Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2020] Một nhân viên ngân hàng về hưu 85 tuổi ở huyện Vĩnh Ninh, tỉnh Ninh Hạ đã qua đời vào ngày 2 tháng 6 năm 2020, gần chín tháng sau khi bị bắt giữ theo nhóm vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Một học viên Pháp Luân Công khác bị bắt giữ cùng ngày đã qua đời trong trại giam vào đầu năm nay.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Nhâm Xuân Điền và vợ là bà Trần Thục Huệ (80 tuổi), một nhân viên của công ty dược phẩm nghỉ hưu, đã bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 9 năm 2019. Công an đã lục soát nhà họ và đưa họ tới trại tạm giam địa phương để thẩm vấn. Một vị khách của họ không tu luyện Pháp Luân Công, đang ghé chơi nhà hai vợ chồng ông Nhâm khi công an kéo đến, cũng bị bắt giữ và thẩm vấn.

Trong ngày hôm đó, còn có 11 học viên địa phương khác cũng bị bắt giữ. Ông Tạ Nam Phương đã quay đời vào ngày 28 tháng 2 năm 2020 trong khi đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Ngân Xuyên, ở tuổi 64.

Mặc dù ông Nhâm và bà Trần đã sớm được tại ngoại vì lý do tuổi tác, song chính quyền vẫn không ngừng đến nhà hoặc gọi điện sách nhiễu họ. Ông Nhâm trở nên chán nản và mất cảm giác ngon miệng. Ông bị ngã và tháng 5 năm 2020 và qua đời vài tuần sau đó.

Trước đó vợ chồng ông Nhâm cũng từng bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Hai vợ chồng bị bắt vào ngày 4 tháng 2 năm 2002. Ông Nhâm bị kết án ba năm lao động cưỡng bức sau hai tháng bị giam giữ. Bà Trần bị kết án hai năm lao động cưỡng bức sau ba ngày bị giam giữ.

Tháng 8 năm 2016, công an đột nhập vào nhà ông Nhâm, tịch thu máy tính, các sách Pháp Luân Công của ông, và một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Tháng 3 năm 2018, công an quay trở lại và cố cưỡng ép vợ chồng ông Nhâm từ bỏ đức tin của họ. Họ từ chối phản bội đức tin của mình.

Bài liên quan:

Cụ ông 85 tuổi bị tổn thương tinh thần sau khi bị bắt vì kiên định đức tin

Thành phố Ngân Xuyên, Ninh Hạ: 13 học viên bị bắt giữ trong một ngày, trong đó 1 người đã tử vong trong trại giam, 8 người sắp bị xét xử

Thành phố Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ: 13 học viên bị bắt trong một ngày, 9 người đối mặt với truy tố


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/25/409553.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/26/186037.html

Đăng ngày 30-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share