Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 3-2-2016] Tết Nguyên đán đang gần kề, nhưng một gia đình ở huyện Lô Long, tỉnh Hà Bắc không thể tận hưởng những ngày lễ tết này. Người thân yêu của họ, ông Lý Khải, đã qua đời vào ngày 29 tháng 1 năm 2016, hai tuần sau khi ông bị xuất huyết não trong khi bị cầm tù vì từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Ông Lý bị cảnh sát bắt giữ khi đang xem ti-vi tại nhà vào ngày 29 tháng 7 năm 2015. Tòa án địa phương kết án ông 3,5 năm tù giam vào ngày 21 tháng 9 mà gia đình hay luật sư của ông không hề hay biết.

Sức khỏe của ông Lý xấu đi nhanh chóng sau khi ông bị chuyển đến Nhà tù Ký Đông ở thành phố Đường Sơn vào tháng 12 năm 2015.

Vào ngày 14 tháng 1 năm 2016, gia đình ông Lý bất ngờ nhận được giấy báo đến nhà tù đón ông Lý. Gia đình ông vội vã đến đó, nhưng họ lại được chỉ đến Bệnh viện Công Nhân ở thành phố Đường Sơn, tại đây họ thấy ông Lý đang ở trong tình trạng hôn mê sau khi bị xuất huyết não.

Các cai ngục từ chối trả lời câu hỏi của gia đình ông Lý rằng tại sao tình trạng sức khỏe của ông Lý đột ngột trở nên nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, họ bắt gia đình ông phải thanh toán các hóa đơn y tế, tổng số tiền là 70.000 nhân dân tệ.

Ông Lý đã có thể cử động tay chân và nhận ra thân nhân của mình sau khoảng 10 ngày điều trị. Khi gia đình ông đang vui mừng vì ông đã phục hồi, các bác sỹ lại phẫu thuật cắt mở hộp sọ và khí quản của ông Lý mà không đưa ra lý do hay xin phép sự đồng ý của gia đình ông.

Ông Lý qua đời 2 ngày sau ca phẫu thuật. Thay vì đưa đến nhà tang lễ gần đó, cai ngục lại ép chuyển thi thể ông Lý đến một nhà xác ở xa.

Gia đình ông Lý nghi ngờ cái chết của ông có nhiều uẩn khúc bởi ông rất khỏe mạnh trước khi bị bắt giữ. Họ cũng phải đấu tranh với nhà tù để giành quyền mai táng cho ông Lý.

Báo cáo liên quan: Học viên Lý Khải ở tỉnh Hà Bắc bị kết án 3,5 năm tù giam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/3/323108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/4/155056.html

Đăng ngày 28-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share