[MINH HUỆ 08-10-2020] Tháng 9, một người cao tuổi đã nghỉ hưu đến từ Quảng Châu, do bị xác nhận thân phận là đảng viên nên đã bị hải quan Mỹ buộc trục xuất về nước;

Cũng trong tháng đó, một cặp vợ chồng đăng ký thẻ xanh, mặc dù thời gian dài đã không đóng đảng phí, nhưng chưa thể chứng minh được việc chủ động Thoái đảng nên đã bị từ chối cấp thẻ;

Tháng 10, một cựu học giả Đại học Sư phạm Bắc Kinh, vì từng có lịch sử che giấu thân phận đảng viên nên việc chuyển đổi từ thẻ xanh sang quốc tịch Mỹ chưa được thông qua.

Chính trong ngày 2 tháng 10, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã khẳng định minh xác việc từ chối đảng viên ĐCSTQ di dân và nhập cảnh. Quả là một viên đá gợn lên nghìn tầng sóng.

Có người nói, chỉ cần khi khai báo không viết là đảng viên ĐCSTQ là được rồi. Tuy nhiên, nếu như người đăng ký nhập quốc tịch che giấu bản thân là đảng viên cộng sản, thì phương thức gian dối để nhập cảnh hoặc nhập tịch này một khi bị báo cáo, có thể sẽ bị thu hồi thẻ xanh và trục xuất về nước.

Từ tình hình hiện nay mà xét, việc báo cáo danh sách đảng viên ĐCSTQ đã được bắt đầu từ trong nội bộ ĐCSTQ rồi, nếu như một ngày nào đó Đảng cộng sản sụp đổ, thì danh sách đảng viên còn bảo mật được thế nào nữa? Đến lúc đó bởi che giấu thân phận đảng viên, những người đó sẽ phải đối diện với sự chất vấn và truy trách nhiệm về việc “không thành thật” như thế nào?

Danh sách 1,95 triệu đảng viên Thượng Hải bị lộ

Gần đây, một phần danh sách đăng ký đảng viên thành phố Thượng Hải bị tiết lộ trên mạng. Phần danh sách này ghi lại họ tên, giới tính, quê quán, số chứng minh nhân dân, địa chỉ gia đình và phương thức liên lạc của 1,95 triệu đảng viên, số lượng chữ lên đến 130 triệu.

Theo báo cáo, tài liệu này được xếp vào loại cơ mật. Bốn ngày trước khi tài liệu này bị tiết lộ, truyền thông báo cáo về tin tức Chính phủ Mỹ đang xem xét cấm toàn diện đảng viên ĐCSTQ cũng như người nhà đến Mỹ du lịch. Tài liệu này không phải là một người dân bình thường có thể có được, mà là nhân viên nội bộ thể chế Trung Cộng mới có thể tiếp xúc được. Điều này cho thấy rõ, nội bộ ĐCSTQ sớm đã có người mong đợi cái thể chế thối nát này sớm ngày bước xuống vũ đài lịch sử.

Được biết, sau khi tin tức hơn triệu đảng viên Thượng Hải bị tiết lộ, cao tầng ĐCSTQ vô cùng nổi giận, bắt buộc thông tin về đảng viên phải đưa vào diện bảo vệ cơ mật.

Mặc dù thông tin về đảng viên hiện nay chưa được công khai, nhưng tương lai thì sao? Con thuyền sắp đắm ĐCSTQ này còn có thể duy trì được bao lâu, ngày 7 tháng 10, “bộ tứ kim cương” liên minh bốn nước châu Á Thái Bình Dương (TBD) Mỹ-Nhật-Ấn-Úc đã hình thành, thế bao vây tứ phía đã hình thành. Trước đó mấy tháng, các quốc gia châu Âu cũng minh xác muốn tách khỏi ĐCSTQ, những hành động này là tương tự với thời ông Regan kêu gọi giải thể Liên Xô vào những năm 1980, thanh thế sớm đã lớn hơn nhiều lần.

