Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-08-2020] Trung tâm “Thoái ĐCSTQ” của Canada đã chọn tháng 8 và tháng 9 năm 2020 là các tháng “thoái xuất khỏi ĐCSTQ”. Vào thứ Bảy hàng tuần, đoàn diễu hành bằng xe hơi được tổ chức để ủng hộ hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, đồng thời kêu gọi người dân Trung Quốc ở cả trong và ngoài nước từ bỏ chế độ cộng sản.

Vào các buổi chiều ngày 15 và 22 tháng 8, một đoàn xe hơi đã diễu hành qua trung tâm thành phố Toronto, thành phố Markham, quận Scarborough, quận North York và thị trấn Newmarket.

Ngày 15 tháng 8, 45 chiếc xe hơi, chia thành ba nhóm, đã diễu hành trong một tiếng rưỡi dọc theo Phố Yonge và Đại lộ Bayview tấp nập của vùng York, Đại lộ McGowan, Đại lộ Sheppard ở quận Scarborough và thị trấn Aurora – phía bắc Toronto.

Ngày 22 tháng 8, 55 chiếc xe hơi, chia thành bốn nhóm, diễu hành qua trung tâm thành phố Toronto, qua thành phố Markham, quận Scarborough, quận North York và Thị trấn Newmarket trong thời gian hơn hai tiếng.

Ngày 22 tháng 8, một lễ mít-tinh và diễu hành bằng xe hơi đã được tổ chức tại trung tâm thành phố Calgary. Sau khi lễ mít-tinh kết thúc, khoảng 20 chiếc xe với thông điệp “Trời diệt Trung Cộng”, “ĐCSTQ là loại virus nguy hiểm nhất thế giới” và “Con người đang chết vì ĐCSTQ nói dối về virus”, đã đi vòng quanh thành phố, bắt đầu từ khu Phố Tàu, rồi tiến đến siêu thị Trung Quốc T&T ở quận Đông Bắc. Cuộc diễu hành này kéo dài gần hai giờ đồng hồ.

f2f893099fde5780d992b240c6f2fe47.jpg

495ef43f4e61256870f1712f7c710c78.jpg

cd64afc25b716fdbc092f1ea53f5ba2e.jpg

51acd161a5ea883818f3909f3da53c79.jpg

d9527f69cb30ea675f7961a27e56b7a1.jpg

d02c78b6a6ece4b9f4be58ef680c2dd9.jpg

c0ef94463972a425818c4983f7e8cecf.jpg

38a1c76a91e499c1abc83cc6dce04d1c.jpg

258b7022aeab5fc40af6aca739b0c611.jpg

Khoảng 50 chiếc xe hơi diễu hành qua trung tâm thành phố Toronto, thành phố Markham, quận Scarborough, quận North York và Newmarket để khích lệ người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ vào hai ngày thứ Bảy, 15 và 22 tháng 8

775c7866a66a7a5986663142a55d13d8.jpg

f0673d9a676e5427c46a74dd4b8e901b.jpg

6c3a1b8e1f2fc289f9b78b04d5c18ab4.jpg

5f0fd189b98fc883f738eaa7345a16c7.jpg

96fccccaf3fcb0021cefa8ce465ae35d.jpg

22f9cc0fcc24df8930d3338479de76d9.jpg

1d67f27366cd7524454a8cc5f5160272.jpg

Các biểu ngữ được căng dọc các tuyến đường diễu hành xe hơi

Người dân bày tỏ sự khâm phục và biết ơn

Sau lễ diễu hành, một người đàn ông trạc ngoài 50 tuổi di cư đến Canada từ Đông Bắc Trung Quốc đã lại gần các học viên và nói: “Tôi đến để bày tỏ sự ngưỡng mộ và nói lời cảm ơn các bạn. Cảm ơn vì sự bền bỉ của các bạn, và tất cả những gì các bạn đã làm. Tình hình sẽ không được như hôm nay nếu không có sự kiên trì của các bạn. Hoa Kỳ đã đi đầu trong việc trừng phạt ĐCSTQ. Các bạn thật sự xuất sắc!”

“Tôi thực sự thích đoàn xe của các bạn. Tôi thường trông thấy các biểu ngữ của các bạn khi lái xe qua Trung tâm Thương mại Pacific. Tôi cũng thấy các bạn bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc. Tôi đã lấy tài liệu của các bạn để đọc. Tôi hiểu rõ sự tàn ác của ĐCSTQ. Càng đọc lịch sử, tôi càng nhận ra chế độ này tàn nhẫn như thế nào. Nó không chỉ bức hại Pháp Luân Công, mà cả những người theo Cơ Đốc giáo. Tôi là một tín đồ Cơ Đốc. Hôm nay, tôi đã đọc các bảng trưng bày trên xe hơi của các bạn. Tôi rất xúc động. Các bạn đã làm được một điều tuyệt vời. Tôi khâm phục tinh thần của các bạn.”

Khi các học viên giải thích cho ông về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, ông đã đồng ý làm tam thoái không chút do dự. Ông cho hay vợ ông cũng muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Các học viên Pháp Luân Công là những người tuyệt vời

Ông Triệu đến từ tỉnh Giang Tô và bạn ông đã biết về sự kiện này và đến để thể hiện sự ủng hộ của họ. Sau khi các học viên giải thích cho ông về mục đích của việc thoái ĐCSTQ, ông đã thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Ông chia sẻ: “Các học viên Pháp Luân Công là những người tuyệt vời. Tôi có quen với mấy học viên. Họ đều có tiêu chuẩn đạo đức cao. Nhưng họ bị đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc. Tôi biết nhiều học viên đã và vẫn đang bị bắt. Sự kiểm soát của ĐCSTQ rất bạo ngược. Nó giám sát tất cả mọi người.” Ông cũng cho biết ông tin Trời sẽ có quả báo đối với ĐCSTQ.

ĐCSTQ là kẻ thù chung của nhân loại

40121ee0ec4a7d20c7a688092b39bfca.jpg

Ông Mohammad Esmaeili

Một trong những chiếc xe diễu hành có bảng thông tin viết bằng tiếng Ba Tư. Đó là xe của ông Mohammad Esmaeili đến từ Iran. Ông giải thích về tấm bảng: “Thiết kế này mang tính biểu tượng, nó là từ các sách cổ. Nó có nghĩa là tất cả người dân Iran cùng nhau nói không với ĐCSTQ. ĐCSTQ là một ác quỷ. Nó không chỉ là kẻ thù của người Trung Quốc, mà còn là kẻ thù của toàn nhân loại. Vậy nên, chúng ta phải hợp lực để tiêu diệt nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/25/410952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/27/186520.html

Đăng ngày 31-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share