Bài của Anh Tử

[MINH HUỆ 11 – 03 – 2012] Ngày 09 tháng 03 năm 2012, Thủ tướng Canada Harper đã thuật lại chuyến đi Trung Quốc của ông hồi tháng Hai trong một cuộc họp bàn tròn với các kênh truyền thông tiếng Trung Quốc ở Toronto. Khi trả lời những câu hỏi của các phóng viên, ông nói rằng trong suốt chuyến thăm Trung Quốc của ông năm nay, ông đã nêu vấn đề Pháp Luân Công với các đồng sự Trung Quốc của mình, và khen ngợi các học viên Pháp Luân Công ở Canada biết tôn trọng luật pháp và rằng họ đã có những đóng góp to lớn cho xã hội.


Thủ tướng Canada Stephen Harper

Khi trả lời câu hỏi của một phóng viên ông có cơ hội đưa ra vấn đề Pháp Luân Công với giới lãnh đạo của Trung Quốc không, ông Harper nói, “Tôi có đưa ra, bất cứ trong chuyến thăm nào, bất cứ khi nào chúng tôi gặp giới lãnh đạo của Trung Quốc, dù ở Canada hay Trung Quốc hay ở nơi nào khác trên thế giới, chúng tôi luôn đưa ra đầy đủ các vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền và quy tắc pháp luật. Tôi có ý định đưa ra những vấn đề này một cách rộng rãi với các đồng sự Trung Quốc của tôi”.

Ông Harper kể tiếp rằng trong suốt chuyến đi đến Trung Quốc lần này “Ngoại trưởng Baird và những người đi cùng với chúng tôi đã đưa ra các vấn đề khá cụ thể mà cần được thảo luận và xem xét lại, và một trong số những vấn đề đó hiển nhiên là vấn đề Pháp Luân Công. Và quý vị biết đấy, tôi cho là quý vị biết, tôi nhấn mạnh đến chừng nào với các đồng sự của chúng tôi, khi tôi luôn đưa ra một cách rộng rãi, dù là về Pháp Luân Công hay về bất kỳ vấn đề nào khác.”

Ông Harper nói tiếp, “Ở Canada, chúng ta có một triệu người gốc Hoa, trong đó có cả các học viên Pháp Luân Công, và những người này, những người Canada gốc Hoa này, cũng như tất cả những người Canada khác, có quyền thực hành và nâng cao tinh thần dưới một chế độ tự do, dân chủ, nhân quyền và trong khuôn khổ pháp luật”.

Các học viên Pháp Luân Công Canada là những công dân tuân thủ pháp luật những người mà giống như những người đồng hương Canada gốc Hoa và những người khác, có những đóng góp to lớn cho đất nước chúng ta. Và tôi tin rằng Trung Quốc, giống như Canada, qua thời gian sẽ được hưởng lợi lớn từ một thể chế khoan dung và tự do hơn chứ không chỉ là quyền dân chủ nói chung, bất chấp những khác biệt về quan điểm”.

Thủ tướng Canada và các quan chức đã nhiều lần đưa ra các vấn đề nhân quyền và Pháp Luân Công

Tại cuộc hội thảo về nhân quyền của Liên Hợp Quốc diễn ra vào ngày 03 tháng 05 tại Geneva, Ngoại trưởng Canada John Baird phát biểu rằng Canada lên án những hành vi nghiêm trọng chống lại những người bất đồng chính kiến và các thành viên của các nhóm tôn giáo thiểu số ở các khu vực khác nhau trên thế giới, trong đó có đàn áp bạo lực, phân biệt đối xử và đe dọa, và tấn công vào những nơi thờ tự. Canada vẫn còn quan ngại sâu sắc về quyền lợi của thành viên các nhóm tôn giáo thiểu số, trong đó ngài Ngoại trưởng Canada đã đề cập đến các học viên Pháp Luân Công.

Trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Harper hồi tháng Hai, ông đã tham dự một hội thảo hơn 600 người được tổ chức ở Quảng Châu, tại đó ông nhấn mạnh rằng trong các mối quan hệ giữa Canada và Trung Quốc, Canada sẽ tiếp tục đưa ra các vấn đề tự do và nhân quyền cơ bản.

Ông Harper phát biểu tại Quảng Châu ngày 10 tháng 02, Canada sẽ không xem xét một cách tách biệt các mối quan hệ thương mại và các giá trị cơ bản của Canada. Người dân Canada hiểu rõ rằng sự phồn vinh và thịnh vượng của họ, không chỉ xuất phát từ  nguồn tài nguyên phong phú và sự lao động cần cù, mà còn xuất phát từ thái độ kiên định với vấn đề tự do, dân chủ, quy tắc pháp luật và nhân quyền. Ông nói rằng người dân Canada muốn chính phủ và các doanh nghiệp của họ tôn trọng những đặc thù này của Canada trong tất cả các giao dịch của mình.

Trước chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Canada Stephen Harper, các học viên Pháp Luân Công ở các thành phố miền đông Canada đã tập hợp trước tòa nhà Quốc hội ở Ottawa, vào một ngày tuyết lạnh, để kêu gọi ông nêu lên vấn đề bức hại Pháp Luân Công trong chuyến thăm của mình.

Ba nạn nhân bị bức hại, cùng  những thân nhân của họ, đã kể lại chi tiết việc bức hại mà họ hoặc những thân nhân của họ đã phải chịu đựng ở Trung Quốc.

Các nhóm nhân quyền Canada khác đã thúc giục ông Harper nêu ra các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc trong các sự vụ cả riêng tư lẫn công khai. Ông Alex Neve từ Tổ chức Ân xá Canada nói rằng tình hình nhân quyền gần đây ở Trung Quốc trở nên xấu hơn, điều vốn không thể bỏ qua.

Ngày 23 tháng 01, hai tuần trước chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Harper, Ngoại trưởng Canada John Baird, trong chuyến thăm Anh Quốc của ông, đã bày tỏ sự bất mãn của mình với hành vi đáng ghê tởm đàn áp các nhóm tín ngưỡng tinh thần của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và công khai chỉ trích cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/11/加拿大总理赞法轮功学员对社会贡献大(图)-254081.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/12/132037.html
Đăng ngày: 11– 3– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share