Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2016] Ngày 23 tháng 11 năm 2016, bảy học viên Pháp Luân Công, bao gồm bà Từ Nhuận Yến, Đàm Tú Hà, Trương Hiểu Xuân, Tiết Ngọc Anh, Điền Tiểu Mai, Vương Quý Hương, Hoắc Bồi Lan đã bị bắt khi họ đi ra khỏi nhà học viên Đoạn Văn Hoa ở huyện Kim Phượng thuộc Khu tự trị Ninh Hạ, nơi mà họ đọc các sách Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà Từ và bà Đoạn.

Cảnh sát mặc thường phục đã theo dõi những học viên này trong vài ngày. Sau khi người dọn đường báo tin nhìn thấy vài áp phích về Pháp Luân Công dọc các đường ở gần đó, cảnh sát đã kiểm tra cảnh quay từ camera giám sát và có thể theo dõi các học viên đến nhà bà Đoạn.

Sau khi bị bắt giữ, các học viên này bị đưa đến Đồn cảnh sát Trường Thành Trung Lộ và bị thẩm vấn trong suốt 24 giờ. Bà Đàm và bà Từ bị đánh đập. Một lính canh kéo mạnh còng tay bà Từ để tra tấn bà khiến bà vô cùng đau đớn, hai tay sưng phồng lên.

Sau đó bà Từ, bà Đàm và bà Trương bị đưa đến Trại giam thành phố Ngân Xuyên, ở đó họ vẫn bị giam giữ. Bà Vương và bà Điền bị giam giữ trong 10 ngày. Trong khi bị giam trong trại tạm giam, huyết áp của bà Vương tăng đột ngột và trở nên trầm trọng, bà bị nôn mửa và hoa mắt chóng mặt. Bà nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và sau đó được thả. Bà Tiết và Bà Hoắc cũng được thả ra.

Các cảnh sát từ Đồn cảnh sát Trường Thành Trung Lộ và Phòng An Ninh Nội địa Kim Phượng đã tiến hành vụ bắt giữ.

Thông tin của các học viên

Bà Trương Hiểu Xuân, 55 tuổi, phó giám đốc bác sĩ khoa nhi, phó chủ tịch Bệnh viện huyện Long Đức và đồng phó chủ tịch hội đồng chính trị huyện Long Đức.

Bà bị bắt năm 2009 và bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến Trại giam Ngân Xuyên trong 27 ngày, ở đó bà bị bắt ép lao động khổ sai hơn 10 giờ đồng hồ mỗi ngày. Năm 2011, bà lại bị bắt và bị kết án ba năm tù giam, trong tù bà bị tra tấn tàn bạo. Bà cũng bị đuổi việc.

Bà Đàm Tú Hà, cũng 55 tuổi, bị giam giữ hai lần trong Trại lao động cưỡng bức nữ Ninh Hạ, ở đó bà phải chịu đựng ba năm tra tấn và lao động cưỡng bức. Bà bị kết án năm 2005 và bị đưa đến Nhà tù nữ Ngân Xuyên trong bốn năm.

Bà Từ Nhuận Yến, Tiết Ngọc Anh, Điền Tiểu Mai, Vương Quý Hương, Đoạn Văn Hoa đều ở tuổi 60. Bà Hoắc Bồi Lan 75 tuổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/7/338629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/13/160322.html

Đăng ngày 9-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share