Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 07-09-2020] Từ ngày 1 đến 3 tháng 9 năm 2020, các học viên đã tổ chức mít-tinh ôn òa trước Tòa nhà Quốc hội Phần Lan ở Helsinki để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho các Nghị sỹ và kêu gọi ủng hộ cho tuyên bố chung của Liên minh Nghị viện về Trung Quốc (IPAC). Tuyên bố này thúc giục Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 21 năm.

Tuyên bố chung do hai Nghị sỹ cao cấp của Canada, Peter Kent và Judy Sgro, cùng Nghị sỹ Thụy Điển Ann-Sofie Alm khởi xướng. Tính đến hết tháng 7, có ít nhất 606 Nghị sỹ và cựu Nghị sỹ của hơn 30 quốc gia đã ký tuyên bố này.

Tuyên bố nêu: “Trong hơn hai thập kỷ qua, chiến dịch chống lại các học viên Pháp Luân Công đã khiến hàng trăm nghìn học viên bị giam cầm và ở đó họ bị tra tấn dưới những hình thức tàn khốc nhất. Điều đặc biệt đáng lo ngại nhất là các báo cáo về việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân Pháp Luân Công.” Bản tuyên bố đầy đủ có thể xem tại trang web của IPAC.

Bản tuyên bố tiếp tục: “Hôm nay, chúng tôi nêu rõ tình cảnh của Pháp Luân Công, cũng như tất cả các nhóm tín ngưỡng thiểu số đang bị đàn áp dưới quyền cai trị của ĐCSTQ. Chúng tôi nhắc nhở thế giới về những hành vi bại hoại mà họ tiếp tục phải chịu đựng, và kêu gọi thế giới đứng lên và lên tiếng chấm dứt sự đàn áp đó, chấm dứt quyền miễn trừng phạt đối với thủ phạm, và tìm lại công lý, chịu trách nhiệm, đòi lại nhân quyền và nhân phẩm cho tất cả người dân Trung Quốc.”

8570058a682820c8c6d97b5ac3d71b9a.jpg

8c85bf9a5768895a02f5cfeb69937e3c.jpg

Các biểu ngữ của học viên Pháp Luân Công trước Tòa nhà Quốc hội Phần Lan, hôm 1 tháng 9 năm 2020

Các biểu ngữ dài đến hơn 16m được dựng với một mặt hướng vào Tòa nhà Quốc hội và mặt còn lại hướng ra đường cao tốc dẫn đến Helsinki.

Đã chứng kiến các hoạt động ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm nên cảnh sát không phải điều nhân viên để duy trì trật tự, và các nhân viên an ninh của Tòa nhà Quốc hội cũng chào các học viên với nụ cười trên môi.

Phản hồi từ các Nghị sỹ

Nhiều Nghị sỹ ra vào tòa nhà đã ca ngợi các học viên vì nỗ lực của họ.

Một trong số họ nhận xét: “Rất tốt! Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi biết thông điệp quan trọng này.”

Một Nghị sỹ khác nói: “Các biểu ngữ của các bạn rất đẹp.” Những người vừa quay về từ kỳ nghỉ nói họ sẽ đọc email của các học viên, cũng như các tài liệu được cung cấp ở đây.

Hai thành viên của Nghị viện Châu Âu, bà Heidi Hautala và bà Miapetra Kumpula-Natri, đã ký vào tuyên bố chung của IPAC. Bà Hautala, hôm 7 tháng 8, đã viết trên Twitter rằng bà cùng bà Kumpula-Natri đã ký vào bản tuyên bố. Bà viết: “Kiến nghị của các Nghị sỹ cho môn Pháp Luân Công ôn hòa – để chấm dứt cuộc bức hại.” Bà cũng dẫn kèm đường link tới bài viết của của Trung tâm Pháp Luân Đại Pháp về chủ đề này trong bài đăng của mình.

