Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Montreal, Canada

[MINH HUỆ 18-08-2020] Ngày 15 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở Montreal, Canada đã tổ chức mít-tinh tại Khu phố Tàu, để thu hút sự chú ý của cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên kêu gọi mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ vì những tội ác phản nhân loại mà nó đã gây ra.

f8acc6e92463f3b4a10f81bc8b845a54.jpg

8033f8afeea4332048a97bf36a2f880f.jpg

17552938032732946834a26d4f3f1ab1.jpg

712d3f13b0be3bf1ade0b9b8dde8d894.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và giảng chân tướng ở Montreal

6549fa98f7ee59970e97782780a74d8c.jpg

6841d2bcc5cb58f22e0ca7253bef8431.jpg

Các học viên phát biểu bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Quảng Đông, về những hành vi tàn ác của ĐCSTQ

Lễ mít-tinh được tổ chức tại Công viên Tôn Dật Tiên lúc 2 giờ chiều. Các học viên đã thuật lại những tội ác của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc cũng như người dân trên toàn thế giới. Họ trưng bày các bảng thông tin nói về sự tàn ác của ĐCSTQ trong việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống cùng sự che đậy của nó về đại dịch virus corona.

af4663afe587e5309513b4c47c170054.jpg

3f2a380745d8ec963dc18b77e3d5bdbc.jpg

248087905afd3001903fe32775ec4ba3.jpg

fb78ddf892f9f0a83919c0655e26f158.jpg

Các học viên giăng biểu ngữ dọc Đại lộ Saint-Laurent

Các biểu ngữ có nội dung “ĐCSTQ là gốc rễ của đại dịch”, “ĐCSTQ đã giết hại 80 triệu người trong 70 năm” và “Hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong để được bình an.”

Cô Annie, một cư dân địa phương, nói rằng các học viên đang làm một việc thật tuyệt vời. Cô cho biết, “Đại dịch này không phải là lỗi của người dân Trung Quốc. Mà hết thảy những điều này đều là do ĐCSTQ gây ra.“

Bà Lraisa, một cư dân khác, hô lên, “Đả đảo ĐCSTQ!” Bà đã theo dõi tin tức về nhân quyền và biết về những tội ác của ĐCSTQ, kể cả cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà nói rằng chính phủ Trung Quốc hoàn toàn khác so với các chính phủ khác. “Nó đã bức hại người Trung Quốc một cách có hệ thống. Hệ thống tín dụng xã hội của nó sẽ trừ điểm nếu bạn làm điều gì đó mà chính phủ không thích. Một khi bạn bị liệt vào loại đặc thù nào đó, bạn sẽ không thể có được hộ chiếu, hay con cái bạn sẽ không thể đến học ở những trường học tốt. Đó là một chính phủ phát-xít.”

Một nam thanh niên đến từ Hồng Kông đã trò chuyện với một học viên một hồi lâu. Ban đầu anh cảm thấy khó tin rằng một cuộc bức hại tàn khốc như vậy lại đang thực sự xảy ra. Người học viên giải thích rằng sự kiểm soát thông tin chặt chẽ của ĐCSTQ khiến mọi người sợ hãi không dám nghe chân tướng và rằng các học viên Pháp Luân Công đang mạo hiểm tính mạng của mình để phơi bày tội ác của ĐCSTQ. Khi người thanh niên này nghĩ về hành vi của ĐCSTQ ở Hồng Kông, anh đã nhận ra cuộc bức hại là sự thật. Anh cảm ơn người học viên đã nói với anh về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/18/410645.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/24/186475.html

Đăng ngày 26-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share