Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Houston

[MINH HUỆ 22-07-2020] Ngày 18 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở Houston đã tổ chức một buổi mít-tinh và thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng nhớ các học viên bị thiệt mạng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Họ kêu gọi người dân Mỹ giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

02a43d0309f6949cc31cdb491288be69.jpg

48658a81099293bc5c0a0ac9607abdaf.jpg

Các học viên trưng bày các biểu ngữ trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston vào ngày 18 tháng 7 năm 2020

Trong buổi mít-tinh, các học viên đã đọc các bức thư ủng hộ của các Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ Dan Crenshaw, Ron Wright và Van Taylor. Một số học viên cũng kể lại những trải nghiệm của chính mình khi họ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Ông Phan, một học viên, cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã phải chịu đựng nhiều hình thức bức hại khác nhau kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên trong khi họ còn sống của ĐCSTQ đã vượt quá giới hạn của loài người. ĐCSTQ giờ đã xuất khẩu tội ác của nó. Khi che đậy sự bùng phát của virus corona, nó đã gây ra thảm họa cho toàn thế giới.”

Bà Khổng, một học viên khác, cho biết: “Cuộc bức hại phi nhân tính của ĐCSTQ không thể phá hủy được sự thiện lương của chúng tôi. Một nhóm người vị tha như vậy tu thiện đã khiến chính quyền run sợ. ĐCSTQ đã sử dụng bộ máy nhà nước của nó để thực hiện những tội ác kinh hoàng như diệt chủng và thu hoạch nội tạng.” Bà Khổng kêu gọi tất cả mọi người hãy loại bỏ ĐCSTQ và đứng về phía công lý.

Người đi đường đã dừng lại để ký bản kiến nghị bày tỏ sự ủng hộ của họ. Cô Asha, một cư dân ở gần đó, nói rằng cô đã không biết lại có một cuộc bức hại khủng khiếp như vậy đang diễn ra. Đôi mắt cô trở nên đẫm lệ. Cô đã ký bản kiến nghị và lấy các tờ rơi để chia sẻ với người thân và bạn bè của mình.

Anh Jason, một người dân địa phương khác, cho hay anh đã biết đến cuộc bức hại và cảm thông sâu sắc với các học viên. Anh và một số người khác sinh sống gần lãnh sự quán đã ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ không ngừng của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/409400.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/26/186046.html

Đăng ngày 30-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share