Bài viết của một học viên ở Phần Lan

[MINH HUỆ 12-10-2015] Trường Helsinki Phần Lan là trường dành cho cả sinh viên nam và nữ dạy học bằng tiếng Phần Lan đầu tiên và là một trong những trường hàng đầu ở quốc gia này. Trong các ngày 09 và 10 tháng 10 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi hội thảo trong khuôn viên trường và tham dự một hội chợ y tế ở gần đó.

Sinh viên học các bài công pháp trong khuôn viên của trường

Một học viên có tên Sinika ở địa phương đã tổ chức buổi giới thiệu về Pháp Luân Công vào ngày 09 tháng 10 và nhiều sinh viên của trường SYK đã tới tham dự. Đầu tiên, cô giới thiệu cho mọi người những cải thiện cả thể chất lẫn tinh thần từ việc tu luyện Pháp Luân Công và sau đó chia sẻ thông tin chi tiết về cuộc đàn áp tàn bạo mà pháp môn phải đối mặt kể từ năm 1999, bao gồm cả tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên ở Trung Quốc và làn sóng khởi kiện cựu lãnh đạo độc tài của Trung Quốc – Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp.

Một học viên khác có tên là Chu Lạc Tân đã kể cho mọi người nghe về những gì đã xảy ra với cô và gia đình mình. Cô bị bắt vào tháng 12 năm 2001 và bị cầm tù cho đến tháng 09 năm 2009. Chồng cô đã bị giam giữ tại một trại lao động cưỡng bức trong vòng hai năm. Sau khi nhiều người thân khác trong gia đình cô cũng bị ngược đãi vì niềm tin của mình, vợ chồng cô đã rời khỏi Trung Quốc và đến Phần Lan.

Các em học sinh đã tỏ ra hứng thú với pháp môn thiền định này, và nhiều bạn đã bắt đầu học các bài công pháp ở trong lớp. Sinikka hướng dẫn họ cách tìm được những thông tin trực tuyến và những lợi ích khi tham gia luyện công tập thể cùng các học viên ở địa phương.

7f332d7bcd75264b0ffea818fd0b856e.jpg

Học sinh học các bài công pháp Pháp Luân Công tại Trường Phổ thông Helsinki Phần Lan.

Hội chợ Y tế: Trường năng lượng mạnh mẽ

Tại hội chợ y tế, nhiều người đã dừng chân tìm hiểu thông tin tại gian hàng của Pháp Luân Công. Một phụ nữ cho biết cô chỉ có khoảng 15 phút, nhưng cô đã dành thời gian để tham dự một màn biểu diễn ngắn năm bài công pháp.

Sau khi học bài công pháp thứ nhất và thứ hai, người phụ nữ này cảm thấy rất ấn tượng, cô cho biết: “Pháp môn thiền định này thật là tốt. Tôi có thể cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ ở đây.”

4b85c0214ae6ee435ebaa8bb8a8a5563.jpg

Hai học viên biểu diễn các bài công pháp tại hội chợ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/12/317442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/16/153254.html

Đăng ngày 30-10-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share