Cơ cấu tư vấn quốc tế lúc bấy giờ, không có một ai dự đoán minh xác được việc Liên Xô lớn mạnh sẽ giải thể, nhưng cũng như kỳ duyên Trời ban, Bức tường Berlin bỗng sụp đổ trong một đêm, Đảng Cộng sản Liên Xô cũng đã sụp đổ như thế; ĐCSTQ liệu còn có thể duy trì được bao lâu? Nhân sĩ trí thức các giới đã nhìn thấy rõ ràng, hiện nay đã đang ở trong thế giải thể “gia tốc”, ngay cả những nước trước kia tỏ ra tốt và cúi đầu trước ĐCSTQ như Philippines, Việt Nam đều biểu thị hoan nghênh lực lượng chính nghĩa quốc tế tham gia khôi phục trật tự khu vực châu Á-TBD, ĐCSTQ đã là tường đổ mọi người cùng đẩy rồi.

“Thông tin về các quan tòa thuộc thời kỳ chủ nghĩa cộng sản trước kia không nên được bảo mật”

Năm 2010, một công dân Tiệp Khắc là Thomas Betzner muốn biết về lịch sử các vị quan tòa trong thời kỳ cộng sản trước đây, vậy mà tòa án tuyên rằng, thông tin về bối cảnh chính trị của quan tòa là thuộc tài liệu cá nhân, thuộc phạm trù bảo mật, không được công khai.

Vị công dân này chuyển sang nhờ Tòa án lập hiến giúp, tòa án lập hiến đã đáp ứng yêu cầu của ông, và yêu cầu tòa án hành chính tối cao phải xét xử lại vụ án này.

Vụ án này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều dân chúng, họ lên tiếng ủng hộ Thomas Betzner. Dưới yêu cầu của dân chúng Tiệp Khắc, ngày 30 tháng 11 năm 2010, tòa án phán quyết: “thông tin về các quan tòa thuộc thời kỳ chủ nghĩa cộng sản trước kia không nên được bảo mật”.

Ngày 7 tháng 1 năm 2011, Bộ tư pháp Tiệp Khắc đã công bố trên trang mạng chính thức của mình một danh sách thân phận quan tòa và kiểm sát viên từng là đảng viên Đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Trong đó có tên của 618 vị quan tòa, chiếm khoảng 1/5 tổng số 3.076 quan tòa tại chức; 359 kiểm sát viên, chiếm khoảng 1/3 tổng số 1.272 kiểm sát viên tại chức. Tầng lãnh đạo của Tòa án cấp cao Prague đều có bối cảnh lịch sử Đảng Cộng sản Tiệp Khắc, Viện trưởng Vladimir Steboschke và ba Viện phó đều có trong danh sách.

Danh sách được công khai đã dấy lên hưởng ứng mạnh mẽ, Đài truyền hình Vệ tinh Tiệp Khắc còn đưa tin suốt cả ngày 24 giờ mỗi ngày, đài truyền hình khích lệ những quan tòa can đảm và dũng cảm đứng ra phản tỉnh “nhận lỗi”.

Những năm 1990 sau khi Đông Âu giải thể, Tiệp Khắc là một trong những nước sớm nhất thông qua “Luật tẩy ố”, ý nghĩa của “tẩy ố” là lấy quanh minh chiếu sáng góc tối, thanh trừ “vết nhơ bị che đậy”. Luật này nhắm vào những kẻ bức hại như người chỉ điểm, cảnh sát mật, người tố cáo, tiến hành truy cứu pháp luật và thanh lý.

Theo thống kê, trong 5 năm sau khi “Luật tẩy ố” ra đời, có 40.000 người có chức vụ cao cấp trong các cơ quan từ chính phủ, quân đội, cảnh sát, tư pháp, truyền hình, phát thanh nhà nước bị thay thế, hơn 15.000 người là chỉ điểm và đồng lõa với đảng cộng sản trước kia bị buộc trong vòng 5 năm không được đảm nhiệm công chức.

