[MINH HUỆ 20-07-2020] Ngày 18 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Cao Hùng đã tổ chức lễ mít-tinh và thắp nến tưởng niệm ở Công viên Đô thị Vệ Vũ Doanh và Công viên Phượng Sơn Tân Cường. Họ thương tiếc những đồng tu đã thiệt mạng trong 21 năm bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và kêu gọi đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý.

a6b239732e9c7d1534ba07f472f9255c.jpg

066eaf2a2144087fa552303cb63480aa.jpg

Các học viên Cao Hùng tổ chức nhiều hoạt động ở Công viên Đô thị Vệ Vũ Doanh  Công viên Phượng Sơn Tân Cường nhằm lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hôm 18 tháng 7

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp, tổ chức một cuộc triển lãm ảnh, giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công cho khách đi bộ và tổ chức thắp nến tưởng niệm. Nhiều quan chức đắc cử đã tham dự những sự kiện này để bày tỏ sự ủng hộ của họ, và nhiều người đi bộ đã nán lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

3d15867869adb2b84066cb8aa441f0ad.jpg

1e6719585acd70838187186fc280d5b2.jpg

Nhiều người trong Công viên Đô thị nán lại để tìm hiểu chân tướng và bày tỏ sự quan tâm tới việc học các bài công pháp

Ông Hứa Trí Kiệt, nhà lập pháp quận Phượng Sơn; ông Lâm Vu Khải, Ủy viên Hội đồng quận Phượng Sơn; bà Hoàng Tiệp, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng; trợ lý đặc biệt của Ủy viên Hội đồng Thành phố Lâm Chí Hồng; ông Trương Bác Dương, đại diện Cục Tin tức Đài Loan; bà Thái Tú Bảo, Chủ tịch khu Hải Dương, quận Phượng Sơn, và nhiều quan chức khác đã tới để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Ông Trần Dịch Tề, Chủ tịch Đảng Tiến bộ Đài Loan, và Bác sỹ Chu Gia Hoàng, Chủ tịch Hội Tư pháp Đài Loan cho biết hai ông ủng hộ Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại.

Nhà lập pháp: Nếu ĐCSTQ không sụp đổ thì thế giới này sẽ tiếp tục chịu đau khổ

0862729bab3c4dfb11ec2f566a6b97df.jpg

Ông Hứa Trí Kiệt, nguyên Thị trưởng thành phố Phượng Sơn và là nhà lập pháp nhiều nhiệm kỳ của Lập pháp Viện cho biết: “Pháp Luân Công rất tốt và các học viên Pháp Luân Công đã có nhiều đóng góp to lớn cho xã hội. Tôi rất cảm kích và ngưỡng mộ Pháp Luân Công”.

87a9a3108118b653bb433f1114eae508.jpg

Ông Hứa Trí Kiệt, nguyên Thị trưởng thành phố Phượng Sơn và là nhà lập pháp nhiều nhiệm kỳ của Lập pháp Viện cùng trợ lý đặc biệt của ông tham gia luyện bài công pháp thứ năm cùng các học viên

Ông Hứa Trí Kiệt, Nhà lập pháp và nguyên Thị trưởng thành phố Phượng Sơn, đã tới để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Ông nói: “Tôi là một người bạn tốt của Pháp Luân Công trong nhiều năm qua. Mỗi khi có sự kiện, tôi đều tham gia để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Pháp Luân Công rất tốt. Pháp môn này không những giúp con người khỏe mạnh mà còn nâng cao đạo đức, và có nhiều đóng góp to lớn cho xã hội. Tôi vô cùng cảm kích và ngưỡng mộ các học viên.“

“ĐCSTQ đã phạm một tội ác ghê rợn nhất khi bức hại các học viên Pháp Luân Công và thậm chí còn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của họ. Thiên thượng hay nhân gian đều không thể dung thứ cho nó! Tôi ngưỡng mộ lòng can đảm của các học viên, những người dù chịu sự đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ, nhưng vẫn không hề run sợ, đứng lên chống lại sự bạo ngược chuyên chế vì quyền tự do tín ngưỡng của mình.”

“Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực ôn hòa nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Như người ta thường nói, ‘Nếu ĐCSTQ không sụp đổ thì thế giới này sẽ tiếp tục chịu đau khổ.’“

Ông Hứa Trí Kiệt kêu gọi những người ủng hộ dân chủ và tự do trên khắp thế giới hãy sát cánh cùng Pháp Luân Công, lên án sự bạo ngược của ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại. Ông kêu gọi trừng phạt những kẻ vi phạm nhân quyền thuộc ĐCSTQ và giải thể nó để Trung Quốc có một tương lai tốt đẹp hơn.

Ông Hứa nói, ông hy vọng Pháp Luân Công sẽ tiếp tục phát triển, để có thêm nhiều người nữa có thể học và tu luyện. Ông cảm thấy Pháp Luân Công đáng được bảo vệ, vinh danh ở Đài Loan và phần còn lại của thế giới. Ông Hứa Trí Kiệt cùng trợ lý đặc biệt của mình đã học các bài công pháp vào ngày hôm đó, và đã luyện bài công pháp thứ năm cùng với mọi người.

Chủ tịch Đảng Tiến bộ Đài Loan: Người dân đang dần thức tỉnh

cf86a4fda5178bedee7812e1cfe0d101.jpg

Ông Trần Dịch Tề, Chủ tịch Đảng Tiến bộ Đài Loan, nói: “Người dân đang dần thức tỉnh và nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ. Thế giới này đang cùng nhau loại bỏ ĐCSTQ.”

Ông Trần Dịch Tề, Chủ tịch Đảng Tiến bộ Đài Loan, phản đối chủ nghĩa cộng sản. Ông không thể trực tiếp tham dự sự kiện này vì đã có lịch làm việc khác, nhưng ông đã tham gia phỏng vấn để lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ của ông với Pháp Luân Công.

Ông Trần Dịch Tề, người có nền tảng về chính trị, lao động và kinh tế, đã làm việc tại Hồng Kông và thường xuyên di chuyển ra và vào Trung Quốc.

Ông Trần Dịch Tề cho biết, trước khi cuộc bức hại bắt đầu, ông thường xuyên trông thấy các học viên luyện công trong các công viên ở Quảng Châu và Đông Hoản. Khi ĐCSTQ phát động bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông cảm thấy không thể lý giải nổi. Là một môn phổ biến đến vậy, tại sao Pháp Luân Công đột nhiên trở thành cái gai trong mắt ĐCSTQ chỉ sau một đêm?

Ông nói: “Dường như các cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã sử dụng toàn bộ nguồn lực quốc gia để đàn áp Pháp Luân Công. Hầu như ngày nào cũng có người chỉ trích Pháp Luân Công trên các bản tin ở Trung Quốc. Nó giống như cuộc Cách mạng Văn hóa! ĐCSTQ đã ép các thành viên trong gia đình phải tố cáo và phê bình lẫn nhau, khiến các gia đình tan nát. ĐCSTQ thật sự đáng sợ!”

“Các học viên là một nhóm người ôn hòa. Nhưng họ cần phơi bày cuộc bức hại này. Họ đã làm điều đó một cách rất ôn hòa bằng cách ngồi tọa thiền và phát tặng các tờ thông tin. Nội tâm an định và tinh thần của các học viên thực sự khiến tôi cảm động.”

“Bằng cách kể về những trải nghiệm bị bức hại của bản thân, các học viên đã thức tỉnh mọi người để họ thấy được bản chất tà ác của ĐCSTQ. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động”.

Ông cũng chỉ ra rằng, thông qua phong trào phản đối “Dự luật chống dẫn độ” ở Hồng Kông và sự hăm dọa thường thấy của ĐCSTQ đối với Đài Loan, người dân đã dần thức tỉnh. Ông Trần tin rằng đây là thời điểm để thế giới loại bỏ ĐCSTQ.

Ông nhấn mạnh: “[Tôi] kêu gọi chính phủ Đài Loan điều tra những hành vi vô nhân tính của ĐCSTQ, ngăn chặn các cơ sở y tế ở Đài Loan tham dự vào hành vi thu hoạch nội tạng tàn bạo của ĐCSTQ và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội ác này.”

