Quốc cũng đều thừa nhận đã tiến hành chính sách hành hạ, tra tấn nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công. Chính quyền Trung Cộng đồng loạt âm mưu dùng sự kiện tự thiêu ngày 23 tháng 1 năm 2001 như một bằng cớ để vu khống Pháp Luân Công. Nhưng, trong một bản phân tích sự kiện tự thiêu mà chúng tôi nhận được lại xác minh rằng toàn bộ sự việc trên là do một tay chính phủ đạo diễn. Hiện giờ chúng tôi có bản copy của video đó, những ai có quan tâm có thể xem xét.”

Trong báo cáo năm mới nhất của đặc phái viên của Liên Hợp Quốc “Về việc hành hạ, tra tấn” đã đưa ra bằng chứng về việc chính quyền Trung Cộng đã tiến hành bắt giữ và hành hạ hàng nghìn, hàng vạn người tu luyện Pháp Luân Công. Đặc phái viên “Về việc tàn sát một cách phi pháp, tuỳ tiện hoặc tàn sát tập thể” và đặc phái viên “Về vấn nạn bạo hành phụ nữ” của Liên Hợp Quốc cũng đưa ra những bằng chứng tương tự. Theo bằng chứng mà chúng tôi đang chỉnh lý thì có ít nhất 50.000 người tu luyện Pháp Luân Công bị bắt giữ trong các nhà tù, trại cưỡng bức lao động hoặc trong các bệnh viện tâm thần, ít nhất có hàng nghìn người bị đánh đập và có rất nhiều người bị hành hạ đến chết. Sự an toàn của mấy trăm nghìn, thậm chí hàng triệu con người đang bị đe doạ nghiêm trọng. Cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc rõ ràng đã không thể xử lý được những trường hợp xâm phạm nhân quyền với số lượng lớn như thế này, cộng đồng quốc tế cũng sẽ rất khó dung nạp được nhiều dân tị nạn như vậy. Do đó, “Uỷ ban bảo vệ nhân quyền trực thuộc” và toàn thể cộng đồng quốc tế cần phải gấp rút can dự vào hành vi chủ nghĩa khủng bố quốc gia của chính quyền Trung Cộng.”

Phát ngôn của IED một lần nữa lại gây được tiếng vang lớn, rất nhiều người tới xin văn bản được công bố và video chân tướng về vụ giả thiêu. Tuyên bố này của IED cũng một lần nữa đã được ghi lại trong ghi chép của giới quan chức Liên Hợp Quốc.

Ngày 3 tháng 8, đoàn đại biểu của Trung Quốc đã từng trực tiếp phủ định những chỉ trích của IED. Lần này khi đối diện với tiếng nói chính nghĩa đầy uy nghiêm và những bằng chứng xác thực, đoàn đại biểu Trung Quốc yên lặng không nói được gì, ngay cả cơ hội phủ định cũng không có.

Đồng thời học viên Pháp Luân Công châu Âu và châu Mỹ tham dự hội nghị đã tới Uỷ ban nhân quyền cấp cao của Liên Hợp Quốc Palais Wilson, đưa tới cho các tổ chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc những trường hợp bị bức hại do các học viên Pháp Luân Công tại Đại Lục truyền ra ngoài, điều này đã thu hút được sự chú trọng của văn phòng gồm hơn mười đặc phái viên. Diễn biến tình hình chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.

Bản gốc lời tuyên bố ngày 14-8 của Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế vui lòng xem tại đường dẫn dưới đây.
https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2001/9/9/13711.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2001/8/18/14966.html

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2001/9/9/13711.html

Đăng ngày 26-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share