Bài viết của Châu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 25-07-2020] Trong một hội nghị qua video do Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tổ chức vào ngày 16 tháng 7 năm 2020, trước ngày kỷ niệm 21 năm cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện ôn hòa, bà Françoise Hostalier, cựu Nghị sỹ Quốc hội Pháp, đã chỉ trích cách vận hành của Đảng Cộng sản (ĐCSTQ) trong cộng đồng quốc tế, và kêu gọi các nước Châu Âu nhận thức rõ thực trạng và đưa ra lập trường.

c38cb28670acb45a03d9ae3dc04b7142.jpg

Bà Françoise Hostalier là cựu Nghị sỹ Quốc hội Pháp, cựu Thứ trưởng phụ trách Giáo dục Phổ thông cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia.

Đừng cúi đầu trước ĐCSTQ

Bà Hostalier mở đầu bài phát biểu với những lời ghi nhận Trung Quốc là một quốc gia có lịch sử lâu đời và có bối cảnh địa lý, dân tộc, văn hóa, và tín ngưỡng đa dạng. Nhưng sau hơn 70 năm cai trị của chính quyền cộng sản, “Trung Quốc ngày nay là một quốc gia đã suy thoái về nhiều lĩnh vực, dù là ở bình diện kinh tế, văn hóa hay chính trị nói chung.”

Bà giải thích rằng trong các lĩnh vực này, chính quyền Trung Quốc sử dụng các hoạt động tương tự nhau “để cưỡng chế đường lối của nó, khiến các nước khác phải phục tùng một cách có hệ thống, để trở thành bá chủ (bằng cách xóa bỏ cạnh tranh) và lừa dối!”

Bà Hostalier nói rằng nguyên tắc của ĐCSTQ không tương thích với các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc và WHO. Họ đã ký nhiều hiệp ước và công ước nhưng không tuân thủ. “ĐCSTQ này chỉ muốn ăn không và nắn chỉnh các tổ chức này theo nó. Chúng ta có thể thấy rõ nhất vấn đề này với WHO.”

Bà kêu gọi các nước Châu Âu: “Chúng ta không được để điều này xảy ra”.

Nhận thức rõ thực tế để nhận ra bản chất của ĐCSTQ

Các cường quốc dân chủ lớn xuất sinh ở Châu Âu, bà Hostalier đã yêu cầu EU “phản ứng (trước hành vi sai trái của ĐCSTQ) trước khi quá muộn.”

“Chúng ta phải giữ vững nguyên tắc nhân văn vốn là những giá trị căn bản của chúng ta và điều hành tất cả các cơ quan quốc tế. Những giá trị này là nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, quyền bình đẳng giữa người và người, quyền được hưởng giáo dục của trẻ em.”

Về kinh tế, bà Hostalier gọi Trung Quốc là “gã khổng lồ với đôi chân đất sét đang tìm cách thống trị thế giới bằng cách lao đầu liều lĩnh.”

Bà lấy đại dịch hiện tại làm dẫn chứng về những gì mà ĐCSTQ làm để che đậy tội ác của nó. Bà Hostalier chỉ ra rằng đại dịch virus corona toàn cầu và việc Trung Quốc lừa dối các chính phủ và cơ quan y tế trên thế giới cho thấy các nhà lãnh đạo ĐCSTQ không đáng tin cậy. “Nếu tỷ lệ tử vong của dịch bệnh này ở Trung Quốc thấp hơn Châu Âu hay Hoa Kỳ, thì chẳng qua là do toàn bộ người Trung Quốc liên tục bị kiểm soát… Rất dễ phong tỏa dân chúng và nói dối về tình hình tử vong.”

Bà cảnh báo: “Chúng ta hãy mở to mắt ra và đừng ngây thơ nữa.”

Nạn thu hoạch tạng có hệ thống cho thấy ĐCSTQ không khác gì Đức quốc xã

Bà Hostalier có lập trường cứng rắn về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù chỉ vì từ chối từ bỏ đức tin của họ. Bà nhấn mạnh: “Chúng ta phải lên án mạnh mẽ nạn thu hoạch nội tạng đáng ghê tởm từ những người không nguyện ý, một thực trạng chỉ Trung Quốc mới có. Sự thật đã được phơi bày. Không còn là điều phải tranh cãi nữa.”

Mặc dù nạn cưỡng bức thu hoạch tạng và bắt cóc để buôn bán nội tạng cũng tồn tại ở những nơi khác trên thế giới, nhưng đó là do các băng đảng mafia làm ra, chứ không phải là nhà nước. Bà Hostalier cho biết bà tin rằng: “Trong lịch sử nhân loại, chế độ chính trị có tổ chức duy nhất (ngoài ĐCSTQ) từng làm những việc này chỉ có chính quyền Đức quốc xã.”

Bà kết luận: “Tôi cho rằng việc chọn đứng về phía bên nào là điều cấp thiết.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/25/409573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/29/186095.html

Đăng ngày 04-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share