[MINH HUỆ 07 – 03 – 2012] Công ty nghệ thuật biểu diễn Shen Yun New York nổi tiếng thế giới đã làm say đắm trái tim và tâm hồn của biết bao khán giả trong sáu buổi diễn từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 02 tại Suseong Artpia ở Suseong-gu Daegu, Hàn Quốc.

Giám đốc bảo tàng nghệ thuật: Shen Yun là “chương trình biểu diễn đẳng cấp đệ nhất thế giới

Ông Gin Dae-nan đến xem Shen Yun tại Daegu Suseong Artipia. (Ảnh của The Epoch Times)

Ông Gin Dae-nan, giám đốc một bảo tàng nghệ thuật ở Daegu, vui mừng khi ngày hôm đó được xem cái mà ông coi là “đỉnh cao của nghệ thuật biểu diễn”.

Ông Gin bày tỏ sự phấn khởi sau khi xem biểu diễn. “Tôi muốn đến xem Shen Yun mỗi lần họ đến diễn ở Hàn Quốc. Shen Yun quả thực cống hiến một chương trình đệ nhất thế giới. Từ những gì tôi có thể thấy trong nghệ thuật 5.000 năm của Trung Quốc, diễn xuất của Shen Yun đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật”.

Ông tự hào rằng Shen Yun đã biểu diễn ở Daegu. “Shen Yun luôn biểu diễn ở Suseong Artipia khi đến Daegu. Với danh tiếng của mình, chuyến ghé thăm của Shen Yun khiến những người trong giới nghệ thuật của Daegu rất tự hào”.

Ông Grin nói về việc các tiết mục múa tương hợp hoàn hảo ra sao với màn trình chiếu sống động của phông nền và âm nhạc. “Vẻ thanh nhã của các nghệ sĩ, những điệu múa duyên dáng, cảnh phông nền hùng tráng, và âm nhạc rung động tâm hồn, hòa vào nhau một cách hoàn hảo. Nó khiến tôi cảm thấy rằng mình được xem nghệ thuật đích thực”.

Vở diễnXuất sinh của’Tôn Ngộ Không ‘đã gây ấn tượng mạnh với tôi. Vở múa Tây Tạng ‘Khăn Khata dâng tặng chư Thần’hết sức rực rỡ. Tôi có thể cảm thấy rằng mỗi một yếu tố cần thiết trong chương trình được thể hiện hoàn hảo trên sân khấu và sự kết hợp giữa những yếu tố này thật không thể quên được”. {Khăn Khata là loại khăn quàng hảo hạng mà người Tây Tạng dâng tặng cho khách để bày tỏ sự tôn kính}

Ông Gin kết luận, “Trong mắt tôi, về phần nghệ thuật sân khấu, những kỹ năng và vẻ đẹp vượt trội của Shen Yun đã đạt đến đỉnh cao’của nghệ thuật đẳng cấp thế giới”.

Giám đốc và nhạc trưởng dàn hợp xướng: “Shen Yun tẩy tịnh tâm hồn tôi

Giám đốc và nhạc trưởng dàn hợp xướng Âm nhạc Phật giáo Hàn Quốc, bà Kim Sun-Young, cảm nhận rằng bà đã được ban cho một cuộc đời thứ hai sau khi xem công ty Nghệ Thuật Biểu diễn Shen Yun New York biểu diễn tại Suseong Artipia ngày 28 tháng 02. (Ảnh của The Epoch Times)

Tôi rất phấn khởi vì tôi cảm nhận được một loại cảm hứng và tôi đang được nâng bổng lên. Gần đây tôi không được khỏe mạnh lắm, nhưng sau khi xem Shen Yun, tôi cảm thấy mình được tái sinh”, bà Kim nói.

Buổi diễn thu hút tràng pháo tay vang như sấm dậy từ phía khán giả trong màn chào khán giả cuối cùng. “Hàng năm tôi đều xem Shen Yun”, bà Kim nói, “Năm nay tôi thậm chí còn phấn khởi hơn. Tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi những cảnh tượng tao nhã trong chương trình”.

Âm nhạc biểu diễn bởi dàn nhạc sống đặc biệt hấp dẫn. Âm nhạc thể hiện một cách hoàn hảo những thông điệp mà các câu chuyện truyền tải… Các tông màu của trang phục rất phù hợp với những thông điệp mà âm nhạc cố gắng gửi đi”.

Vị Phật hiện ra và cứu độ vạn vật trong tiết mục cuối cùng, ””Trước thảm họa, Thần đang  độ thế.Tôi cảm nhận được sự từ bi của vị Phật. Shen Yun đã tẩy tịnh tâm hồn tôi”.

Cảm giác như là tôi đã đi vào một thế giới đầy màu sắc rất yên bình. Tôi đã lạc vào một giấc mơ và tôi đã trải nghiệm được sự thuần mỹ của một chồi non đang vươn mình từ đất lúc xuân sang ”.

Trang phục, âm nhạc và phông nền kỹ thuật số của Shen Yun đã làm tôi hết sức kinh ngạc. Tôi tin rằng nó sẽ tiếp tục được như vậy trong tương lai”.

