Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2020] Một giáo viên tiểu học ở thành phố Hưng Ninh, tỉnh Quảng Đông bị kết án ba năm tù và phạt 3.000 nhân dân tệ vào ngày 13 tháng 12 năm 2019, vì nói với học sinh của mình về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hạnh Thục Nhàn, 51 tuổi, bị bắt tại nhà vào ngày 22 tháng 3 năm 2019, sau khi bị phụ huynh học sinh của bà báo chính quyền. Cảnh sát đã lục soát nhà, phòng làm việc của bà, tịch thu hai máy tính, sáu điện thoại di động, 39 cuốn sách của Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công.

Bà Hạnh bị giam giữ hình sự trong Trại tạm giam Thành phố Hưng Ninh và bà đã bị bắt giữ chính thức vào ngày 25 tháng 4. Tòa án Huyện Mai đã xét xử bà vào tháng 8 năm 2019, và tuyên án bà sau bốn tháng. Bà đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Quảng Đông.

Trước lần bắt giữ cuối cùng, bà Hưng đã bị kết án lao động cưỡng bức vào tháng 1 năm 2001 vì đi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/11/408849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/18/185916.html

Đăng ngày 28-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share