Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2014] Ghi chú của Ban biên tập: Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công được phát động vào tháng 07 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công đã và đang thu thập các trường hợp bức hại và cập nhập một “danh sách thủ phạm”, vì họ tin rằng công lý sẽ được thực thi dựa trên quy luật nhân quả, một quan điểm truyền thống Trung Hoa về quy luật của vũ trụ. Phạm vi của “gieo nhân nào thì gặp quả ấy” vượt quá quy mô mà ĐCSTQ có thể kiểm soát. Để cảnh báo những kẻ thủ phạm và giúp họ tránh được những hậu quả tương tự và lựa chọn để thay đổi cuộc sống của họ trở nên tốt hơn, các học viên đã thu thập những trường hợp quả báo ở địa phương, như bốn trường hợp được liệt kê trong bài viết này.

***

Bốn viên chức ĐCSTQ tại thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây được cho là đã nhận quả báo vì bức hại các học viên Pháp Luân Công. Một người chết trong một tai nạn xe hơi. Một người đang bị điều tra. Hai người còn lại đang bị cầm tù.

Điền Bổn Quý (田本贵), số thứ tự 35997 trong danh sách thủ phạm, nam, sinh năm 1968, cựu giảng viên chính trị của Đội số hai Trại lao động cưỡng bức Mã Gia Long thành phố Cửu Giang. Điền đã sử dụng nhiều kỹ thuật tra tấn để bức hại các học viên. Ông ta đã từng ra lệnh cho một người nghiện ma túy treo một học viên lớn tuổi lên trong ba ngày đêm. Vì sự bức hại này mà người học viên lớn tuổi, Chu Tá Phúc (周佐福), sau đó đã qua đời. Điền Bổn Quý đã chết trong một tai nạn xe hơi trên đường cao tốc Xương Cửu cách đây năm năm.

Triệu Trí Dũng (赵智勇), số thứ tự 48716 trong danh sách thủ phạm, nam, 59 tuổi, cựu bí thư đảng ủy của thành phố Cửu Giang. Triệu đã ra lệnh bắt giữ các học viên Pháp Luân Công ngay khi ông ta trở thành bí thư đảng vào năm 2005. Do đó, hơn 10 học viên đã bị bắt giữ phi pháp. Ông ta hiện đang bị điều tra vì các tội ác khác.

Lục Long Lai (陆龙来), số thứ tự 43572 trong danh sách thủ phạm, nam, 50 tuổi, cựu phó giám đốc Sở cảnh sát huyện Cửu Giang và chủ nhiệm Phòng 610. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông ta đã không ngừng bức hại các học viên và bị bắt gặp khi đang tát vào mặt nữ học viên Điền Hải An. Ông ta sau đó đã bị kết án 10 năm tù vì tội tham nhũng.

Dư Cúc Sinh (余菊生), số thứ tự 2023 trong danh sách thủ phạm, nam, 50 tuổi, cựu phó chủ tịch huyện Cửu Giang. Khi là bí thư đảng của thị trấn Vĩnh An, ông ta đã ra lệnh bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Hơn 10 học viên đã bị bắt và buộc phải diễu hành ở nơi công cộng mang theo các băng rôn xúc phạm, một hình thức đàn áp thường thấy trong thời Cách mạng Văn hóa.

Dư đã bị bắt về tội tham nhũng cách đây bốn năm. Để tránh việc bị cầm tù, ông ta đã ăn phân và hành động điên rồ trong suốt quá trình điều tra giam giữ của mình. Tuy nhiên, ông ta vẫn không thể tránh khỏi việc bị cầm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/21/294959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/20/2590.html

Đăng ngày 11-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share