Chủ tịch Hội tư pháp Đài Loan: Pháp Luân Công là một lực lượng ổn định xã hội

643ac90845b077a49f052c730a2ba533.jpg

Ông Chu Gia Hoàng, một bác sỹ nổi tiếng ở Cao Hùng, nhận xét Pháp Luân Công là tín ngưỡng thích hợp nhất, hòa ái nhất, toàn diện nhất và chân chính nhất mà ông biết

Ông Chu Gia Hoàng, Chủ tịch Hội Tư pháp Đài Loan và là một bác sỹ có tiếng ở Cao Hùng, vì bận đi công tác nên ông đã trả lời phỏng vấn trước để thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Ông Chu thường xuyên tham dự các hội thảo y học ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á-Thái Bình Dương, vậy nên ông thường trông thấy các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng ở các điểm du lịch.

Ông nói: “Tôi đã quan sát thấy rằng Pháp Luân Công là tín ngưỡng thích hợp nhất, hòa ái nhất, toàn diện nhất và chân chính nhất mà tôi biết. Nhiều người trí thức tu luyện Pháp Luân Công và đã có nhiều đóng góp lớn cho xã hội. Pháp Luân Công là một lực lượng ổn định xã hội.“

“Những học viên giảng chân tướng tại các điểm du lịch đều là tình nguyện viên. Họ làm việc này bởi thiện tâm- trái ngược hẳn với ĐCSTQ, thường chi những khoản tiền lớn vào việc tuyên truyền ở hải ngoại và phát tán tin giả.”

Ông Chu Gia Hoàng nói: “ĐCSTQ là một thể chế độc tài và ngăn cấm quyền tự do ngôn luận hay tự do tư tưởng. Họ có thể làm bạn biến mất giống như điều họ đã làm với các học viên Pháp Luân Công, những người Duy Ngô Nhĩ, các phật tử Tây Tạng, v.v.”

“ĐCSTQ coi học viên như món hàng, và thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc thu hoạch nội tạng của họ ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ lúc nào. ĐCSTQ coi người dân như sâu bọ. Điều đó thật ghê rợn và tàn nhẫn. Ngoài ra, nó còn hạn chế tin tức từ thế giới bên ngoài và lừa gạt người dân Trung Quốc bằng những lời dối trá.“

“Lần này, đại dịch virus của ĐCSTQ và phong trào phản đối Dự luật dẫn độ của Hồng Kông đã thức tỉnh nhiều chính trị gia và người dân trên khắp thế giới về bản chất thật sự, bản chất tà ác của ĐCSTQ.”

Ông Chu Gia Hoàng nói: “Những gì mà các học viên đã nói trong nhiều năm qua đều đúng cả. Mọi người đang thức tỉnh, đang cùng nhau tránh xa và loại bỏ ĐCSTQ.”

“Tôi mong chờ một Trung Quốc mới không có ĐCSTQ. Khi bóng tối của màn đêm qua đi, bình minh sẽ tới! Chúc mừng Pháp Luân Công!”

Ủy viên Hội đồng Thành phố: Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau nơi tuyến đầu

64b4cc477d977d79e498e43471bf4958.jpg

Bà Hoàng Tiệp, thành viên hội đồng của Đảng Sức mạnh Mới, cho biết: “Tinh thần của các học viên Pháp Luân Công thật đáng khen ngợi”

Bà Hoàng Tiệp, thành viên hội đồng của Đảng Sức mạnh Mới, đã tham dự sự kiện này và cho biết ĐCSTQ là một thể chế tàn bạo và phi nhân tính, nó không chỉ bức hại Pháp Luân Công mà còn cả phật tử Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, và nhiều nhóm tín ngưỡng khác.

Bà Hoàng nói: “Bởi việc đàn áp của ĐCSTQ đối với điều tốt lành mà tôi đặc biệt muốn tới đây để ủng hộ Pháp Luân Công. Tôi nhận thấy rằng, mặc dù các học viên đối mặt với chủ nghĩa độc tài chuyên chế của ĐCSTQ, nhưng họ vẫn bền bỉ kháng nghị một cách ôn hòa và có lý trí. Tinh thần của các học viên Pháp Luân Công thật đáng khen ngợi.”

Bà nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau nơi tuyến đầu. Chúng ta cùng nhau hành động vì dân chủ và tự do cho thế giới này. Chúng ta hãy làm việc này cùng nhau!”

