Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 28-07-2020] Cuộc bức hại Pháp Luân Công (hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã diễn ra trong 21 năm. Hàng triệu học viên đã bị bắt và giam giữ trong các nhà tù, trại lao động và trung tâm tẩy não. Hơn 4.500 người đã chết do bị tra tấn và nhiều người khác được cho là đã bị giết hại để lấy nội tạng. Không biết bao nhiêu gia đình đã phải ly tán. Và bất chấp đại dịch, chính quyền Trung Quốc vẫn không ngừng nỗ lực nhằm xóa sổ môn tu luyện này.

Từ ngày 14 tháng 7 năm 2020, gần 80 quan chức chính phủ Canada, bao gồm các nghị sỹ quốc hội, đã kêu gọi trừng phạt các quan chức của ĐCSTQ tham gia vào cuộc bức hại này theo Đạo đạo luật Magnitsky.

Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) mới đây đã phỏng vấn ông David Sweet, giữ chức vụ ngang Bộ trưởng về Quyền Quốc tế và Tự do Tôn giáo thuộc Đảng đối lập, và ông Kenny Chiu, Nghị sỹ của Đảng Bảo thủ, về sự kiện quan trọng này. Ông Sweet cho biết ông sẽ đấu tranh cho quyền lợi của các học viên Pháp Luân Công, trong khi ông Chiu rất mong sẽ truyền tải thông điệp đầy hy vọng này tới những người bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để bảo vệ quyền lợi của các bạn

Ông Sweet cho hay ông muốn nói với các học viên ở Trung Quốc, rằng: “Chúng tôi muốn đấu tranh cho quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công của họ. Học viên Pháp Luân Công là những người hòa ái. Họ chỉ muốn có quyền được tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và có thể hòa nhập vào cộng đồng và văn hóa Trung Quốc.. Và theo đó, chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để bảo vệ quyền này”.

0c8eaf3c983c265b4c5ac05aab97e5f2.jpg

Ông David Sweet, giữ chức vụ ngang Bộ trưởng về Quyền Quốc tế và Tự do Tôn giáo thuộc Đảng đối lập​

Khi được hỏi về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, ông Sweet nói: “Điều gì có thể tàn ác và hèn hạ hơn việc lấy cắp nội tạng của một con người? Chỉ riêng vấn đề này, chưa kể đến các vấn đề nhân quyền khác, cũng đáng để chúng ta hành động…chúng ta cần làm mọi điều có thể để lên án, ngăn chặn và kết thúc nó.

“Canada là một quốc gia dân chủ, nhân quyền và pháp quyền. Tôi nghĩ điều đó quan trọng với chúng ta không chỉ để đảm bảo rằng chúng ta không ngừng hoàn thiện đất nước của chính chúng ta, mà còn gửi thông điệp tới với các quốc gia khác rằng đó là lối sống chuẩn mực. Đó không chỉ là nguyên lý mà còn là con đường mà những quốc gia khác nên thực hiện theo nếu họ muốn trở thành một phần của cộng đồng quốc tế. Và tôi cũng nghĩ rằng điều này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng tới ĐCSTQ rằng nếu họ muốn gia nhập cộng đồng quốc tế thì họ cần phải coi trọng cuộc sống của con người”.

Ông Sweet chia sẻ rằng ông cảm thấy cứu người là việc mà tất cả chúng ta nên làm: “Tôi nghĩ đó là động lực cho nhiều người trong số những nghị sỹ đây- họ muốn cứu nhân loại bởi tất cả chúng ta đều là con người”.

Theo trang web Minh Huệ (Minghui.org), tính từ thời điểm ĐCSTQ phát động chiến dịch bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 tới nay, đã có 4.544 học viên được xác nhận là đã bị tra tấn đến chết. Do sự hạn chế thông tin của ĐCSTQ, con số thực tế rất có thể còn cao hơn rất nhiều.

