[MINH HUỆ 2-8-2016] Theo dữ liệu tổng hợp từ Minh Huệ Net, hơn 473 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc hiện được xác nhận là bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Những công dân này bị giam giữ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công theo mệnh lệnh chính quyền cộng sản và vì nói cho công chúng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chế độ Trung Quốc.

Mặc dù nửa đầu năm 2016 có 473 trường hợp được báo cáo là bị kết án tù, nhưng những trường hợp này đều liên quan đến các học viên bị kết án cả trong năm 2016 và các năm trước. Thời điểm chính xác của mỗi vụ bắt giữ và kết án các học viên vẫn đang được điều tra.

6 học viên chết sau khi bị kết án tù

Các học viên trong tù thường bị tra tấn bằng bạo lực và ngược đãi về tinh thần. Năm trong số các học viên bị kết án xác nhận đã chết trong tù, và học viên thứ sáu đã mất đi mạng sống một thời gian ngắn sau khi được tại ngoại để điều trị y tế. Các báo cáo sau đây trình bày chi tiết về trường hợp của mỗi học viên nói trên.

Một nam học viên giam tại Nội Mông Cổ bị tra tấn đến chết vì tu luyện Pháp Luân Công

Một bác sĩ ở tỉnh Sơn Tây bị cầm tù đột ngột qua đời, để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp

Một phụ nữ ở Thiểm Tây qua đời không lâu sau khi được tạm tha để điều trị y tế

Một nam học viên bị cầm tù chết do cảnh sát giam giữ, gia đình buộc phải từ bỏ quyền tìm kiếm công lý cho ông

Bà Phùng Chí Lan đã qua đời sau khi được trả về nhà từ trung tâm y tế

Một học viên bị cầm tù đã qua đời ngay trước thềm Tết Nguyên đán

Nguyên nhân của những vụ bắt giữ và kết án

Hầu hết các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ vì họ đã bị báo cảnh sát hoặc bị cảnh sát bắt gặp đang phân phát thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ngày 10 tháng 6 năm 2016, ông Trình Hoài Căn ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bị kết án bốn năm tù vì treo biểu ngữ có nội dung: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bốn phụ nữ cao tuổi ở Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang bị kết án từ ba đến ba năm rưỡi vì dán biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở khu vực dân cư của họ. Bà Triệu Tú Chi, 78 tuổi; bà Lý Quế Chi, 76 tuổi; bà Lý Phượng Cầm,72 tuổi; và bà Bành Thục Dong, 72 tuổi đã nhận được phán quyết vào tháng 4 năm nay.

Những học viên khác bị giam vì họ bị cảnh sát theo dõi khi từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 27 tháng 5 năm 2016, ông Trương Kim Thăng ở huyện Cố Thành, tỉnh Hà Bắc, bị kết án tù sau khi bị bắt giữ tại nhà vào ngày 21 tháng 8 năm 2015. Chưa rõ cụ thể bản án ra sao, nhưng ông đã đệ đơn kháng cáo.

59 học viên bị kết án vì kiện Giang Trạch Dân

Một bộ phận học viên trở thành mục tiêu bức hại vì đệ đơn khởi kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân về tội phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, vi phạm quyền hiến pháp về tự do tín ngưỡng.

Từ tháng 5 năm 2015, hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, trong đó có một số trường hợp bị cảnh sát trả thù. Nửa đầu năm 2016 có 59 học viên bị kết án tù vì kiện Giang.

Cụ thể là, hơn 300 học viên ở Triêu Dương, tỉnh Liêu Ninh bị bắt giữ vào cuối tháng 11 vì đệ đơn kiện Giang. Đến nay, 29 người trong số họ đã bị kết án tù với kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 năm. Nạn nhân cao tuổi nhất là 79 tuổi, bị kết án 11 năm tù.

Tống tiền

Ngoài việc kết án các học viên vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, tòa án còn ra mức phạt nặng với một số người.

Ngày 1 tháng 10 năm 2015, ông Đặng Huy ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, sau mấy tháng bị cảnh sát tỉnh theo dõi, ông bị bắt tại một nhà ga xe lửa. Ngày 24 tháng 5 năm 2016, ông bị kết án 6 năm tù giam và phạt 60.000 nhân dân tệ.

2016-6-21-minghui-yunnan-denghui--ss.jpg

Ông Đặng

Đây là lần thứ năm ông Đặng bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó, ông đã bị đưa vào trại lao động cưỡng bức hai lần.

Học viên trên khắp Trung Quốc trở thành mục tiêu bức hại

Các học viên bị kết án có ở hầu hết các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Tỉnh Liêu Ninh là nơi có nhiều vụ kết án nhất (111 vụ), sau đó là Hà Bắc (42 vụ), Hắc Long Giang (40 vụ), và Sơn Đông (38 vụ). Còn có 10 tỉnh khác cũng có số án tù lên đến hai chữ số, từ 12 đến 24 vụ, các tỉnh còn lại có dưới 10 vụ.

1e7ed112aee6722e74989b59ba7bec2f.jpg

Những học viên bị kết án thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như giáo viên, bác sỹ, người đã về hưu, tuần tra biên giới, giám đốc doanh nghiệp, và nội trợ.

Báo cáo liên quan:

Thêm 158 trường hợp học viên Pháp Luân Công mới được báo cáo là bị kết án tù vì đức tin của mình
Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh: 29 học viên bị kết án chỉ bởi kiện Giang Trạch Dân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/2/332292.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/6/158132.html

Đăng ngày 13-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share