Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Ý

[MINH HUỆ 31-08-2020] Ngày 25 tháng 8, khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới thăm Ý trong chuyến công du năm nước châu Âu, các học viên Pháp Luân Công đã yêu cầu Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio hối thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền nước này hậu thuận nhắm vào các học viên ở Trung Quốc.

01b532746298957e26ec7c670e2720e1.jpg

74fc662f2623374fcfc703e97ef6df9a.jpg

25dc0d09d0786ca47af371428c9a3c03.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với đức tin của họ trong chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Các học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ dọc theo tuyến đường từ Bộ Ngoại giao tới địa điểm họp ở Villa Madama. Họ muốn chuyển thông điệp của họ tới các quan chức trong cuộc họp. Các phóng viên đã dừng lại để tìm hiểu về cuộc biểu tình ôn hòa này, một số tài xế đi ngang qua cũng giảm tốc độ để đọc các biểu ngữ, chụp ảnh và giơ ngón tay cái biểu thị sự ủng hộ các học viên.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Ý đã viết thư cho Ngoại trưởng Di Maio và Thủ tướng để hối thúc chính phủ Ý có hành động thiết thực để giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Bức thư có đoạn: “Cách đây vài tuần, để đánh dấu 21 năm diễn ra cuộc bức hại của ĐCSTQ, hơn 600 quan chức đắc cử, trong đó có các Nghị sỹ Quốc hội Ý, đã ký một tuyên bố chung để kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại mang tính diệt chủng này. Liên minh Nghị viện về Vấn đề Trung Quốc (Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC) đã ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Bức thư cũng đề cập tới phán quyết của Tòa án Độc lập Trung Quốc cho biết các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, một tội ác phản nhân loại.

“Như đã thấy qua sự lây lan toàn cầu của virus corona COVID-19, thế giới chưa có cơ chế để ngăn chặn tội ác của ĐCSTQ. Người Trung Quốc và người phương Tây đều là nạn nhân. Ông David Matas, luật sư nhân quyền điều tra về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc, cho rằng: ‘Nếu như các nước khác trên thế giới quyết liệt hơn trong việc chống lại sự xuyên tạc, bưng bít, phủ nhận, và tuyên tuyền sai sự thật về nạn lạm dụng cấy ghép tạng này; nếu như cả thế giới gây áp lực yêu cầu Trung Quốc phải minh bạch và giải trình về hệ thống y tế của nước này trong vấn đề lạm dụng ghép tạng, thì bây giờ, chúng ta đã không có chủng virus corona này. Giờ đây, chúng ta đang phải gánh chịu hậu quả vì đã làm ngơ trước nạn lạm dụng cấy ghép tạng.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/31/411196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/3/186613.html

Đăng ngày 05-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share