Chúng tôi sẽ làm mọi điều để thủ phạm phải chịu trách nhiệm

Khi được hỏi chính phủ Canada dự định áp dụng Đạo luật Magnitsky để trừng phạt thủ phạm vi phạm nhân quyền ra sao, ông Sweet cho biết một số quốc gia đã có những hành động cụ thể nhưng Canada thì chưa. Ông nói: “Và bởi vậy, chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để đảm bảo rằng chính phủ Canada sẽ hành động có trách nhiệm trong vấn đề này và càng nhanh càng tốt.”

Trong 21 năm qua, ĐCSTQ đã không ngừng sử dụng nguồn lực của nó để tiến hành cuộc bức hại. Khi được hỏi ông muốn nói điều gì với các quan chức ĐCSTQ tham gia vào cuộc bức hại này, ông nói: “Chúng tôi muốn nói với họ rằng chúng tôi sẽ làm mọi việc mà chúng tôi có thể để đưa các vị ra công lý. Chúng tôi sẽ làm mọi việc chúng tôi có thể để ngăn chặn các vị bức hại người khác, cho dù họ là ai.“

“Tôi [muốn] nói với mọi người rằng bất kỳ ai phạm tội về phương diện này đều bị liệt vào danh sách đó và [chúng tôi phải] thực thi những biện pháp cần thiết để không cho họ nhập cảnh và tịch thu tài sản của họ. Điều luật này trong Đạo luật Magnitsky nhằm gửi một thông điệp rõ ràng rằng hành vi của ĐCSTQ, là tội ác và không thể chấp nhận được tronng cộng đồng quốc tế.. Và đó là lý do tại sao chúng tôi cần phải thực thi điều này sớm nhất có thể”.

Các bạn không đơn độc

8283492f3380b442a3cd373dbef9a1fe.jpg

Ông Kenny Chiu, Nghị sỹ Canada của Đảng bảo thủ

Cùng quan điểm với ông David Sweet, ông Kenny Chiu, Nghị sỹ Canada của Đảng bảo thủ đối lập, cho rằng việc áp dụng Đạo luật Magnitsky để truy cứu trách nhiệm của những tội phạm chống lại loài người sẽ gửi tới các nạn nhân [của cuộc bức hại này] một thông điệp hy vọng. Ông nói: “Tôi nghĩ điều đó sẽ gửi tới họ một thông điệp rằng họ không đấu tranh đơn độc.”

Trích dẫn lập trường mạnh mẽ của chính phủ Canada vào những năm 1980 trong việc giúp đỡ Nam Phi thoát khỏi nạn phân biệt chủng tộc, ông hy vọng chính phủ Canada cũng sẽ có những phản ứng tương tự trước sự tàn bạo của ĐCSTQ. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng Canada sẽ có thể thể hiện lập trường mạnh mẽ. Và chúng ta sẽ gửi thông điệp này tới ĐCSTQ. Chúng ta không dung thứ cho bạo lực”.

Ông Chiu cho biết người dân Canada có sự lựa chọn bởi đây là một quốc gia dân chủ. “Đó là lý do tại sao chúng ta, những người Canada, lại trân quý [nhân] quyền và sự tự do như vậy. Tôi xác định sẽ làm việc cật lực để bảo vệ điều này. Đồng thời, tâm trí tôi cũng hướng về những con người ở Trung Quốc- những người Duy Ngô Nhĩ, các học viên Pháp Luân Công, tới những con người ở Hồng Kông đang nỗ lực chiến đấu cho điều mà họ xứng đáng có được và được đảm bảo trong hiến pháp”.

Ông kết thúc bằng một lời khuyên dành cho các học viên Pháp Luân Công: “Hãy liên lạc với các nghị sỹ của các bạn và đảm bảo rằng họ hiểu tại sao việc [chính phủ] Canada bày tỏ quan điểm là rất cấp bách. Họ sẽ phải phản hồi, đặc biệt nếu họ thuộc đảng cầm quyền hay những người theo chủ nghĩa tự do, rồi sau đó họ sẽ phải thực sự phản hồi lại kiến nghị của các bạn và đảm bảo rằng chính phủ sẽ hồi đáp lại mong muốn và lựa chọn của người dân”, ông nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/28/409726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/30/186107.html

Đăng ngày 07-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share