Bài của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10–01–2012] Khán giả hâm mộ đã chào đón Đoàn Nghệ thuật Shen Yun trong một buổi diễn kín ghế tại nhà hát War Memorial Opera House của San Francisco. Đó là một buổi chiều nắng xuân, ngày Chủ Nhật, 08 tháng 01 năm 2012, và là buổi diễn cuối cùng tại San Francisco trong chuyến lưu diễn mùa này.

2012-01-10-sf-final-2_small.jpg
Nhà hát War Memorial Opera House của San Francisco

Rất ấn tượng” là những gì mà ông Jamit Sandhu, làm việc trong ngành Công nghệ Thông tin, miêu tả về buổi diễn. “Tôi thực sự thích nó. Rất rực rỡ”.

Ông Sandhu nói, “Tôi thích màn múa lụa và lá sen”, ông nói đến tiết mục “Tay áo dập dờn” “Lá sen”, hai tiết mục của buổi diễn.

Mỗi trang phục trong một chương trình Shen Yun được giới thiệu với sắc màu rực rỡ, thể hiện một cảnh tượng lộng lẫy, như được giải thích trong website Shen Yun. Ông Sandhu nói, “Trang phục thật tuyệt vời. [Tôi] ấn tượng với nghệ thuật biên đạo múa của chương trình và các trang phục, và cách biểu diễn. Đây là một chương trình rất êm ả. Rất dễ chịu”.

Ông Sandhu nói, “Tôi thích màn múa lụa và những lá sen”, ông nói đến các tiết mục “Tay áo dập dờn” “Lá sen”

Cũng đến xem buổi diễn có bà Nina Moore cùng bạn bè. Bà nói, “Rất ấn tượng và biểu diễn rất tốt. Chúng tôi rất vui. Đây là một buổi chiều thú vị”.

2012-01-10-sf-final-3_small.jpg

Bà Moore (thứ hai từ bên trái) thưởng thức buổi diễn cùng bạn bè

“Đẹp” là cách mà bà Moore miêu tả trang phục. “Còn âm nhạc thì tuyệt vời”. Bà nói, “Các tiểu phẩm đều hay như nhau”.

Bà Moore nhận ra điều gì đó mà bà đã biết từ văn hóa truyền thống Trung Quốc, “Tôi say mê văn hóa Trung Quốc. Tôi đã nhìn thấy Quan Âm và Đức Phật

Nó đẹp ở chỗ là chương trình [Shen Yun] mỗi năm đều khác nhau”, bà kết luận.

Bà Pamela Hubbard và ông Comelius Oosterbaan, đều là chủ doanh nghiệp, đã từ Hạt Marin, phía Bắc của San Francisco, đến xem buổi diễn. Ông Oosterbaan nói, “Đây là lần đầu tiên chúng tôi xem chương trình này và nó tuyệt vời. Thật tuyệt vời”.

2012-01-10-sf-final-1_small.jpg
Ông Oosterbaan và bà Hubbard

Qua cuốn sách giới thiệu  chương trình, bà Hubbard tìm hiểu về múa Trung Quốc cổ điển, vốn đã có  lịch sử 5.000 năm. “Tôi ấn tượng khi biết đến nền nghệ thuật này. Và đó là một hình thức múa toàn diện. Khi tôi đọc được điều đó, nó đã giúp tôi hiểu được tôi đang xem gì. Tôi có thể đánh giá được những gì tôi đã xem”.

Ông Oosterbaan nhận xét về phông nền sống động. “Biên đạo múa và những đoạn video, thật hiếm có. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những hình ảnh thoát ra khỏi màn ảnh lên sân khấu như thế này ở đâu. Điều đó thật ấn tượng”.

Cả ông OOsterbaan và bà Hubbard đều nhận thấy một thông điệp trong Shen Yun. “Tôi nghĩ chúng ta vẫn đang đi trên toàn bộ cuộc hành trình thiện và ác. Tôi cho rằng khi chúng ta xem chương trình, đó là điều mang tính bản năng mà chúng ta nghĩ tới.”, bà Hubbard nói. Và ông OOsterbaan đưa ra kết luận rằng, “Tôi đang học hỏi khi tôi theo dõi chương trình. Thông điệp đang được đưa ra. [Chương trình này] đang mang nó tới cho chúng ta, đó thực sự là những gì mà nó đang làm”.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/10/130611.html
Đăng ngày: 25 – 1 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share