Bà Kim kết luận, “Tôi đã giới thiệu Shen Yun cho nhiều người ở Daejeon. Thật tuyệt vời nếu như nhiều người hơn nữa có thể đến xem một chương trình tuyệt vời như thế này”.

Cựu giám đốc  trường đại học nghệ thuật: “Sự đồng bộ hoàn hảo của âm nhạc và vũ múa

Ông Jang Young Mok, cựu giám đốc trường Đại học Nghệ thuật Daegu đến xem biểu diễn của công ty Nghệ Thuật Biểu Diễn Shen Yun New York ngày 26 tháng 02 năm 2012. (Ảnh của The Epoch Times)

Ông Jang Young Mok, cựu giám đốc trường Đại học Nghệ thuật Daegu, và là cựu nhạc trưởng dàn nhạc, lần đầu tiên xem chương trình biểu diễn này.

Ông ca ngợi buổi diễn: “Người nhạc trưởng đã đồng bộ hóa giai điệu  âm nhạc, và các động tác của diễn viên múa trên sân khấu thật hoàn hảo. Khi xét  từ góc độ  sự phối hợp [giữa dàn nhạc và các diễn viên múa], màn trình diễn của dàn nhạc thật sự vượt quá cả sự mong đợi”.

Ông Jang nói rằng diễn xuất phi thường. “Các tiết mục của buổi diễn khắc họa những câu chuyện truyền thuyết và đương đại trong lịch sử năm nghìn năm của Trung Quốc, cùng với âm nhạc được chơi bởi dàn nhạc sống. Nó quả thực là tuyệt vời”.

Ông nói tiếp, “Chương trình này gồm có vũ múa, các tiết mục đơn ca và màn trình diễn của dàn nhạc sống. Mặc dù trên bề mặt chúng có vẻ thuộc về các hình thức nghệ thuật khác nhau, họ đã biểu diễn các loại hình này cùng nhau một cách xuất sắc để minh họa những câu chuyện lịch sử khác nhau. Về điểm này, nó rất ấn tượng, và nghệ thuật biên đạo cũng tuyệt vời”.

Ngoài ra, sự đồng bộ hóa của các phông nền động và diễn xuất trên sân khấu thật liền mạch, tạo cho khán giả một loại cảm giác huyền diệu. Tôi rất hoan nghênh những nghệ sĩ biểu diễn này”, ông nói thêm.

Ông Jang hết lời khen ngợi nhạc trưởng của dàn nhạc Shen Yun. Ông nói: “Từ khía cạnh nghệ thuật, phần biểu diễn của dàn nhạc thật xuất sắc. Tôi cảm thấy rằng người nhạc trưởng đã hoàn thành xuất sắc việc phối hợp âm nhạc với các điệu múa trên sân khấu.”

Ông nói ông ấn tượng sâu sắc với tiết mục miêu tả sự dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công và niềm tin kiên định vào tín ngưỡng của họ. Ông giải thích, “Trong trận chiến giữa thiện và ác, thiện cuối cùng vẫn thắng ác. Tiết mục này sẽ để lại một ấn tượng không thể xóa nhòa trong tâm trí khán giả”.

“Mọi người trên khắp thế giới nên xem Shen Yun”

Ông Jun Chang Gyoo, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến Olympic văn hóa Phật giáo đến xem Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun biểu diễn ngày 26 tháng 02 năm 2012. (Ảnh của The Epoch Times)

Cũng trong số khán giả có ông Jun Chang Gyoo, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến Olympic văn hóa Phật giáo

Ông đã nhiều lần đứng lên vỗ tay hoan hô các nghệ sĩ biểu diễn  trong suốt buổi diễn vì ông cảm động sâu sắc trước diễn xuất tuyệt vời. Ông nói, “Thật tuyệt vời nếu tất cả mọi người trên khắp thế giới có thể có cơ hội xem Shen Yun”.

Ông nói rằng ông thực sự thích tiết mục Xuất sinh của Tôn Ngộ Không, trong tiết mục này Tôn Ngộ Không được thuần hóa bởi Bồ Tát. Cảm động trước tiết mục này, ông Jun nói rằng điều mà ông ngộ ra là nhân loại không nên từ bỏ các vị Thần. Ông nói thêm rằng mọi người nên xem chương trình biểu diễn này. “Thật tuyệt vời nếu tất cả mọi người trên khắp thế giới có thể xem Shen Yun”, ông nhắc lại.

Ông đánh giá cao các nghệ sĩ biểu diễn vì những kỹ năng múa của họ, ông nói, “Không có lời nào để diễn đạt cảm nhận của tôi về những màn múa tuyệt vời này, và  cảm giác đó sẽ còn mãi trong tâm trí tôi”.

Ông cũng khen những màu sắc tuyệt đẹp của các trang phục và phông nền kỹ thuật số, ông miêu tả chúng là “tuyệt vời”.

Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/director-of-art-museum-shen-yun-world-class-supreme-performance-196704.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/director-and-conductor-of-chorus-shen-yun-cleansed-my-heart-199057.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/former-arts-university-president-perfect-synchronization-of-music-and-dance-196890.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/7/131937.html
Đăng ngày: 20– 3-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share