[MINH HUỆ 04 – 10 – 2010] Có một gian hàng thông tin dành cho “Trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ” bằng tiếng Pháp trong một khu vực ở dưới chân tháp Eiffel ở Paris, Pháp. Ngày 2 và ngày 3 tháng 10 năm 2010, Trung tâm đã mời Đoàn nhạc Tian Guo châu Âu tham gia một hoạt động kéo dài 2 ngày để ủng hộ 80 triệu người Trung Quốc đã thoái đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

2010-10-3-paris-tuidang-01--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo châu Âu biểu diễn

2010-10-3-paris-tuidang-02--ss.jpg
Các biểu ngữ được trưng bày tại cuộc họp

2010-10-3-paris-tuidang-03--ss.jpg

2010-10-3-paris-tuidang-04--ss.jpg

Đoàn diễu hành đi qua khu dân cư Trung Quốc đến khách sạn Hotel de Ville (tòa thị chính thành phố)

Vào ngày thứ Bảy, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành qua khu Place de la Republique, phố kinh doanh buôn bán của người Trung Quốc ở quận thứ 3 của Paris, và đến khách sạn Hotel de Ville (Tòa thị chính thành phố Paris). Một cuộc diễu hành khác vào buổi chiều bắt đầu từ quảng trường Ý và sau đó ngang qua đại lộ  Choisy và d’lvry ở quận 13 của người Trung Quốc, thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Các học viên mang những tấm biểu ngữ bằng cả tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc, “Trời diệt ĐCSTQ và ban phúc cho Trung Quốc”, “Thoái ĐCSTQ, đứng về phía công lý và lương tâm”, “Hồ đồ gia nhập ĐCSTQ và minh bạch thoái ĐCSTQ”, “Trời sẽ diệt ĐCSTQ”, và , “Thoái ĐCSTQ bảo đảm bình an”. Nhiều người đã nhận tờ rơi và các tài liệu thông tin khác mà các học viên phân phát dọc theo tuyến đường diễu hành.

Vào ngày Chủ Nhật, một cuộc mít tinh được tổ chức dưới chân tháp Eiffel. Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn một số bài chọn lọc, trong đó có bài “Pháp Chính Càn Khôn”. Trong số khán giả có những du khách đến từ Trung Quốc Đại lục và từ khắp nơi trên thế giới. Buổi biểu diễn được chào mừng với tiếng vỗ tay và reo hò.

Nhà tổ chức hoạt động, ông Thành nói tại buổi mít tinh, “Người Trung Quốc đã bị bắt cóc bởi ĐCSTQ trong 61 năm và phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Với những số liệu thống kê giả mạo, ĐCSTQ đã lừa dối nhân dân và các chính phủ trên khắp thế giới. ĐCSTQ đã đàn áp người Trung Quốc trong tất cả các cuộc vận động chính trị trước kia của nó. Nó đã giết hại sinh viên trong Vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989 và bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công năm 1999. Hiện nay, ĐCSTQ chưa hề ngưng việc đàn áp Pháp Luân Công. Thậm chí tồi tệ hơn, nó còn mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công đang còn sống và bán để kiếm lời. Chỉ khi toàn bộ người dân Trung Quốc từ bỏ ĐCSTQ, thì người Trung Quốc mới bắt đầu một cuộc đời mới”.

Tiếp đó, một học viên Pháp Luân Công người Pháp phát biểu, tố cáo tội ác đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Bà Phan một tình nguyện viên của Trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ ở Geneva, cũng phát biểu trong cuộc mít tinh. Bà Phan nói, “Trong những tuyên truyền và các phong trào chính trị 60 năm qua, bằng cách sử dụng dối trá và lừa gạt, ĐCSTQ đã tẩy não toàn bộ người dân Trung Quốc. Ngày nay, ĐCSTQ đang đối mặt với hậu quả tồi tệ dành cho chế độ tàn ác của mình. Làn sóng lớn thoái ĐCSTQ, xuất phát từ việc quảng truyền Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản đang tăng với tốc độ từ 50 đến 60 nghìn người mỗi ngày. 81 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bây giờ là lúc để mọi người tham gia vào làn sóng lớn không gì ngăn lại được này, điều này đem đến một cơ hội lịch sử để Trung Quốc chuyển đổi một cách hòa bình thành một nước Trung Quốc mới”.

Ngoài những phát biểu trực tiếp, một số bản ghi âm đã được mở trong buổi mít tinh. Nhiều du khách đến từ Trung Quốc Đại lục đã lắng nghe những thông điệp và đọc cẩn thận các bảng trưng bày. Họ đồng ý với các tình nguyện viên sau khi nghe lý do vì sao người Trung Quốc nên thoái đảng. Hơn một trăm du khách Trung Quốc đã tuyên bố thoái đảng, một số người xúc động nói, “Cảm ơn các bạn!

Sau khi thoái đảng, một du khách đến từ Trung Quốc Đại lục nói rằng ở Trung Quốc người ta thất vọng vì họ không có tự do và nhân quyền. Ông nói, “Áp lực cuộc sống ở đó rất lớn. Chúng tôi bị hạn chế và bị đàn áp. Ở đây có nhân quyền. Ở Trung Quốc không có nhân quyền. Cảnh sát có thể bắt bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào và nói bạn phạm tội ngay cả khi bạn không có phạm tội. ĐCSTQ nghi ngờ bạn mà một cách vô cớ. Họ bắt bạn trước mà không có chứng cứ và đánh bạn. Họ tra tấn cả thể chất và tinh thần bạn cho đến khi bạn nhận tội. Người dân là những người nô lệ không được hưởng đặc ân mà thượng đế ban cho, phải vậy không?

Trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ Paris được thành lập năm 2008. Nó đã giúp hàng chục nghìn du khách Trung Quốc Đại lục thoái xuất ĐCSTQ sau khi họ biết rằng 61 năm lịch sử của ĐCSTQ chỉ toàn đàn áp người dân Trung Quốc và phá hủy văn hóa Trung Quốc, và rằng chỉ sau khi thoái ĐCSTQ và giải thể nó thì nước Trung Quốc mới có thể có một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/4/230545.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/8/120509.html
Đăng ngày: 17– 10 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share