Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20 – 03 – 2014] Các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên gần đây đã đệ đơn lên trang web chính phủ, yêu cầu chính quyền công bố thông tin của Trung tâm Tẩy não Tân Tân. Mặc dù  treo biển “Trung tâm Giáo dục Pháp luật Thành Đô”, trên thực tế, Trung tâm Tẩy não Tân Tân ở tỉnh Tứ Xuyên đã bức hại một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công trong suốt 11 năm qua.

Yêu cầu (bằng tiếng Trung Quốc) có thể được truy cập qua link sau:

https://en.minghui.org/emh/article_images/2014-3-19-chengdu-gov.png

hoặc https://www.chengdu.gov.cn/govopenapply/govopenapply_search.jsp bằng cách nhập dãy số 20140317160653.

Xin gọi điện thoại cho WOIPFG (Tổ chức Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công Thế giới) theo số 001-347-448-5790 nếu bạn cần liên hệ với người yêu cầu.)

Nội dung yêu cầu:

Phía yêu cầu: Các học viên Pháp Luân Công tỉnh Tứ Xuyên

Phía trả lời: Trung tâm Giáo dục Pháp luật Thành Đô, còn được gọi là Trung tâm Tẩy não Tân Tân

Trung tâm Giáo dục Pháp luật Thành Đô nằm ở làng Thái Loan, thị trấn Hoa Kiều, huyện Tân Tân. Mặc dù thuộc về một cơ quan chính phủ, nhưng nó đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp khác nhau.

Trung tâm đã đi vào hoạt động kể từ tháng 04 năm 2003, nhưng không có bảng hiệu cho đến năm 2013. Được biết, trung tâm hiện đang được sửa chữa. Trong suốt 11 năm qua, nhiều người dân vô tội đã bị bắt giữ bất hợp pháp và bị cưỡng ép tẩy não tại cơ sở này. Sức khỏe thể chất và tinh thần của họ đã bị suy giảm. Thật ra “trung tâm giáo dục” được lập ra để tẩy não người dân và hoạt động giống như một trại tập trung của Đức Quốc Xã. Vì vậy, nó dần dần được biết đến như là Trung tâm Tẩy não Tân Tân.

Theo những bằng chứng thu thập được cho đến nay và báo cáo từ nhều nạn nhân, các nhân viên của Trung tâm Tẩy não Tân Tân đã tổ chức “các lớp học bí mật” và thực hiện “giám sát người dân” trong hơn 10 năm qua. Kết quả là, họ đã tước đoạt quyền tự do của hàng trăm người dân vô tội mà không cần bất kỳ thủ tục pháp lý nào.

Có nhiều camera giám sát và thiết bị nghe lén điện thoại được lắp đặt trong trung tâm tẩy não. Tất cả các nạn nhân bị giám sát chặt chẽ mọi lúc bởi những nhân viên được phân công. Theo thông tin nội bộ, tốn gần 7.000 nhân dân tệ mỗi tháng để trả cho hai nhân viên giám sát một người bị giam giữ.

Ở trung tâm tẩy não, các học viên Pháp Luân Công từ chối từ bỏ đức tin bị đánh đập, chửi mắng, bị bắt đứng, không cho ăn, và cấm ngủ. Nhân viên ở đây còn thêm thuốc phá hủy thần kinh vào thức ăn và nước uống của họ. Kết quả là các nạn nhân bị uể oải, hôn mê, trầm cảm, nôn mửa, tiêu chảy, co giật cơ, sợ hãi, lo lắng vô cớ, thính giác kém, ảo giác thị giác, mắt lồi và các triệu chứng khác.

Một số nạn nhân bắt đầu bị liệt hoặc phân liệt, và nội tạng bị trục trặc; một số trở nên mù hoặc điếc; nội tạng của một số nạn nhân bị hư hại nghiệm trọng khiến cơ thể của họ sưng lên hoặc khiến họ nôn mửa hay bài tiết ra máu; một số bị mất trí nhớ và phản ứng tâm thần chậm, và một số bị các vấn đề tâm thần khác. Được biết, bảy người đã chết vì thuốc phá hủy thần kinh, nhưng số người chết trên thực tế có thể cao hơn nếu có thể xác định đầy đủ các nạn nhân.

Một số học viên Pháp Luân Công đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ bất hợp pháp. Ân Thuấn Nghiêu, giám đốc trung tâm tẩy não, đã chỉ đạo cho nhân viên của ông ta trói tay chân của các học viên Pháp Luân Công vào một chiếc giường gỗ. Họ dùng cả ống thông cho ăn và ống thông tiểu với các nạn nhân, những người đôi khi bị tra tấn bức thực trong vài ngày.

Các nhân viên thỉnh thoảng dùng một thiết bị để vạch miệng nạn nhân nhằm bức thực họ. Họ vạch miệng nạn nhân ra hết cỡ rồi đổ trứng sống, nước muối và xi-rô để gây nôn. Cô Chiêm Mẫn bị bức thực trong vài ngày và không được thả kể cả khi cô có biểu hiện viêm gan B. Răng cửa của cô Lý Tiểu Quân bị rơi ra trong khi bị bức thực.

Cô Hoàng Mẫn bị giữ dưới sàn nhà bởi nửa tá người và bị bức thực. Cô mất một chiếc răng và thực quản của cô bị chảy máu trong khi bị bức thực. Các nhân viên chèn lại ống mỗi lần cô Hoàng bỏ nó ra và mắng cô: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chèn nó vào và cô sẽ đau hơn.”

Ngôn ngữ và hành vi của các nhân viên trung tâm tẩy não thật vô nhân đạo. Tuy nhiên, sự thật đã cố tình được che giấu cho đến khi họ dần dần bị vạch trần bởi các học viên Pháp Luân Công từng bị giam giữ trong trung tâm tẩy não.

Theo quan điểm của các báo cáo ở Trung tâm Giáo dục Pháp luật Thành Đô (tức Trung tâm Tẩy não Tân Tân), chúng tôi muốn yêu cầu Trung tâm Giáo dục Pháp luật Thành Đô công bố các thông tin sau theo Điều IX của “Quy định về thông tin chính phủ công khai”. Điều này bao gồm thông tin về việc giam giữ dài hạn các công dân vô tội mà không có bất kỳ thủ tục pháp lý nào, lạm dụng và tra tấn người dân, làm suy giảm sức khỏe của nạn nhân, và vi phạm nhân quyền, cũng như cơ cấu quyền hạn của trung tâm, bao gồm:

  1. Căn cứ thành lập, và thực hiện các quyền hạn của các quy tắc quản lý, quy định hành chính, và các văn bản quy phạm.
  2. Cơ cấu tổ chức, các trách nhiệm chính, tiêu chuẩn nhân viên, các quy trình kinh doanh, và các quy tắc tính phí.
  3. Báo cáo thường niên trong vòng 10 năm qua, bao gồm chi phí và các thông tin có liên quan khác.

Chúng tôi yêu cầu các thông tin trên được công bố trong vòng 15 ngày làm việc bởi Công báo Chính phủ, các trang web chính phủ, các cuộc họp báo, hoặc truyền thông bao gồm báo chí, truyền thanh, truyền hình để công chúng được biết.

Phụ lục: Chữ ký của những người dân Trung Quốc kêu gọi thả ông Tương Tông Lâm, Giám đốc Viện Thiết kế Kiến trúc Thành Đô, và hai thành viên gia đình của ông hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Tân Tân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/20/四川法轮功学员要求当局公开新津洗脑班信息-288934.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/31/146141.html

Đăng ngày 29-05-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share