[MINH HUỆ 28-01-2014] Nghệ thuật Shen Yun tỏa sáng trên sân khấu tại năm thành phố lớn ở Bắc Mỹ trong tuần này, trong đó có Washington DC và Toronto. Trong số khán giả có những lãnh đạo từ các tổ chức chính phủ cũng như khối tư nhân.

Ngoài những lời khen ngợi thường thấy về những giá trị nghệ thuật và tinh thần của Shen Yun, một vài khán giả tinh ý nói về sự hồi sinh tuyệt vời của truyền thống Trung Hoa và một nền văn hóa Trung Hoa thuần khiết không có ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản.

Nhà hát Kennedy Center là nơi diễn ra biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun tại Washington DC từ năm 2009

Biểu diễn Shen Yun ở nhà hát Sony Centre tại Toronto vào ngày 23 tháng 01

“Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ”

Ông Rich Massabny, nhà phê bình lâu năm trong lĩnh vực sân khấu và nhà hàng ở khu vực thành thị Washinton DC

Được công nhận là đóng vai trò quan trọng trong ngành nghệ thuật và văn hóa, và đã xem qua nhiều tác phẩm, ông Rich Massabny nhìn nhận Shen Yun rất đặc biệt: “Diễn xuất này thật đặc biệt. Nó rất hứng khởi, thanh tao. Sau khi xem các màn biểu diễn, tôi cảm thấy mình có thể bay giống như một chú chim… Tôi không muốn rời khỏi nhà hát. Tôi vừa sống lại những cảm xúc tuyệt vời, thật tuyệt… Tuyệt đến mức như thế đấy.”

Ông thừa nhận Shen Yun đã trình diễn một văn hóa Trung Hoa thuần khiết: “Có người biết tôi sắp đi xem biểu diễn này và nói với tôi: ‘Ồ tôi không biết ông cũng đi xem biểu diễn của Cộng sản.’ Tôi nói: ‘Cộng sản ư? Điều này khác Cộng sản một trời một vực. Không phải đâu’. Và đây là lý do vì sao tôi rất ủng hộ những gì các bạn đang làm. Và được chứng kiến nền văn hóa xinh đẹp này đã không bị Cộng sản ảnh hưởng. Nó là một Trung Quốc thật thuần khiết và xinh đẹp. Mọi người còn muốn gì hơn thế nữa?”

“Cả buổi diễn mang đến thật nhiều cảm hứng! Đó là lý do tại sao tôi nói mình có thể bay như một chú chim… Tôi thấy những lời dẫn, chúng thật khớp với âm nhạc và chương trình. Chúng chạm đến trái tim bạn và lý trí của bạn. Là một nhà phê bình thâm niên 30 năm, tôi phải đạo mạo hơn một chút, nhưng tôi cảm thấy rằng điều này thật đặc biệt, quá đặc biệt, tôi nên tỏ ra đạo mạo hơn nhưng tôi không thể, tôi chỉ cảm thấy mình như một đứa trẻ.”

Bên ngoài nhà hát Kennedy Center

“Sự hồi sinh vĩ đại”

Anh Charles Taku, một luật sư quốc tế, đã từng làm việc với nhiều tòa án hình sự quốc tế, cho rằng Shen Yun thể hiện sự hồi sinh tuyệt vời của văn hóa cổ truyền Trung Hoa.

“Các tiết mục thật tuyệt vời. Chúng nói với tôi rằng Trung Quốc thật ra có thể tốt hơn những gì chúng ta biết. Bởi vì đây là khía cạnh của Trung Quốc mà thế giới không biết đến. Đây là một món quà tuyệt vời.”

Phẩm cách và sự hồi sinh của văn hóa truyền thống Trung Hoa là điều nổi bật: “Sau cuộc cách mạng văn hóa, văn hóa truyền thống đã mất, Trung Quốc đã mất. Chúng ta không bao giờ nghe đến văn hóa truyền thống Trung Quốc nữa. Đây là một sự hồi sinh vĩ đại. Đây là một sự kiện tuyệt vời. Nó mang Trung Quốc đến đúng vị trí của nó trên thế giới. Về mặt văn hóa, cũng từ góc độ nền văn minh, tôi cho rằng phẩm cách mà truyền thống này mang lại cho thấy người Trung Quốc có những giá trị nhất định mà thế giới có thể học hỏi.”

“Hoàn toàn tán dương”

Chuyên viên truyền hình lâu năm Denise Donlon chia sẻ suy nghĩ của cô về Nghệ thuật Shen Yun sau khi xem buổi biểu diễn mở màn tại Sony Centre ngày 23 tháng 01: “Tôi hoàn toàn tán dương.”

Chuyên viên truyền hình lâu năm Denise Donlon có một danh sách dài các giải thưởng và danh hiệu trong suốt sự nghiệp lâu năm và thành công của cô trong lĩnh vực truyền hình. Nhưng vào ngày thứ Năm, đến lượt cô ngồi ở ghế khán giả để thưởng thức Nghệ thuật Shen Yun.

Cô rất kinh ngạc trước sự thể hiện văn hóa và tinh thần của buổi diễn, cô nói về Shen Yun sau đêm mở màn ngày 23 tháng 01 tại Sony Center:

“Việc bạn có thể diễn đạt nhiều đến thế về lòng nhân đạo và cuộc sống con người – cũng như vẻ đẹp mà chúng ta có thể đạt tới – tất cả được diễn tả trên sân khấu đó, là một sự tỉnh ngộ lớn đối với tôi về nhiều khía cạnh và tôi thật hào hứng khi có mặt ở đây.”

