Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ tại Stockholm, Thụy Điển

[MINH HUỆ 19-08-2020] Hôm thứ Ba, ngày 18 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Stockholm đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Mynttorget để giới thiệu những lợi ích của môn tu luyện tự thân truyền thống Pháp Luân Công cho công chúng.

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trong nền nhạc êm dịu đã giúp xua tan bầu không khí ảm đạm do đại dịch gây ra. Nhiều người đã xem màn trình diễn các bài công pháp cũng như đọc bảng trưng bày và tờ rơi; một số người hỏi các học viên liệu họ có thể học các bài công pháp ở đâu tại địa phương của họ.

Học viên Cecilia cho biết thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người thể hiện sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Công.

c4d98a7e9a57502c6acbd5d5a31ff7de.jpg

Các học viên trình diễn bài tọa thiền, bài công pháp số 5 của Pháp Luân Công

79dce18d3df63ddc3e72d40993409c34.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công

465c0e8dd57532b531e098b7b6531b5a.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Một cặp vợ chồng trẻ bị cuốn hút bởi các bài công pháp đã trò chuyện với học viên Cecilia một hồi lâu. Cô đã nói với họ về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công, sự phổ biến rộng rãi của môn tu luyện này trên khắp thế giới, và việc chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp cô thoát khỏi những tình huống khó khăn như thế nào.

Cặp vợ chồng chăm chú lắng nghe và vô cùng phẫn nộ khi biết một môn tu luyện ôn hòa như thế lại đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn bạo. Họ đã ký vào bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, và hỏi về thời gian cũng như địa điểm luyện công tập thể tại Stockholm. Người vợ tên Alexandra hào hứng nói: “Hẹn gặp lại các bạn vào Chủ Nhật này! Chúng tôi chắc chắn sẽ theo học Pháp Luân Công! Bây giờ, tôi đã hiểu tại sao hôm nay mình lại đến đây.”

Một người phụ nữ đến từ Iraq cho biết cô rất vui khi tìm thấy môn tu luyện cả thân và tâm này. Cô nói cô định sẽ tải các sách của Pháp Luân Công trên internet để đọc, và học các bài công pháp Pháp Luân Công tại điểm luyện công nhóm vào Chủ Nhật.

Ông Tôn, một học viên địa phương khác, đã giới thiệu Pháp Luân Công cho ba thanh niên, và họ lắng nghe một cách chăm chú. Sau đó, họ đã ký tên vào bản kiến ​​nghị và hỏi ông Tôn nhiều câu hỏi liên quan đến thiền định.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/19/410698.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/27/186518.html

Đăng ngày 30-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share