53850a2cb0a6322062eaec5553aafd7d.jpg

Bài đăng của Nghị sỹ Heidi Hautala trên Twitter về tuyên bố chung của Liên minh Nghị viện về Trung Quốc (IPAC)

Ông Mikko Kärnä và ông Johan Kvarnström, hai thành viên khác của Quốc hội Phần Lan, cũng đã lần lượt ký tuyên bố vào tháng 7 và tháng 8. Cả hai Nghị sỹ này đều cảm ơn các học viên vì đã cho họ biết thông tin và rất vui khi được trợ giúp cho nỗ lực này.

Những nhà lập pháp Phần Lan khác đã ký vào tuyên bố bao gồm bà Anna Kontula, Nghị sỹ kiêm nhà xã hội học; và bà Satu Hassi, Nghị sỹ và là cựu Bộ trưởng Bộ Môi trường

Người qua đường ủng hộ Pháp Luân Công

Nhiều người đi bộ muốn ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Các học viên đã trò chuyện với các thành viên của một nhóm khoảng 100 người biểu tình đã tổ chức một lễ mít-tinh hôm 1 tháng 9 trước Tòa nhà Quốc hội và giải thích về sự tàn bạo ở Trung Quốc. Sau khi biết các học viên bị đối xử như thế nào vì đức tin của họ, nhiều người biểu tình đã ký bản kiến nghị.

Một phụ nữ nói với bạn cô rằng cô đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công luyện công tại Công viên Sibelius. Cô nói: “Rất nhiều du khách Trung Quốc ở đó, nhưng dường như ở Trung Quốc họ đã bị lừa dối. Tôi rất mừng khi họ có thể thấy được sự thật về Pháp Luân Công tại Phần Lan.”

Một nhiếp ảnh gia tên Nina đã nán lại rất lâu để đọc các biểu ngữ và nhìn qua di ảnh của các học viên Pháp Luân Công đã qua đời trong cuộc bức hại. Sau khi thảo luận với các học viên, cô được biết một bức chân dung là chị gái của một học viên đang luyện bài tọa thiền ở đó, và bức chân dung còn lại là mẹ của một học viên đang phát tờ rơi.

Lặng yên một lúc lâu, rồi cô Nina hỏi: “Tôi có thể ghi hình sự kiện này không? Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của các bạn trên phương tiện truyền thông xã hội.”

8c6ee6e6f31261b5f9650eb1ddc433f3.jpg

5a56c3fe31c96e1a499cdad7052a6581.jpg

Người dân thể hiện sự ủng hộ cho việc chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Một người qua đường đã cảm động trước những thảm kịch đang diễn ra ở Trung Quốc. Một phụ nữ cho biết bà đã ký bản kiến nghị, và cảm ơn các học viên vì nỗ lực của họ. Một phụ nữ khác rất buồn sau khi nghe về những gì các học viên đang phải chịu đựng. Bà hỏi: “Tại sao họ [quan chức ĐCSTQ] lại làm điều này với những người vô tội vậy? Nhìn này, một nạn nhân mới chỉ 17 tuổi.” Bà nói bà hy vọng tình hình ở Trung Quốc sẽ cải thiện.

Một sinh viên đại học tên Lidia thường hay đọc về các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc trên mạng, trong đó có cả việc bức hại Pháp Luân Công. Cô cho biết việc trò chuyện với các học viên và nghe câu chuyện của bản thân họ đã cho cô một cảm xúc khác hẳn. Cô nói với một học viên: “Thật sốc khi nhìn và nghe về cuộc bức hại. Cảm ơn các bạn vì sự hy sinh cao cả này.”

d725f2b589ef320b67bfe87aeb98aa1f.jpg

Năm người dân tộc Sámi chụp ảnh cùng một học viên Pháp Luân Công

Một nhóm năm người dân tộc Sámi đến từ một số quốc gia Bắc Âu đến thăm các Nghị sỹ của họ cùng với một nhiếp ảnh gia. Sau khi một học viên nói với họ về việc Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bị đàn áp tàn khốc ở Trung Quốc, tất cả họ đều ký vào bản kiến nghị để ủng hộ các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/7/411492.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/9/186692.html

Đăng ngày 13-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share