Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 18-8-2020] Vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Würzburg, để thông tin cho mọi người về Pháp Luân Công và về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại môn tu luyện tàn bạo như thế nào trong suốt hai thập kỷ qua.

Nằm ở phía bắc Bavaria, thành phố Würzburg là một địa điểm du lịch được nhiều người yêu thích. Nổi tiếng về nghệ thuật và văn hóa, thành phố lịch sử này được trang trí lộng lẫy theo phong cách kiến trúc kiểu họa tiết Baroquec. Các trường đại học địa phương nơi đây thu hút được các sinh viên quốc tế, trong đó có nhiều sinh viên đến từ Trung Quốc.

efcf7b94a84856d49dcc6e475bf359ae.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại Würzburg, Đức vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2020

1aacecebae1ecba1cc6401b155ab325d.jpg

Người dân và du khách ký bản kiến nghị để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại sự kiện của các học viên ở trung tâm thành phố Würzburg

Đây là ngày thứ bảy tuần thứ hai liên tiếp mà các học viên địa phương tổ chức các sự kiện tại Vierröhrenbrunnen, nằm ở trung tâm thành phố. Họ dựng lều, treo biểu ngữ, trình diễn các bài công pháp và nói chuyện với những người qua đường.

Một người Đức gốc Hoa đã nói với các học viên rằng cô lớn lên ở Thái Lan nhưng cha mẹ cô là người Trung Quốc. Cô quan tâm đến việc tu dưỡng tự thân và đã trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Cô muốn học các bài công pháp và đã để lại thông tin liên lạc của mình. Không lâu sau khi rời đi, cô đã quay lại và chụp ảnh sự kiện.

Một số người đã đến thẳng lều của các học viên và ký vào bản kiến nghị lên án cuộc bức hại. Họ giải thích rằng họ đã biết về cuộc bức hại và tình cờ đi ngang qua vào ngày hôm đó. Một nam thanh niên người Áo nhìn thấy biểu ngữ kêu gọi chấm dứt việc ĐCSTQ giết hại các học viên để lấy nội tạng và đã đi thẳng đến bàn để ký vào bản kiến nghị.

Một người đàn ông trung niên đang dắt xe đạp dạo bộ đã dừng lại và nói: “Tôi muốn ký.” Ông cũng chúc các học viên nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại thành công.

Một phụ nữ Đức gốc Phi đã ký vào bản kiến nghị và nói rằng cô hy vọng Trung Quốc sẽ sớm trở thành một quốc gia không bị Đảng Cộng sản cai trị, đồng thời nói thêm rằng cô cực kỳ căm ghét chủ nghĩa cộng sản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/18/410644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/24/186476.html

Đăng ngày 28-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share