Vì sao nói họng súng giương lên một tấc

Có người đăng lên mạng một thông báo: “Cảnh cáo an ninh kiểm sát tư pháp của đảng cộng sản, họng súng giương lên một tấc”.

Tháng 12 năm 1991 nghị viện Đức thông qua “Luật hồ sơ Bộ Công an Đông Đức cũ”, tức “Luật tẩy ố” của Đức. Căn cứ theo luật này, nước Đức không chỉ đầu tư một lượng tài lực cực lớn để khôi phục những mảnh hồ sơ của cảnh sát mật, mà tiến hành thanh sát trên quy mô lớn đối với những nhân viên phục vụ trong Chính phủ Đông Đức. Trong 17 triệu người Đông Đức cũ, số người bị điều tra lên đến 3,1 triệu. Kết quả điều tra khiến người ta kinh ngạc: ngoài 90.000 cảnh sát mật, Đông Đức còn có 180.000 người chỉ điểm; khoảng 6 triệu người được lập hồ sơ mật, vượt quá 1/3 số nhân khẩu của Đông Đức; 78.000 người bị quy vào tội “làm nguy hại an ninh quốc gia” mà phải ngồi tù.

Nhân dân thoát khỏi sợ hãi, sẽ không tha cho bất kể người xấu nào, hãy xem trường hợp Ba Lan:

Ngày 15 tháng 3 năm 2007, luật “Ba Lan thanh toán kẻ đồng lõa với đảng cộng sản” có hiệu lực. Căn cứ theo luật này, 700.000 nhân sĩ tinh anh Ba Lan phải khai báo rõ ràng giai đoạn lịch sử không vẻ vang trợ Trụ vi ngược trong chính quyền cộng sản. Điều luật nói rõ: nếu có người từ chối điền thông tin bản khai, hoặc che giấu sự thật, thì sẽ bị cách chức, trong 10 năm không được đảm nhiệm chức vụ vốn có hoặc công việc vốn có.

Tháng 1 năm 2010, Ba Lan bắt đầu thực thi điều luật này. Sau khi điều luật này thực thi, tiền lương hưu của cảnh sát mật trước kia giảm một nửa, tiền lương của một số những người tham gia bức hại dân chúng chống lại đảng cộng sản thậm chí còn bị giảm 2/3. Những người làm lãnh đạo của đảng cộng sản trước kia cũng không ngoại lệ, ví như lương hưu của cựu Bí thư Ba Lan là Jaruzelski sẽ giảm từ 2.800 đô-la trước kia xuống còn 1.600 đô-la. Theo báo cáo, điều luật này động chạm đến 40.000 người.

Đảng viên là công an, kiểm sát, tư pháp của Trung Cộng gấp rút nghe chân tướng

Tiểu Hà, một nhân viên tình nguyện thuộc Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu khuyên tam thoái qua điện thoại (RTC) ở Los Angeles cho biết, cô chuyên gọi điện thoại chân tướng nhắm đến các cơ quan cao tầng thuộc hệ thống công an kiểm sát tư pháp của ĐCSTQ. Ban đầu, cô thường xuyên gặp phải những người không nghe điện thoại gác máy hoặc nói những lời ác ý, nhưng hiện nay hình thế đã hoàn toàn thay đổi, rất nhiều quan to của ĐCSTQ đều tìm đủ mọi cách để thoát khỏi sự giám sát của ĐCSTQ, nhẫn nại nghe chân tướng.

Cô nói, nhất là trong mấy tháng trước, tình hình trở nên rõ ràng. “Hiện giờ gọi điện thoại sẽ gặp phải mấy kiểu người, một là đã từng nghe qua nhiều lần chân tướng, gọi điện thoại xong, đối phương liền muốn làm tam thoái; kiểu thứ hai là cấp bách muốn nghe chân tướng, nhưng không nói gì, chỉ là im lặng nghe chúng tôi nói. Dù sao dưới sự giám sát của ĐCSTQ, lại là người của hệ thống công an kiểm sát tư pháp Đại Lục, điện thoại và nhất cử nhất động đều bị giám sát, nghe lén. Chẳng qua, nghe chân tướng xong, đối phương sẽ liên tục cảm ơn chúng tôi, loại người này đặc biệt nhiều.”

