Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2015] Tại Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, 331 người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho ba học viên Pháp Luân Công là bà Đào Tịch Trân, ông Từ Trường Hồng, và bà Hà Quế Hồng.bị cầm tù vì đức tin của họ.

Đơn thỉnh nguyện được gửi tới ông Mục Hồng Ngọc, Giám đốc Văn phòng Kiến nghị của Viện Kiểm sát Tối cao.

4147925b95cb7836a10c238db9bd4c0b.jpg
Một phần đơn thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ

Dược sỹ Từ Trường Hồng

Ông Từ Trường Hồng, 48 tuổi, là một dược sỹ được đánh giá cao ở Bệnh viện Trung ương Hàm Ninh. Tuy nhiên, vì đức tin của mình vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, ông đã bị bức hại nặng nề trong 16 năm và đã bị tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần. Người thân của ông cũng phải gánh chịu nỗi đau to lớn bởi vì Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện chính sách “tội đồng lõa” .

Một tháng sau khi nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài ĐCSTQ, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Từ đã bị bắt tại nơi làm việc và bị Diêu Hùng của Phòng 610 địa phương, Lưu Ninh đến từ Đội An ninh Nội địa, và khoảng tám công an khác đưa tới Trung tâm Tẩy não ở Trung tâm Giáo dục pháp chế Hồ Bắc. Lệnh bắt giữ ông được ban hành vào ngày 9 tháng 9 năm 2015.

Bà Đào Tịch Trân đã về hưu

Bà Đào Tịch Trân, 60 tuổi, là một nhân viên đã về hưu của Công ty Xây dựng thành phố Hàm Ninh. Bà đã bị bức hại nhiều lần vì có đức tin vào Pháp Luân Công.

Cảnh sát từ Phòng 610 địa phương và Đội An ninh nội địa đã đột nhập vào nhà bà vào ngày 8 tháng 8 năm 2014. Bà đã bị đưa đến Trung tâm tẩy não Bản Kiều, nơi bà bị tra tấn trong gần ba tháng.

Sau đó, bà đã bị chuyển đến Trung tâm giam giữ Hạ Nam. Tòa án Hạ Nam đã nhiều lần xét xử bà Đào mà không đưa ra được phán quyết.

Bà Hà Quế Hồng

Bà Hà Quế Hồng trong độ tuổi 40. Năm 26 tuổi bà bị chẩn đoán mắc một số bệnh nghiêm trọng bao gồm thiếu máu, nhiễm trùng máu, và bệnh lao. Tuy nhiên, bà đã hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Vì đức tin của bà đối với Pháp Luân Công, cảnh sát đã bức hại bà Hà đến mức bà phải rời khỏi thị trấn. Bà đã bị bắt vào tháng 6 năm 2015 và bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Bản Kiều, ở đó bà bị tra tấn ba tháng. Sau đó bà bị chuyển đến Trại giam Hạ Nam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/29/321257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/9/154736.html

Đăng ngày 23-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share