Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 30-07-2020] Hôm 22 tháng 7 năm 2020, Nghị sỹ Ted Falk đã viết thư cho Ngoại trưởng François-Philippe Champagne. Ông bày tỏ sự ủng hộ trong việc trừng phạt 14 quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công theo Đạo luật về Công lý cho Nạn nhân của các Viên chức Ngoại quốc Tham nhũng (Đạo luật Sergei Magnitsky).

9cce2f93c45be682ba03b713fa8b0e28.jpg

Nghị sỹ Ted Falk của Đảng Bảo thủ

Trong thư, ông viết: “Trong nhiều năm, chính quyền Trung Quốc đã thường xuyên sử dụng các biện pháp cưỡng chế ngoại đạo, bao gồm tuyên truyền, một quy trình chuyển đổi hệ tư tưởng một cách cưỡng ép và giáo dục lại, bắt bớ tùy tiện, lao động cưỡng bức và tra tấn thể xác, nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.”

“Chấn động hơn, chúng tôi còn được biết về việc hành quyết và thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống từ các tù nhân Pháp Luân Công Trung Quốc – nỗi kinh hoàng của hàng ngàn tù nhân lương tâm bị ép làm nguồn cung cho ngành buôn bán nội tạng và xác người nhiều lợi nhuận.”

“Những biện pháp chống lại các học viên Pháp Luân Công và các nhóm thiểu số tôn giáo khác là vi phạm Hiến pháp riêng của Trung Quốc về việc bảo đảm quyền tự do tôn giáo. Họ cũng vi phạm các cam kết của Trung Quốc trong việc tuân thủ Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị và Công ước Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em.

“Lời mở đầu của Luật Sergei Magnitsky khẳng định rằng ‘nhân quyền và pháp quyền là không thể thiếu đối với luật pháp quốc tế’ và thừa nhận rằng ‘tất cả những người vi phạm nhân quyền được quốc tế xác nhận phải bị đối xử và xử phạt như nhau trên toàn thế giới.’“

“Bởi Canada nổi tiếng là một quốc gia ủng hộ nhân quyền toàn cầu, tôi đề nghị các bạn hành động bằng cách xử phạt một cách dứt khoát các quan chức Trung Quốc đồng lõa trong những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này. Việc trừng phạt những cá nhân này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng rằng Canada sẽ không đứng yên trong khi Trung Quốc tấn công các giá trị mà chúng ta coi trọng, bao gồm quyền tự do lương tâm, tôn giáo, tư tưởng, niềm tin, quan điểm và biểu đạt.”

Tài liệu đính kèm 1: Thư của Nghị sỹ Ted Falk gửi Ngoại trưởng François-Philippe hôm 22 tháng 7. Tải xuống (619 KB)

Tài liệu đính kèm 2: Danh sách các viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ ) do Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada đệ trình:

1. Giang Trạch Dân (nguyên Tổng Bí thư ĐCSTQ)
2. La Cán (nguyên Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật ĐCSTQ)
3. Lưu Kinh (nguyên Giám đốc Phòng 610)
4. Chu Vĩnh Khang (nguyên Bộ trưởng Bộ Công an và cựu Thư ký của Ủy ban Chính trị và Pháp luật ĐCSTQ)
5. Bạc Hy Lai (cựu Tỉnh trưởng Tỉnh Liêu Ninh, cựu Thư ký của Ủy ban Trùng Khánh của ĐCSTQ)
6. Lý Lam Thanh (nguyên Trưởng Ban lãnh đạo của “Nhóm lãnh đạo trung ương đối phó với các vấn đề Pháp Luân Công)
7. Ngô Quan Chính (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Sơn Đông)
8. Lý Đông Sinh (nguyên Thứ trưởng Bộ Công an kiêm nguyên Giám đốc Phòng 610)
9. Cường Vệ (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Giang Tây)
10. Hoàng Khiết Phu (nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế)
11. Trịnh Thụ Sâm (bác sỹ phẫu thuật gan mật kiêm nguyên Chủ tịch Hiệp hội Chống Dị giáo Tỉnh Chiết Giang )
12. Vương Lập Quân (nguyên Giám đốc Công an Thành phố Trùng Khánh kiêm nguyên phó thị trưởng)
13. Trương Siêu Anh (nguyên Giám đốc Trại Lao động Mã Tam Gia, tỉnh Liêu Ninh)
14. Giả Xuân Vượng (nguyên Bộ trưởng Bộ Công an)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/30/409803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/4/186190.html

Đăng ngày 08-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share