Ủy viên Hội đồng Thành phố: Ủng hộ Pháp Luân Công là bảo vệ các giá trị dân chủ của Đài Loan

fd7c16ae0b5778cd3c9f703d555c3ce8.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Lưu Vu Khải cho biết ông thực sự kinh hoàng khi thấy sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Công ra sao và các học viên bị tra tấn đến chết như thế nào

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Lưu Vu Khải cho biết ông đã nghe nói đến Pháp Luân Công ở trường đại học. Sau đó, khi ông đọc thấy các học viên bị bức hại và bị tra tấn đến chết ở phía bên kia của eo biển Đài Loan, ông đã cảm thấy sốc.

Ý thức hệ của ĐCSTQ ủng hộ tư tưởng đấu tranh bạo lực, tư tưởng này trái ngược với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. ĐCSTQ đã dồn hết nguồn lực để đàn áp những người bất đồng chính kiến, tra tấn và bức hại các học viên Pháp Luân Công, và xây dựng các trại tập trung để giam cầm họ.

Ông Lưu Vu Khải nói: “Chúng tôi thường hay nghĩ những sự việc không mong muốn xảy ra đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là quá xa vời đối với Đài Loan. Tuy nhiên, năm ngoái, chúng tôi chứng kiến quá trình phong trào phản đối Dự luật chống dẫn độ của Hồng Kông đã dẫn tới việc thông qua Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông. Chúng tôi cảm thấy bàn tay tà ác của ĐCSTQ đang tiếp cận Đài Loan và đe dọa chúng tôi.

“Dưới sự cai trị độc tài, quyền tự do tư tưởng của người dân bị tước đoạt. Mọi người có thể nghĩ đó là một trò đùa nhưng hiện giờ nó đang xảy ra với Hồng Kông. Điều này rất nguy cấp với chúng ta. Trợ giúp Pháp Luân Công là đang bảo vệ quyền tự do và dân chủ của Đài Loan.”

Chủ tịch địa khu: Các học viên Pháp Luân Công đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng

4cf51c178738f0331be10b03d01e25bb.jpg

Bà Thái Tú Bảo, chủ tịch địa khu Hải Dương, quận Phượng Sơn, nói: “Tôi ủng hộ và ngưỡng mộ Pháp Luân Công”

Bà Thái Tú Bảo, chủ tịnh địa khu Hải Dương, quận Phượng Sơn, đã tham gia sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Bà nói: “Tôi rất ủng hộ và ngưỡng mộ Pháp Luân Công. Hôm nay, tôi đã đi xe máy tới đây và trên đường đi tôi rất vui vì tôi sắp được tham dự một hoạt động rất có ý nghĩa của Pháp Luân Công.”

Trung tâm cộng đồng ở địa khu Hải Dương tổ chức nhiều lớp học Pháp Luân Công hàng tuần. Bà Thái Tú Bảo cho biết: “Các nỗ lực quên mình và những đóng góp của các học viên Pháp Luân Công đối với cộng đồng của chúng tôi là rất to lớn. Họ là một nhóm tuyệt vời, tốt bụng và hòa ái. Tôi thực sự cảm kích họ.”

Trợ lý đặc biệt của Ủy viên hội đồng: Chỉ bằng cách ngăn chặn cuộc bức hại này, Trung Quốc mới có thể trở nên tốt đẹp hơn

5e0a9275a99ea972e6f7693fed41a2c4.jpg

Ông Thi Tường Vỹ, Trợ lý đặc biệt của Ủy viên hội đồng Quận Phượng Sơn, nói Pháp Luân Công là một nhóm tín ngưỡng chân chính và được toàn thế giới chào đón

Trợ lý đặc biệt của Ủy viên Hội đồng Quận Phượng Sơn Lâm Trí Hồng, ông Thi Tường Vỹ, đã phát biểu tại sự kiện: “Pháp Luân Công là một nhóm tín ngưỡng hòa ái được cả thế giới đón nhận. Để giữ vững đức tin của mình, các học viên trên khắp thế giới đã phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa. Những cử chỉ chính trực của họ khiến người ta nhìn rõ được bản chất tà ác của ĐCSTQ. Những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công thật đáng khâm phục. Chỉ bằng cách lên án và chấm dứt cuộc bức hại này, Trung Quốc mới có thể trở nên tốt đẹp hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/20/409276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/30/186101.html

Đăng ngày 09-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share