Tiểu Hà nói: “Có những người của hệ thống công an kiểm sát tư pháp, nhất là những quan chức to thuộc cấp ‘trưởng’ ấy, họ rất muốn nghe, nhưng lại sợ bị ĐCSTQ giám sát, cho nên [chúng tôi] tìm đủ mọi cách để lưu lại chân tướng, chẳng hạn thiết lập lưu lời thoại.”

“Còn có một lần, tôi gọi điện thoại đến người của bộ công an, đối phương trực tiếp muốn địa chỉ web vượt tường lửa, biểu thị muốn liễu giải tin tức và động thái chân thực ở trong ngoài nước, loại người này cũng không ít,” cô cho biết.

Những người bị lời giả dối của ĐCSTQ lừa gạt rất sâu, đến hiện nay hoàn toàn không hiểu chân tướng, thì Tiểu Hà nói vẫn là có, nhưng con số đã là vô cùng ít. Cô nói: “Là người Trung Quốc, cho dù là quan to, bình dân, thương nhân, đều là bị ác ma ĐCSTQ bắt cóc. ĐCSTQ làm ác đa đoan, nhất là cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công trong 21 năm qua, không chỉ sẽ bị pháp luật ở nhân gian chế tài, mà còn bị Trời trừng phạt. Chúng tôi nói lên chân tướng, là mang thiện niệm lớn nhất, khơi dậy lương tri và thiện niệm của người Trung Quốc, hy vọng tất cả đồng bào đều có thể thoát khỏi khống chế, bước tới tương lai.”

Theo nhân viên công tác tại “Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu” có tổng bộ ở Flushing, New York, từ sau khi có tin tức cấm đảng viên đảng cộng sản di dân, thì số người lên trang web của Trung tâm thoái đảng (tuidang.org) dùng tên thật để làm “chứng nhận thoái đảng” tăng lên gấp mười mấy lần, đạt đến con số mà trước giờ chưa từng có, liên tục nhiều ngày đều là tình huống như vậy.

Ngoài ra, không phải vì để làm “chứng nhận thoái đảng” mà chỉ thuần túy tuyên bố thoái đảng, hơn nữa những người dùng tên thật để tuyên bố thoái đảng cũng tăng lên rõ rệt, hơn nữa trong lời nhắn của họ nói về nguyên nhân thoái đảng và nhận thức về việc thoái đảng đều vô cùng sâu sắc. Nhân viên công tác của Trung tâm thoái đảng cho biết: “Họ không phải là vì di dân hoặc thỏa mãn điều kiện của Sở Di trú, mà là thấy được hình thế như vậy, nhận thức được thoái đảng là trào lưu, quyết định lựa chọn hành động thực tế để quyết rũ bỏ đảng cộng sản, một đao cắt đôi. Những hiện tượng này nói rõ rằng mọi người đều ngày càng cảm nhận mạnh mẽ tính cấp bách, tính tất yếu, không thể trì hoãn của việc thoái đảng, thoái đảng là xu thế chung, không thoái đảng đã là không còn lối thoát.”

Từ năm 2004 đến nay, số người dân Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức đảng-đoàn-đội Trung Cộng thông qua trang thoái đảng của Đại Kỷ Nguyên (tiếng Trung) đã vượt qua 360 triệu người, con số này vẫn đang gia tăng nhanh chóng. Người ta phát từ nội tâm biểu đạt sự chán ghét đối với đảng cộng sản, và dùng hành động để biểu đạt rõ rằng bản thân từ thời khắc này trở đi, thật sự thoát khỏi đảng cộng sản.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/10/8/共產黨倒台後的「公務員們」……-413541.html

Đăng ngày 17-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share