Bài viết của phóng viên Minh Huệ Vương Anh

[MINH HUỆ 21-07-2020] Ngày 20 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo đã ban hành một tuyên bố nhằm kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

e683f1b686875c433b41ac6081521a32.jpg

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo

Trong tuyên bố được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Pompeo đã lên án việc ĐCSTQ tìm mọi cách để tiêu diệt Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói các học viên Pháp Luân Công ôn hòa và đã luôn nỗ lực đấu tranh cho quyền được tự do thực hành đức tin của họ ở Trung Quốc. Rất nhiều bằng chứng cho thấy sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên trong 21 năm qua.

Ông Pompeo cho biết, trong Hội nghị cấp Bộ trưởng về Thúc đẩy Tự do Tôn giáo hồi năm ngoái, ông đã gặp bà Trương Ngọc Hoa, một học viên Pháp Luân Công và là nạn nhân của cuộc đàn áp. Tuyên bố có đoạn viết: “Sau khi sống sót qua những cuộc tra tấn trong một trại lao động và một nhà tù ở Trung Quốc, bà đại diện cho chồng bà là ông Mã Chấn Vũ, người đang bị cầm tù và bị tra tấn trong nhiều tháng chỉ vì ông không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.”

Tuyên bố được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc chấm dứt ngay hành vi đồi bại và ngược đãi đối với các học viên Pháp Luân Công, trả tự do cho những người đang bị cầm tù vì đức tin của họ, như ông Mã Chấn Vũ, và cung cấp thông tin về nơi ở của các học viên đang bị mất tích”, “21 năm bức hại các học viên Pháp Luân Công là quá dài, và cuộc bức hại này phải chấm dứt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/21/409331.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/23/185990.html

Đăng ngày 25-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share