Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2020] Một học viên Pháp Luân Công đang đợi quyết định kháng án đã bị bức thực và ngược đãi về thân thể vì bà luyện các bài công pháp Pháp Luân Công ở trong trại giam.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bị kết án tù

Ngày 19 tháng 7 năm 2019, bà Ngu Chi và bà Đổng Kim Bình, đều là cư dân ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy bị bắt giữ vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở một phân khu dân cư.

Ngày 14 tháng 1 năm 2020, họ bị Tòa án huyện Vọng Giang đưa ra xét xử. Luật sư của hai học viên bào chữa vô tội cho họ, nhưng luật sư liên tục bị chánh án tòa án Hoàng Phong ngắt lời.

Ngày 27 tháng 4 năm 2020, bà Ngu bị kết án hai năm tù giam và bà Đổng bị kết hai năm rưỡi tù giam. Cả hai học viên còn bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Họ đã kháng án tới Tòa án Trung cấp Thành phố An Khánh và hiện tại đang đợi kết quả tại trại tạm giam Số 1 Thành phố An Khánh, họ bị giam giữ ở đó kể từ khi bị bắt giữ.

Bị tra tấn vì luyện các bài công pháp Pháp Luân Công

Bởi bà Ngu luyện các bài công pháp Pháp Luân Công ở trong phòng giam, lính canh đã còng tay và cùm chân của bà, khiến bà không thể cử động. Lính canh còn bức thực bà sau khi bà tuyệt thực để phản đối bức hại.

Trong khi đó, tù nhân phụ trách phòng giam của bà Ngu đã buộc bà phải lau nhà vệ sinh, giường ngủ và sàn nhà. Cô ta còn cấm bà Ngu tắm và sử dụng nhà vệ sinh. Ngoài việc đánh đập và lăng mạ bà Ngu, cô ta còn xúi giục các tù nhân khác tấn công bà Ngu. Đôi khi, cô ta còn buộc bà Ngu phải đi bộ ngược xuôi trong phòng giam cùng với xiềng xích nặng.

Sau khi nghe về những ngược đãi mà bà Ngu phải chịu đựng, gia đình đã đệ đơn khiếu nại tới Viện kiểm sát Thành phố An Khánh và trại tạm giam. Lính canh nhanh chóng chuyển bà Ngu tới một phòng giam khác.

Công tố viên họ Dương đã tới gặp gia đình bà Ngu và nói rằng sau khi điều tra hai tuần họ không tìm thấy bằng chứng cho thấy bà Ngu bị ngược đãi thân thể. Khi hỏi về việc bức thực và xiềng xích, Dương trả lời: “Điều đó là cần thiết.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/10/407534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/13/185495.html

Đăng ngày 22-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share