Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2020] Gần đây, một phụ nữ ở thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam đã bị kết án bí mật tám năm vào tháng 1 năm 2020 vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Diễm Hoa, 57 tuổi, bị bắt tại nhà vào ngày 17 tháng 4 năm 2019. Hai chiếc máy tính của bà bị tịch thu. Chồng bà là ông Lưu Trùng, và một học viên khác là ông Đỗ Tử Lương, đang ghé qua nhà họ lúc đó, cũng bị bắt giữ.

Ông Lưu đã được thả vào buổi tối hôm đó, còn ông Đỗ được thả sau 15 ngày giam giữ.

Một tuần sau, công an đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Lưu sang Viện Kiểm sát Quận Xuyên Hối. Công tố viên đã trả lại hồ sơ vào ngày 22 tháng 5 vì thiếu chứng cứ. Sau đó, cảnh sát lại trình hồ sơ một lần nữa, và lần này công tố viên đã tiếp nhận.

Tháng 11 năm 2020, Tòa án Quận Xuyên Hối đã kết án bà Lưu mà gia đình bà không hề hay biết. Gần đây Minh Huệ Net đã xác nhận được thông tin về bản án của bà, và tại thời điểm viết bài bà vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Chu Khẩu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/16/409069.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/28/186069.html

Đăng ngày 01-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share