Là cựu chủ tịch của Sony Music Canada và giám đốc điều hành đài radio CBC, cô Donlon hiện đang cùng dẫn chương trình thời sự The Zoomer cùng ông trùm truyền thông Conrad Black, và đã nhận nhiều giải thưởng trong sự nghiệp của cô, gồm hai giải Geminis và Order của Canada.

Cô Donlon đã bị cuốn hút vào thế giới thần thoại huyền ảo bằng những điệu múa Trung Hoa cổ truyền của Shen Yun.

“Vũ đạo thật quyến rũ nhưng tôi yêu thích các câu chuyện hơn cả,” cô nói. “Tôi học được thật nhiều về lịch sử văn hóa Trung Hoa, và phần tôi thích là [các giá trị truyền thống] chân thành, sự thật và từ bi.”

Cô cũng đánh giá cao sự phong phú của các câu chuyện, kéo dài qua các triều đại và vùng dân tộc của Trung Hoa, tận cho tới ngày nay.

“Họ đều rất đẹp, họ đều rất khác… Sự chuyển tiếp giữa các biểu diễn khá nhanh đối với chúng tôi – những người không thể tập trung lâu, và tôi rất thích vì có một thông điệp bên trong xuyên suốt các tiết mục,” cô Donlon nói, “Nó đã chạm đến trái tim tôi.”

“Tôi nghĩ buổi diễn này là hạng nhất về mặt thể hiện và biểu diễn, các nghệ sĩ múa thật tuyệt vời,” cô nói. “Tôi hoàn toàn tán dương.”

Các lãnh đạo ca ngợi vẻ đẹp của Shen Yun

Bà Susan Brown Allen và chồng, ông George Allen, đều cảm thấy được truyền cảm hứng sau khi xem Nghệ thuật Shen Yun tại nhà hát opera Kennedy Center, ngày 22 tháng 01

Ông George Allen, cựu Thống đốc bang Virginia, hiện đang là thành viên của Hội đồng Quản trị Reagan Ranch cho tổ chức Young America’s Foundation, đã tới xem Nghệ thuật Shen Yun vào ngày 22 tháng 01. Vợ ông, bà Susan Brown Allen, cũng cùng tới xem buổi diễn.

“Cả hai chúng tôi đều hoàn toàn thích buổi diễn. Nó rất thú vị, mang tính giáo dục, gợi cảm hứng và tuyệt đẹp”, ông Allen nói.

Ông Allen chia sẻ: “Đây thực sự là một buổi diễn tuyệt vời. Chúng tôi ước gì các con chúng tôi cũng được xem, chúng cũng sẽ thích. Chúng tôi mong được xem những buổi diễn trong tương lai.”

Bà Allen đồng ý và nói: “Các điệu múa cổ điển thật đẹp và thật độc đáo. Tôi thật sự mong được tìm hiểu thêm về những điệu múa đó. Chúng được khắc họa rất đẹp, và rất công phu.”

Nhận xét về sự hòa trộn của các nhạc cụ, ông Allen nói: “Tôi yêu thích điều đó. Thật tuyệt… với dương cầm và nhạc cụ Trung Hoa, [đàn nhị], một nhạc cụ độc đáo, có một người chơi độc tấu, thật hoàn hảo. Thực sự là vậy. Chúng hòa trộn cùng nhau rất mỹ hảo.”

Bác sĩ Regina Benjamin, Tổng Y sĩ Hoa Kỳ 2009-2013

Là Tổng Y sĩ Hoa Kỳ trong giai đoạn từ 2009 đến 2013, bác sĩ Regina Benjamin đã cống hiến cuộc đời mình để bảo vệ sức khỏe của người dân Mỹ. Là một Tổng y sĩ, cũng dễ hiểu khi bà có thể nhận thấy những giá trị lành mạnh của Nghệ thuật Shen Yun.

“Tôi rất thích buổi diễn! Tôi rất thích nó!” bà nói. Trước đây bác sĩ Benjamin đã từng xem Shen Yun, nhưng bà nhận xét rằng buổi diễn tối ngày 23 tháng 01 tại nhà hát Kennedy Center “còn hay hơn.”

“Buổi diễn thật đẹp đến mức choáng ngợp, và câu chuyện thật hay,” bà nói. Từ buổi diễn giáo sư Benjamin đã hiểu thêm về văn hóa truyền thống Trung Hoa, rằng “cho dù thế nào, tinh thần là bất diệt.”

Bộ trưởng Glen Murray xem Nghệ thuật Shen Yun lần thứ tư vào ngày 23 tháng 01 năm 2014, và nói rằng buổi diễn “thật sự mỹ hảo, mang tính nghệ thuật. Thật sự xuất chúng.”

Ông Glen Murray, Bộ trưởng Giao thông và Hạ tầng của Ontario, đã xem Nghệ thuật Shen Yun lần thứ tư tại Toronto.

“Không có biểu diễn nào giống như thế này – nó thực sự mỹ hảo, đầy nghệ thuật, thật sự xuất chúng,”

“Đây là nghệ thuật toàn cầu và văn hóa toàn cầu, nhưng nó cũng là phong trào nhân quyền hoàn cầu. Và, là một người dân Canada, tôi tự hào ủng hộ nó.”

Nghệ thuật Shen Yun sẽ kết thúc tour diễn 2014 tại Washington DC, Toronto và Vancouver cuối tuần này. Để có thêm thông tin về Shen Yun, bao gồm thời gian và địa điểm của tour diễn 2014, vui lòng ghé thăm ShenYunPerformingArts.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/28/美首府及巴尔的摩市神韵演出落幕-286348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/25/144581.html

Đăng ngày 18-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share